Đèn phòng mổ bật sáng.
Vãn Ninh được đặt ở tư thế nằm nghiêng nhẹ, đầu cố định bằng khung Mayfield ba chấu để tránh bất kỳ dao động nào. Vị trí xác định chính xác qua hệ thống định vị thần kinh ba chiều.
“Gây mê sâu. Theo dõi điện thế gợi thị giác liên tục.”
Elara đứng vào vị trí chính. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, da đầu được rạch một đường cong nhỏ phía sau tai trái. Máu được hút sạch ngay lập tức. Khoan mở hộp sọ tạo một cửa sổ xương vừa đủ, không lớn hơn mức cần thiết.
Màng cứng lộ ra, căng nhẹ theo nhịp tim.
Một vết rạch, não hiện ra, mềm và ẩm dưới ánh sáng lạnh.
Hệ thống định vị chỉ ra chính xác vị trí khối u nằm sâu trong vùng thùy chẩm, sát trung tâm thị giác nguyên phát. Chỉ lệch một milimet cũng có thể khiến bệnh nhân mất khả năng nhìn vĩnh viễn.
“Tín hiệu thị giác ổn định.”
Elara không dùng lực mạnh. Cô tiếp cận theo rãnh tự nhiên của não, tách mô bằng dao siêu âm và vi kẹp. Từng lớp mô được mở ra như lật một trang sách mỏng.
Khối u xuất hiện, màu xám nhạt, mềm hơn mô lành, ranh giới mờ.
“Bắt đầu lấy u từng phần.”
Không thể lấy nguyên khối. Chỉ có thể hút dần từ trung tâm ra ngoài để tránh làm tổn thương vùng chức năng.
Monitor dao động.
“Biên độ dẫn truyền giảm 15%.” Elara dừng lại ngay lập tức. Điều chỉnh hướng tiếp cận. Đổi góc kính hiển vi.
“Ổn định lại.” Cô tiếp tục, từng milimet một.
Mạch máu nhỏ bị kéo căng. Một tia máu phụt ra.
“Cầm máu.”
Gạc vi phẫu, bipolar, áp lực nội sọ được kiểm soát. Không một động tác thừa.
Khối u thu nhỏ dần.
“Tín hiệu thị giác giữ được.”
Phần cuối cùng bám sát mô chức năng. Không có ranh giới rõ ràng. Cả phòng mổ nín thở. Trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.
Elara hạ dao siêu âm xuống, thay bằng vi kẹp tinh nhất. Một động tác tách nhẹ, khối u rời ra. Monitor không báo động.
“Dẫn truyền thị giác còn đáp ứng.”
Không ai nói gì thêm. Elara quan sát kỹ khoang mổ lần cuối, đảm bảo không còn mô bất thường. Màng cứng được khâu lại, mảnh xương đặt về vị trí cũ và cố định bằng nẹp titan nhỏ.
“Hoàn tất.” Chỉ khi tháo găng tay, Elara mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tỉ lệ 13%.
Nhưng trên bàn mổ, không có phần trăm. Chỉ có từng milimet sống còn.
Phần còn lại mọi người có thể xử lý, Elara thay vội quần áo rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh. Từng vốc nước hất thẳng lên mặt nhưng vẫn không thể kềm được cơn run rẩy bạo phát từ sâu bên trong cơ thể mình.
Rồi Elara bật khóc, khóc vì tìm lại được lí do để bản thân tiếp tục bước trên con đường này. Duệ Hi đã cho bản thân mình cơ hội để nhìn thẳng vào sự thật. Rằng năm đó… FS không sai. Chỉ là vị bác sĩ thiên tài năm ấy… Đã thua trước giới hạn của thời điểm.
Nút thắc được gỡ bỏ… Tương lai FS sẽ có thể lại lần nữa xuất hiện…