Đêm đó, Vãn Ninh được y tá khuyên nhủ ở lại bệnh viện theo dõi, sáng mai lại làm kiểm tra sơ bộ rồi xuất viện cũng không muộn.
Hơn mười hai giờ, đèn hành lang bệnh viện bỗng vụt tắt ở khu vực của nàng. Đa phần mọi người đều đã ngủ say, y tá, bác sĩ trực ca cũng vừa kiểm tra xong nên chẳng ai phát hiện gì bất thường.
Tiếng giày thể thao vang lên chậm rãi, cửa phòng nàng bị ai đó mở ra. Người kia nhẹ nhàng đến cạnh giường bệnh, đôi tay run run cầm chiếc khăn có tẩm thuốc bột từ từ đưa tới…
…
Vụ án của Tinh Thần vẫn còn chưa bớt nhiệt, hot search mới lại lập tức nổ tung cả diễn đàn mạng xã hội.
Ba giờ sáng, khi tất cả mọi người còn đang say giấc nồng, một tài khoản ảo lại đăng tải hàng loạt hình ảnh trần trụi không nỡ nhìn.
Nhân vật chính không ai khác là Vãn Ninh, dù sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng tốc độ lan truyền cũng không nhỏ.
Sáu giờ, nàng thức dậy làm xong mọi thủ tục kiểm tra sức khỏe lần cuối rồi rời đi. Khi đến sảnh chính, mọi người đang tụ tập đông đúc ở đó, có người nhận ra nàng. Tiếng xì xầm, chỉ trỏ ngày càng nhiều. Lúc đầu nàng cũng chẳng để ý gì mấy cho đến khi có phóng viên chạy đến, rồi hàng loạt người khác cũng vây quanh nàng, đặt ra những câu hỏi kỳ quái.
“Két…” Tiếng phanh gấp làm đám đông tản ra bớt.
Một chiếc siêu xe đỏ rực đậu chắn trước mặt nàng. Lâm Nhã Kỳ mở cửa, lập tức kéo nàng còn đang loạng choạng vào trong rồi nhấn ga lao vút trên đường lớn.
“Chậc! Đám phóng viên này đánh hơi nhanh thật.” Cô nàng vừa cầm tay lái, vừa lầm bầm chửi rủa.
“Cô là… Lâm tiểu thư.” Nàng hỏi, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang.
Lâm Nhã Kỳ biết nàng còn chưa tỉnh ngủ, bèn tốt bụng đưa điện thoại sang cho nàng. Vãn Ninh lúc đầu còn ngờ vực, sau khi xem hết bài đăng liền suýt nữa đập nát điện thoại của Nhã Kỳ.
“Ấy… Máy tôi mới mua.” Cô nàng hốt hoảng giật lại.
Vãn Ninh theo bản năng đặt tay lên người mình, cảm nhận không chút xây xát nào ngoài việc hơi đau đầu thì liền đưa ra một kết luận. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ tuyệt vọng kèm phẫn nộ ngút trời.
“Có thể đưa tôi quay lại đó không?” Nàng hỏi người bên cạnh, nắm tay lúc này đã siết chặt lại thành quyền.
“Tìm camera sao? Cô nghĩ sẽ có à?” Nhã Kỳ thẳng thắn đáp.
Nàng lại càng tuyệt vọng hơn, sợ rằng lát nữa sẽ thật sự nghĩ quẩn mà nhảy xuống xe, tự mình kết liễu.
“Chậc! Đúng thật là ngốc. Bản thân có bị xâm hại hay không còn không cảm nhận được à? Hắn ta không làm gì cô cả, chỉ chụp hình thôi.”
Nhã Kỳ lại tốt bụng nhắc nhở, dù sao cũng là nhận lệnh người đó đi đón nàng, nếu thật sự để nàng xảy ra chuyện thì chỉ còn cách lau sẵn cổ mà chờ đại đao chém xuống.
“Sao cô lại biết?”
Nhã Kỳ nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, cuối cùng vẫn kìm lại giọng chế giễu mà nghiêm túc quăng tới cho nàng một sấp ảnh.
“Người này chắc là cô biết rõ đấy!”
Nàng cầm sấp ảnh trên tay mà gân xanh nổi đầy trán, tự nhủ cái tát hôm qua quả thật vẫn còn rất nhẹ cho người này.
Nàng trầm mặt nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Nơi nàng ở là khu nhà giàu, một sinh viên nghèo lại ở gần đó dù không có dãy trọ hay nhà thuê giá thấp? Khu vực an ninh được canh phòng nghiêm ngoặt mà có thể xuất hiện bợm rượu? Sinh viên nghèo lại không đi làm thêm lại có thể suốt ngày kè kè theo dõi nàng… Vãn Ninh cười khổ. Những chi tiết lộ liễu như vậy lại bị nàng bỏ qua.
“Két.” Chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện tư nhân gần khu vực nàng ở.
“Đi thôi.” Nhã Kỳ nháy mắt ra hiệu.
Vãn Ninh đột nhiên đỏ hoe vành mắt, nàng tưởng rằng người này muốn đưa mình đi làm kiểm tra cơ thể.
“Chậc! Tên đó đang ở trên kia. Cô khóc cái gì?” Nhã Kỳ bực dọc, tầm nhìn đột nhiên chạm phải ánh mắt long lanh của nàng.
Cô nàng hít vào một hơi, cái vẻ mặt này, ánh mắt này, thật đúng là khiến người khác muốn phạm tội mà. Duệ Hi nói đúng, đừng nhìn vào đôi mắt Vãn Ninh nếu không muốn cảm xúc bị chi phối.
“Không được. Lâm Nhã Kỳ mày là gái thẳng.”
Tiếng hét làm Vãn Ninh giật nảy mình. Nhã Kỳ cũng nhận ra bản thân mình vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu bèn cười trừ.
“A… Ha ha… Ý tôi là… Dáng cô thẳng quá ha ha…”