Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến sau lưng nàng, một bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sạn khẽ đặt lên vai.
“Quay về đi.” Lục lão nhẹ giọng an ủi.
Vãn Ninh lại càng khóc lớn hơn, dường như ngoài nước mắt, nàng chẳng còn lại gì.
“Thầy ơi! Con lấy tư cách gì để quay về?”
Lục lão khẽ lắc đầu, ông không câu nệ mà ngồi xuống cạnh nàng dưới nền đất đầy cát bụi.
“Vãn Ninh. Con nghĩ vì cớ gì con lại có thể thuận lợi tìm được ta?”
Tiếng khóc của nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn, ánh mắt hoe đỏ lại hiện ra một tia sáng mong manh. Vãn Ninh nhìn người thầy mình kính trọng bao năm, tính tình của thầy nàng đâu phải không hiểu. Một người đã cố tình ẩn dật, không ham thế sự vinh hoa, hà cớ gì lại để nàng có thể tìm đến nhanh như vậy?
Lục lão mỉm cười, gõ vào đầu nàng một cái rõ đau rồi chỉ tay ra bờ suối.
“Một tháng qua con vẫn không nhìn thấy à?” Giọng điệu ông lúc này có chút bất đắc dĩ. Không phải Lục lão không cho nàng cơ hội, chỉ là nàng lại không biết nắm bắt mà thôi.
Nàng ôm trán, ánh mắt nhìn theo hướng tay thầy, chạm vào bàn cờ ngọc vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.
Vãn Ninh hồi tưởng lại ngày hôm đó, Lục lão ngồi bên trái, là một ván cờ thua. Vậy ai là người đã đánh bại một người đã học cờ đạo từ nhỏ như thầy? Câu trả lời có lẽ nàng đã rõ khi nhớ lại bộ cờ này đã từng thấy ở đâu… Là ảnh đại diện của Mộ Ninh…
“Thầy…” Nàng mấp máy môi.
“Nghĩ đúng rồi, đừng hỏi nữa. Ta có hứa với con bé là không nói cho con biết nó đến đây gài bẫy ta đánh cờ để ta nhận lại con đâu… Ta không nói gì hết nhé!” Lục lão cắt lời. Ông làm bộ dáng bản thân không biết gì rồi nhanh chân đi ra cửa.
“À! Tượng gốm sắp khô thành tượng đá rồi. Về nhớ mang theo. Khi nào rảnh thì gửi qua cho ta vài bình rượu nếp với ít cá khô quê nhà nhé, tiểu Hắc nó thèm.” Ông bỏ lại một câu rồi như mọc thêm chân mà chạy mất.
Vãn Ninh đang xúc động lại bị thầy làm cho bật cười, tiểu Hắc nào lại thèm nhấm rượu nếp với cá khô cơ chứ?
Nàng lau khô gương mặt, những lời thầy Lục nói về cô không còn khiến nàng khó chịu như trước kia, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy biết ơn thầy.
Ngày nàng đến đây trời nắng đẹp, ngày nàng rời đi mưa gió phủ kín cả bầu trời.
Vãn Ninh tay cầm ô, tay xách vali ra khỏi nhà, thầy vẫn ngồi thiền bên suối, mặc kệ nắng mưa. Nàng khẽ đến bên, đặt tượng đất của thầy bên cạnh rồi dùng ô phủ lên.
Thầy Lục vẫn bất động, áo vải đã thấm ướt một mảng lớn nhưng mắt ông vẫn chưa động dù chỉ một lần. Nàng nhìn thầy, khẽ cúi đầu thật sâu một lúc rồi quay lưng rời đi trong làn mưa mù mịt.
Nước mưa lạnh, từng hạt lớn đập vào da thịt. Mặt nàng lúc này đã ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Có lẽ nàng muốn dùng cơn mưa này gột rửa đi một Vãn Ninh mà bản thân mình không bao giờ muốn gặp lại.
…
Máy bay hạ cánh hơn hai giờ chiều. Nàng không biết cô đang ở đâu nên dự định sẽ ghé qua Tinh Thần để nhờ vả một chút.
Chiếc xe nhanh chóng thắng gấp trước cửa công ty, nàng bước xuống, phải mất mấy giây mới có thể định thần.
Khung cảnh vẫn quen thuộc nhưng bên trong lại hoang tàn, trước cửa là hai tờ niêm phong màu đỏ chói.
Vãn Ninh dụi dụi mắt, nhanh chóng tiến lại gần nhưng bàn tay bất ngờ bị người nào đó níu lấy.
“Chị Vãn Ninh.” Là Tống Noãn.
Cô gái lúc này trông nhếch nhác đáng thương, quần áo trên người thậm chí còn dính đầy vết mực in bị văng trúng.
“Em… Làm sao vậy?” Nàng lo lắng hỏi.
Tống Noãn đột nhiên lao đến ôm chặt lấy nàng rồi òa khóc. Phải mất rất lâu sau mới có thể bình tĩnh kể lại mọi chuyện.
“Thảm nhất là Minh Viễn, anh ấy bị đám người đó đánh đến nỗi gãy tay, bây giờ còn đang cấp cứu… Hu hu…” Cô gái nức nở. Cũng may vừa rồi Tống Noãn bỏ quên ví nên mới quay lại, vừa lúc gặp được nàng.
“Còn… Duệ Hi đâu?” Nàng hỏi.
“Giám đốc Lâm bị đưa đi, nghe nói chị Duệ Hi sẽ về bảo lãnh. Tính tới hiện tại có lẽ chị ấy cũng đã tới nơi.” Tống Noãn sụt sùi, không thể kìm được sự sợ hãi.
Nàng an ủi cô bé thêm một lúc rồi bắt xe cho Tống Noãn quay về, bản thân lại rời đi trong ánh mắt sắc lạnh.