Đến nội dung chính

Chương 48: Âm Thầm Trỗi Dậy

admin 482 Chữ Cài Đặt

Suốt một tháng trời sau đó, Vãn Ninh sắp xếp xong xuôi mọi thủ tục và giấy tờ cần thiết rồi nhanh chóng đặt vé máy bay lên đường.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày Thẩm Tịnh Xuyên luôn có đủ cách để “tình cờ” gặp nàng. Hôm thì dắt chó đi dạo, hôm lại gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, hầu như ngày nào cũng gặp cậu ta.

“Hôm nay cậu không đi học à?” Nàng cau mày hỏi.

Từ sáng đến giờ nàng ra ngoài đúng ba lần, liền ba lần gặp Thẩm Tịnh Xuyên. Người không biết còn tưởng nàng đang bị biến thái theo dõi.

“Em… Em ở nhà làm đồ án… À… Ờ…” Cậu ta lại gãi gãi đầu.

“Nói thẳng.”

“Em… Gặp chút vấn đề…”

“Tiền?”

“A… Dạ không phải. Là đồ án… Em biết chị rất giỏi trong lĩnh vực này nên… Nên muốn tham khảo.”

Vãn Ninh nhìn đồng hồ, không còn sớm. Bỗng nhiên lại cảm thấy bực bội vô cớ. Đã có số liên lạc, hà cớ gì một cái đồ án mà cứ phải hàng ngày làm phiền nàng như vậy?
Suy nghĩ vừa lướt qua, nàng định quay lưng đi thì trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại. Thẩm Tịnh Xuyên ánh mắt né tránh đưa tới, là giao diện chat của nàng, một dấu chấm than đỏ chói mắt.

“Được rồi. Có gì cứ nhắn, tôi sẽ giúp, đừng làm trò này nữa.” Nàng mở máy, chấp nhận kết bạn trước mặt cậu ta rồi bước thẳng, không quay đầu…

…

“Chuyện gì thế này? Ba à, bây giờ phải làm sao?”

Trong thư phòng, Nguyễn Hạo đang cùng cha mình bàn bạc đối sách sau chuyện vừa rồi từ Triệu Thị. Cũng may bọn họ chỉ mới bàn bạc hợp tác chứ chưa thực sự đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh. Lần trước hai người kiện nàng ra tòa đã đủ ầm ĩ, nếu muốn người khác không nghi ngờ cũng khó.

“Án binh bất động trước. Đổi mục tiêu đi.”

“Nhưng mà…”

“Dương Gia cùng Bạch Thị thực sự đứng cùng thuyền thì chúng ta khác gì châu chấu đá xe? Con ngưng ngay cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt đi, đừng dây vào con nhỏ họ Bạch đó nữa. Không thiệt đâu.”
Nguyễn Hạo có chút không cam lòng. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên muốn châm thêm ngòi nổ.

“Ba. Không nhắm vào người, vậy nhắm vào vật thì sao?”

Cha hắn rít một điếu thuốc, trong đầu thầm tính toán con cờ tiếp theo.

“Hừ! Làm cho gọn vào, nhân lúc nó không có ở đây.”

“Yên tâm, con biết rồi.” Nguyễn Hạo hớn hở, dường như chỉ cần một câu nói này là đủ.

Sau ngày hôm đó, một công ty công nghệ vật liệu ESD được âm thầm chuyển nhượng và lặng lẽ đưa ra rất nhiều thiết bị chống tĩnh điện dù thị trường rất ít người quan tâm…