“Chị! Chị định đi du lịch à?” Thẩm Tịnh Xuyên bắt gặp nàng đang xách vali lớn nhỏ liền chạy tới hỏi thăm.
Nàng khẽ cau mày: “Những gì cậu cần biết tôi đều trả lời qua tin nhắn rồi mà?”
“Dạ… Không phải. Em tình cờ đi qua thôi.”
Lại là tình cờ, cái lý do này nàng nghe suốt cả tháng đến mức sắp thuộc lòng.
“Tôi có chút chuyện cần đi một thời gian.”
“Vậy… Vậy khi nào chị trở về ạ?”
“Không chắc. Có thể là không.”
Cậu ta mím môi, ánh mắt khẽ đảo. Vãn Ninh chẳng buồn quan tâm, dạo này thời tiết thất thường, chưa kịp đợi xe đến thì mưa đã rơi xuống tầm tã.
Nàng lẩm bẩm trong lòng, cảm giác như ông trời cũng đang không ủng hộ việc nàng sắp làm. Hơn mười phút sau, tài xế chỉ còn cách nàng vài trăm mét thì tiếng bước chân chạy trong mưa từ phía sau truyền đến.
Vãn Ninh quay đầu, Thẩm Tịnh Xuyên không biết từ lúc nào đã biến mất rồi quay lại với bộ dạng ướt sũng. Trong tay cậu ta ôm lấy vật gì đó được bọc bằng áo khoác vải dù của bản thân.
“Chị…” Thẩm Tịnh Xuyên đưa tới một hộp bánh nhỏ hơi móp góc vì bọc chặt.
Cậu ta mím môi, cố kìm nén thở dốc vì mệt. Có lẽ đã phải chạy rất nhanh một đoạn dài.
“Cậu…” Nàng định buông lời trách móc nhưng thấy bộ dạng cậu ta lúc này đành thôi.
“Lần trước em thấy chị đặt rất nhiều bánh ở đây nên là… Muốn tặng chị gì đó làm quà chia tay thôi. Đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Tịnh Xuyên cười gượng gạo.
Lần này thì kẻ ngốc cũng hiểu ý đồ của cậu ta là gì. Vãn Ninh định thẳng thắn một lần để người kia từ bỏ ý định hoang đường nhưng lại bị tiếng còi xe át đi.
“Tin. Tin.” Tài xế thấy nàng liền bóp còi ra hiệu.
“Cảm ơn! Nhưng bánh ở đây tôi ngán rồi.” Vãn Ninh bỏ lại một câu rồi mở cửa xe ngồi vào, hành lý cũng được tài xế giúp chất ra phía sau.
Chiếc xe băng qua làn mưa để lại vết bùn đất văng tung tóe hai bên đường. Thẩm Tịnh Xuyên không tránh. Cậu ta vẫn đứng yên mặc cho nước mưa thấm lạnh vào da thịt, điện thoại trong tay bị siết chặt đến mức sắp biến dạng. Bên trên màn hình là thông báo biến động số dư, tài khoản vừa nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Trong xe, Vãn Ninh nhìn hộp bánh trong tay mà bỗng nhiên thấy nực cười. Đều là được tặng cùng một chỗ nhưng hương vị quả thật chẳng giống nhau. Lời nàng nói khi nãy không chỉ đơn thuần là muốn cậu ta từ bỏ, mà còn là lời nói thật lòng của nàng… Nàng thật sự ngán rồi.
“Bác tài. Cháu gửi nhé! Cháu không ăn được xoài.”
“Ô! Cảm ơn cháu nhé, bé nhà bác thích bánh này lắm nhưng đắt tiền quá, ít khi bác dám mua, ha ha.”
“Vâng! Bé nhà thích là được ạ.”
“Mà thanh niên lúc nãy là bạn trai cháu à? Cãi nhau hay sao mà trông tội thế? Mà cũng đúng. Bạn gái ăn được gì cũng không nhớ thì nên giận vài lần cho chừa, ha ha.”
Nàng hơi khó chịu nhưng vẫn đáp: “Cậu ta không có liên hệ gì với cháu, chỉ là tình cờ giúp nhau qua lại thôi.”
“À! Ra là vậy. Nhưng bác thấy thằng bé có vẻ có thiện cảm với cháu đấy.”
“Cháu hơi vội, bác rẽ đường tắt nhé?” Nàng ngắt lời, không muốn tiếp tục chủ đề này.
“Được. Được.” Bác tài hiểu ý cười trừ rồi im lặng tiếp tục lái xe.