“Tập đoàn Triệu Thị phá sản. Hàng loạt cổ đông bị bắt giữ vì trốn thuế, tham ô, rửa tiền, hối lộ và hàng loạt các tội danh khác. Đáng chú ý nhất là vụ án hình sự liên quan đến hàng cấm được sử dụng trong cuộc thi trò chơi quốc tế, đội ngũ tham gia đều dương tính với chất gây nghiện.”
“Triệu Kiến Minh và con trai bị bắt giữ. Liệu ai là người đứng sau giật dây?”
“Không chỉ là án tù dài đằng đẵng, Triệu Thị cùng cổ đông còn phải đối mặt với số nợ khổng lồ.”
“Triệu Thị nhận quả báo tương ứng, liệu đế chế Ninh Hi có lần nữa quay trở lại?”
Loạt tin nóng đầu tháng tư khiến cho giới công nghệ dậy sóng. Ai cũng ngầm hiểu, ván cờ này Duệ Hi đã thành công vang dội, một lần nữa khẳng định cái mác thiên tài không phải là trò đùa.
Vài ngày sau đó, tin tức về Triệu Thị cũng dần tan theo một tập đoàn đã mục nát từ bên trong. Tinh Thần lại lần nữa công bố ngày khai trương công viên giải trí công nghệ, đồng thời thử nghiệm thành công robot mô phỏng nhân vật, sẽ được trưng bày và tương tác trực tiếp hôm đó.
“Duyệt không?” Tin nhắn được gửi đến.
Duệ Hi cau mày, trên màn hình xuất hiện đơn xin nghỉ việc, cái tên Nguyễn Vãn Ninh nằm chễm chệ trên đầu.
“Duyệt.” Cô nhắn lại.
Lâm Nhã Kỳ không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, nếu là chuyện liên quan đến người này, Duệ Hi nhất định sẽ suy nghĩ rất lâu.
Không trách được Nhã Kỳ lại có suy nghĩ đó, dù sao cô nàng không phải mới biết Duệ Hi ngày một ngày hai. Nói đúng hơn là thời gian Duệ Hi ở nước ngoài điều trị sau khi nhảy xuống biển cứu nàng, hai người đã quen biết nhau đến tận bây giờ. Có thể được tính là bạn thân cũng không quá đáng.
“Sao vậy? Từ bỏ rồi à?”
“Không.” Cô đáp gọn.
“Chậc! Không nói thì thôi, đến tin nhắn cũng kiệm lời. Quản lý cả cái công ty cho cậu, tôi mệt sắp bở hơi tai rồi đây này.”
Nhã Kỳ vừa nhắn xong, điện thoại lập tức vang lên âm báo chuyển khoản.
“…”
“Con người này… Quả thật là thực dụng.”
Cô nàng lầm bầm, nhưng khóe miệng lại kéo ra một đường cong sắp dài tới mang tai. Mấy chiếc túi hiệu vừa ra mắt lại sắp có chủ mới rồi đây.
Bên này, Duệ Hi đóng lại máy tính công việc, lập tức đặt gấp một vé máy bay nhưng chẳng phải để quay về.
…
Hôm nay, trời nắng đẹp, Vãn Ninh ghé ngang công viên giải trí của Tinh Thần. Nàng lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn những “tác phẩm” từng nằm dưới bàn tay mình trước khi rời khỏi nơi này.
Thiên Mệnh Khởi Nguyên hay Loạn Thế Phán Quyết đều là những đứa con tinh thần đã vực nàng dậy khỏi vực sâu. Được nhìn những “đứa trẻ” ấy ngày một lớn dần, rực rỡ dưới ánh nắng cũng là một liều thuốc chữa lành tuyệt vời đối với Vãn Ninh của hiện tại. Chỉ là dù ngắm nhìn thế nào, trái tim bị khiếm khuyết của nàng vẫn không thể được lấp đầy.
“Chị.” Một giọng nói vang lên sau lưng.
Nàng quay đầu, hóa ra là Thẩm Tịnh Xuyên, người lần trước đã ra tay giúp nàng trong con hẻm nhỏ.
“Ừm.” Nàng gật đầu thay lời chào.
Thanh niên có vẻ hơi lúng túng trước sự hờ hững của nàng. Cứ ngỡ giúp người một lần sẽ kéo ngắn khoảng cách hơn, nào ngờ người này vừa ngoảnh mặt đã quên mất người quen.
