Đến nội dung chính

Chương 45: Diễn Để Ai Xem

admin 812 Chữ Cài Đặt

“Cô em xinh đẹp đi đâu một mình thế he he he.” Nụ cười gian tà vang lên sau góc khuất.

Một tên bụng phệ say khướt đang cởi trần lao nhanh về phía nàng. Nàng hoảng hốt lùi lại, chân lại giẫm phải gì đó mà trượt ngã ra phía sau.

“Bốp. Bốp.” Tưởng chừng bóng dáng to lớn kia sẽ ập tới, nào ngờ bên tai chỉ vang lên tiếng đấm đá cùng tiếng thét của tên kia.

Nàng vội ngẩng đầu, đôi môi mấp máy tên cô nhưng đến khi người kia quay sang, nàng lại thất vọng lần nữa.

“Có sao không? Đêm hôm sao lại đi một mình vào đường vắng thế này.” Chàng trai nhẹ nhàng hỏi, đưa tay muốn đỡ nàng.

Vãn Ninh tránh bàn tay đưa tới, tự mình khập khiễng đứng dậy, bỏ lại một câu cảm ơn nhợt nhạt rồi rời đi. Người kia lại không bỏ cuộc, suốt quãng đường vẫn lẽo đẽo theo nàng về tận nhà mới chịu thôi.
Từ lời luyên thuyên của người nọ, nàng biết cậu ta tên là Thẩm Tịnh Xuyên, là sinh viên nghèo nhỏ hơn nàng bốn tuổi, hiện đang học năm cuối ngành thiết kế đồ họa. Trùng hợp thay cũng chỉ cách nhà nàng một đoạn ngắn nên mới tình cờ gặp nàng ở đây.

Về đến căn hộ nhỏ, nếu trước kia nàng cứ cảm thán Mộ tổng là một người có tính cách giống nàng. Bây giờ nàng mới hiểu, không phải là giống, mà là dùng sở thích của nàng để làm hết mọi thứ cho nàng. Kể cả cái tên đặt vội cũng là hướng về nàng mà đặt, Mộ Ninh, hướng về Vãn Ninh.

Xử lý xong vết thương nơi cổ chân, nàng vốn không muốn ăn gì, lại nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn bánh ngọt hôm qua từ cửa hàng gửi đến. Nàng cầm chiếc bánh trên tay, bên dưới là tờ giấy nhắn nhỏ từ cửa hàng.

“Cảm ơn quý khách hàng thân mến đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi suốt một năm qua…”
Tay nàng run run, mỗi cuối tuần, nàng luôn đợi nhân viên giao bánh đến. Không phải vì muốn ăn, mà là đang hy vọng người đặt bánh sẽ còn nhớ đến nàng…

“Bộp.” Tiếng rơi trầm đục, nàng vấp phải chú mèo nhỏ dưới chân mà làm rơi vỡ chiếc bánh cuối cùng.

Nàng té ngã, nhưng không đau. Nàng bật khóc, trong lòng lại tự mắng nhiếc bản thân rằng muốn diễn để ai xem? Người luôn luôn chiều theo tính khí ương bướng của nàng… Rời đi rồi…

Suốt đêm đó, căn phòng nhỏ vang lên tiếng nấc nghẹn từng hồi…

…

“Cộc. Cộc.”

“Vào.”

Hạo Nhiên ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, nhẹ nhàng mở cửa bước vào với nụ cười nhạt trên môi.

Duệ Hi khẽ cau mày nhưng không ngẩng đầu, tiếp tục xử lý công việc qua máy tính.

“Muộn rồi, cùng ăn tối nhé!” Hạo Nhiên mở lời.

“Không đói. Còn chuyện gì nữa không?”
Nụ cười trên môi anh lại đông cứng, ánh mắt anh hơi đảo, cuối cùng đành phải dùng cha Bạch để thuyết phục.

“Không phải anh. Là chú Bạch muốn em về ăn cơm.”

Duệ Hi khẽ siết cơ hàm, ngón trỏ không tự chủ mà đè mạnh vào ngón cái, phát ra một tiếng “rắc” khe khẽ của xương. Đó cũng là biểu hiện đang ngầm tức giận của Duệ Hi, đáng tiếc là người trước mặt vẫn chưa biết chuyện gì.

Cô im lặng, động tác gõ máy tính nhanh dần. Hạo Nhiên vẫn đứng yên đó chờ đợi, đến khi cô thở ra một hơi dài rồi đóng sầm máy tính lại.

Về tới biệt thự Bạch gia, Hạo Nhiên tự nhiên như thể không xem mình là khách. Trên bàn ăn, hết gắp cho cha Bạch lại gắp đầy thức ăn cho Duệ Hi.

“Xin lỗi. Tôi không quen dùng chung đũa.” Giọng cô hơi lạnh, đồng thời ra hiệu cho người làm mang tới một bát mới.

“Con mang cái thái độ gì về đây vậy?” Cha Bạch lạnh giọng, đập đũa xuống bàn.

Hạo Nhiên nuốt nhanh thức ăn trong miệng, lập tức giải vây: “Chú. Đừng nóng. Là lỗi cháu, do cháu không để ý.”

Nói xong, anh liền vỗ vỗ lưng cha Bạch, đồng thời rót cho ông một ly nước hạ hỏa.

“Từ khi nào… Kẻ làm mưa làm gió trên thương trường lại quan tâm sắc mặt người khác vậy? Cha dạy con những gì? Cha quên rồi sao?” Cô buông đũa, gương mặt vô cảm mà đáp trả.

Cha Bạch đã tức càng thêm tức, chỉ là muốn thị uy một chút, lại bị cô đẩy đến mức không chừa mình một bậc thang đi xuống.

Duệ Hi chẳng buồn nhìn vở kịch chú cháu trước mặt, cô quay đầu đi thẳng ra xe, một lời cũng lười bỏ lại cho hai người.