Đến nội dung chính

Chương 42: Gặm Nhấm Nỗi Đau

admin 690 Chữ Cài Đặt

Một tuần nữa lại trôi qua, nàng như bị giam giữ trong chiếc lồng kính mang tên bệnh viện. Mẹ Nguyễn hằng ngày ngoài việc đưa cơm cũng chỉ dám đứng bên ngoài âm thầm lau nước mắt, chờ cha Nguyễn xử lý công việc xong lại vội vã ghé qua bầu bạn.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, nàng như sắp phát điên mà lao đến trước mặt hai người, túm áo tra hỏi. Bác sĩ sợ tâm lý nàng kích động sẽ ảnh hưởng, liền lập tức gây mê, đồng thời cũng hạn chế người nhà thăm bệnh.

Ngày thứ hai, nàng gặp lại Elara đến theo dõi tình hình sau phẫu thuật. Đó là một đêm ngập tràn pháo hoa ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng nàng lại tan nát như xác pháo rơi bị kẻ khác giẫm đạp.

Nhanh thật, giao thừa năm trước nàng còn được ngắm pháo hoa cùng người đó, vậy mà năm nay chính tay nàng đã đẩy họ ra xa.

“Làm ơn. Đưa điện thoại cho tôi, hoặc ít nhất có thể cho tôi biết chị ấy đang ở đâu không?” Nàng cố giữ bình tĩnh, ánh mắt khẩn thiết nhìn người kia.
Ngày thứ hai, rồi thứ ba, câu hỏi ấy luôn lặp lại mỗi khi Elara bước vào phòng, dù đó là sáng sớm hay đêm muộn.

“Hầy…” Elara thở dài, lần này không hỏi thăm những câu về sức khỏe, mà im lặng ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng lặng lẽ chờ đợi, như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, chơi vơi, lạc lối lại sợ hãi vô cùng. Elara lại động lòng trắc ẩn, Vãn Ninh cũng chỉ là nạn nhân của bệnh tật, cô ấy không xứng phải chịu dày vò trong mơ hồ thế này để rồi tiếp tục sai. Có lẽ… Cô gái này cũng cần một cơ hội.

“Tôi từng nghe một câu chuyện, có lẽ cha mẹ cô sẽ chẳng thể kể ra đâu.” Elara chậm rãi nói.

Ánh mắt nàng khẽ dao động, đôi tay siết chặt ôm lấy hai đầu gối, động tác co người lại càng mạnh hơn. Dường như nàng đang cố kìm chế bản thân mình…

Cả đêm đó, Elara chưa từng rời khỏi phòng bệnh. Đến hừng sáng, cánh cửa bị gõ vang, bên ngoài vang lên giọng trẻ con non nớt.
“Vãn Vãn…” Elara mở cửa, bắt gặp cô bé đang ôm một hộp kẹo đứng bên ngoài, Hạ Du cũng theo sát phía sau, dường như là bị cô bé bỏ lại.

“Ma ma. Vãn Vãn đến thăm bạn nhỏ của chị Duệ Hi.” Cô bé háo hức.

Elara khẽ mím môi, dự định ngồi xuống khuyên nhủ nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói trầm khàn.

“Chào em. Vãn Vãn.” Nàng không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa, cánh tay vẫn còn cắm kim truyền vẫy vẫy chào cô bé.

Vãn Vãn thấy chị xinh đẹp, lập tức nhào tới muốn làm quen. Hạ Du nhìn nàng khẽ gật đầu rồi cùng Elara ra ngoài trò chuyện.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và cô bé, Vãn Vãn sợ nàng bị đau liền giúp nàng đỡ lấy bình nước đặt cẩn thận.

“Chị ơi. Chị khỏi bệnh chưa? Chị tên là gì?” Vãn Vãn ngây thơ hỏi dồn dập.

Nàng bị sự đáng yêu này làm cho lúng túng, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Chị là Vãn Ninh. Chị… Cũng sắp khỏi rồi.”
“Ồ. Vậy thì tốt quá. Chị sẽ nhớ ra chị Duệ Hi đúng không? Chị ấy buồn lắm á, phải đi xa lắm lắm mới gặp được mẹ em đó. Em ngồi máy bay đến mức ngủ được cả hai giấc dài luôn.”

Vãn Ninh chết lặng, đã từng nghe Elara kể về chuyện của con bé, không ngờ một đứa trẻ mất đi một nửa thị giác lại còn sáng suốt hơn cả nàng.

“Vãn Vãn… Chị Duệ Hi đã nói gì với em?” Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Vãn Vãn hơi nghiêng đầu, thành thật đáp: “Chị ấy bảo chị Vãn Ninh là bé ngoan. Vì bệnh nên mới quên chị ấy thôi…”

Nàng mím môi, cảm nhận cơn đau từ lồng ngực đang nghẹn dần.