“Chị… Cũng thích trò chơi này à?” Cậu gãi gãi đầu.
Nàng nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn người ngốc. Thẩm Tịnh Xuyên lại càng lúng túng hơn, một lúc lâu sau mới đột nhiên nhớ ra nàng là ai.
“A… Em quên mất. Chị là Vãn Ninh, lần trước em cũng có coi phát sóng trực tiếp, em ngưỡng mộ lắm luôn… Ha ha…”
Thấy cậu ta sắp gãi hói một mảng tóc, nàng rốt cục cũng thở dài đề nghị mời cậu đi ăn một bữa xem như lời cảm ơn. Tất nhiên cậu thanh niên lập tức đồng ý, lại còn chủ động dẫn nàng đến quán quen gần đó.
Vì có chung một sở thích, Thẩm Tịnh Xuyên luôn có chuyện để nói suốt cả quãng đường.
Tới nơi, cậu thuần thục kéo ghế, lau đũa để sẵn trước mặt nàng, miệng vẫn không ngừng giới thiệu về quán này.
Đây là một quán ăn kiểu cũ ven đường, món ăn đơn giản, chủ yếu là hợp với sinh viên, đủ no lại hợp túi tiền. Chủ quán là cặp vợ chồng già nhưng vẫn nhanh nhẹn, người nhặt rau người xào trứng, phối hợp ăn ý vô cùng.
“Chị… Thấy chỗ này ổn không?” Cậu hỏi dò.
“Ừm. Gọi món đi.” Nàng hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
Dù sao nàng là người mời, Thẩm Tịnh Xuyên không dám chọn nơi quá đắt nhưng quán lề đường lại sợ nàng ăn không hợp.
Tâm trạng nàng lúc này chẳng tốt mấy nhưng vẫn ăn lấy lệ. Không ngờ lại thực sự cảm nhận được vị ngon bất ngờ, dĩa mì xào lập tức bị nàng chén sạch.
“Ngon mà đúng không? Em nói mà.” Thẩm Tịnh Xuyên cười rạng rỡ nhìn nàng ăn hết, bản thân cũng chẳng kém gì, đây cũng là đĩa thứ hai cậu ta gọi.
Con trai tuổi này đã ăn không ít, huống hồ cậu còn là sinh viên, một lần vài đĩa như vậy vốn là chuyện bình thường nhưng chắc do ngại việc nàng mời nên chỉ ăn hết hai đĩa rồi thôi.
“Cho cháu thêm phần canh này, một đĩa đồ xào và bánh kẹp.” Nàng gọi thêm.
“Ơ… Chị chưa no à?”
“Gọi cho cậu. Đừng ngại, tôi không thiếu tiền.” Nàng đáp, không hiểu sao lại thấy cậu ta có vẻ đỏ mặt ngại ngùng.
“Cũng đẹp trai đó, ở trường chắc cũng không ít người theo đuổi nhỉ?” Nàng tiện miệng nói.
Nào ngờ người trước mặt như chọc phải công tắc, mặt lại đỏ tợn hơn: “Cũng không… Em không được như chị nói đâu.”
Nàng không quan tâm nữa mà dán mắt vào điện thoại, chờ khi thanh toán xong trời cũng đã ngả về chiều.
Hai người cuốc bộ đến nhà nàng, Thẩm Tịnh Xuyên vẫn luyến tiếc như muốn nói gì đó.
“Sao?” Nàng hỏi, thấy cậu ta mãi vẫn chưa chịu về.
“Em… Em có thể xin kết bạn được không ạ? Em… Em chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm thôi… Không được cũng không sao…” Cậu ta lắp bắp.
“Vậy thôi.”
“Hả?”
“Cậu kêu không sao mà?”
“Em… Em.”
Nàng nhếch môi cảm thấy có chút thú vị, cuối cùng vẫn cho cậu ta phương thức liên lạc. Dù sao chẳng bao lâu nữa nàng cũng không còn ở lại nơi này, thêm một người bạn cũng không tệ.
“Chị Vãn Ninh.” Giọng cậu ta gọi với phía sau.
“Chị cười lên… Thật đẹp.”
Nàng không quay đầu nên chẳng thể nghe được câu còn lại.