Căn hộ sáng đèn suốt một đêm, Vãn Ninh xin phép nghỉ ngơi thời gian dài rồi lại tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ.
Bảy giờ sáng, cửa hàng bánh vừa mở cửa đã nhận được đơn hàng lớn. Chín giờ kém, nhân viên đã đặt trước cửa nhà nàng năm mươi hộp bánh đủ kích cỡ, là những loại suốt một năm qua được giao đến đều đặn.
Cả ngày hôm đó, nhân viên cửa hàng phải đi hơn ba lần liên tục để giao bánh. Dù trong lòng có thắc mắc nhưng khách hàng là thượng đế, Vãn Ninh lại còn thanh toán trước toàn bộ nên chẳng ai dám hỏi thêm gì.
Đến lần thứ tư nhận được cuộc gọi, cửa hàng trưởng trực tiếp nhận máy và xin lỗi vì đã hết nguyên liệu có sẵn, trò hề này mới ngưng lại.
Căn phòng bây giờ đã chất đầy các loại bánh lớn nhỏ, mỗi hộp đều thiếu mất một góc.
Vãn Ninh mở ra hai hộp cuối cùng, chiếc bụng nhỏ nhắn bây giờ đã căng phồng lên, nàng vẫn cố để bản thân nuốt thêm một miếng nữa.
“Không đúng… Vẫn không phải là vị này…” Nàng lẩm bẩm.
Có lẽ thứ nàng cảm thấy không đúng chẳng phải là hương vị…
Đột nhiên dạ dày trào lên phản ứng kịch liệt, nàng tại chỗ nôn đến kiệt sức rồi ngất đi.
…
“Ting.” Tiếng tin nhắn vang lên trong xe. Người gửi hiển thị là Elara.
“Tôi để lại cho cô một chút bất ngờ đấy. Mong là lần tiếp theo gặp lại, món quà tôi tặng sẽ không vô ích.”
“Được. Cảm ơn.” Duệ Hi lập tức trả lời. Có lẽ cũng đoán được bất ngờ ấy là gì.
Một giao diện trò chuyện khác, cô mở lên, bên trong là ảnh Vãn Ninh đang nằm trong phòng bệnh. Bên dưới là giấy chẩn đoán hạ đường huyết và rối loạn dung nạp glucose từ bác sĩ.
Duệ Hi phóng to tấm ảnh, trái tim lại nhói lên nhưng lý trí không cho phép cô quay về lúc này…
…
Quay lại biệt thự Bạch Gia, cha Bạch lúc này đang ngồi trước di ảnh mẹ cô. Ông cắm lên đó một nén nhang rồi ngả người ngồi bên cạnh.
“Tịnh Y. Xin lỗi bà… Tôi có lỗi với mẹ con bà. Tôi không dạy dỗ con bé đàng hoàng. Tôi không phải người cha tốt.”
Cha Bạch khóc nấc lên như một đứa trẻ, chẳng ai hay biết, vị tổng tài từng một thời oanh liệt lại đang ở nơi này bày ra bộ dáng yếu mềm nhất.
Tiếng giày da sột soạt vang lên từ phía sau, cánh tay rắn chắc của một người đàn ông cẩn thận đặt lên vai cha Bạch.
Người này trạc tuổi ông, là quản gia nơi này đã hơn ba mươi năm, cũng là người chứng kiến tất cả góc khuất của Bạch Gia mà cả Duệ Hi cũng chưa từng được biết…