Đến nội dung chính

Chương 39: Đồ Lừa Đảo

admin 900 Chữ Cài Đặt

“Ting.” Tiếng chuông tin nhắn vang lên sát cạnh nàng.

Cứ ngỡ là trùng hợp, nàng gửi đi một dấu chấm, màn hình chiếc điện thoại kia lại lần nữa sáng lên. Tay nàng run run, đặt máy mình xuống rồi liếc sang bên cạnh, một suy nghĩ lướt ngang khiến nàng toàn thân chấn động.

“Trùng hợp thôi đúng không?” Nàng tự nhủ, các khớp ngón tay trắng bệch lại càng thêm run rẩy mất kiểm soát.

“Hay là Mộ tổng đã tới đây? Chắc là vậy.” Nàng nhắm mắt lại, đôi môi khô khốc mấp máy tìm cớ biện minh cho suy nghĩ đang lớn dần.

“Cạch.” Tiếng cánh cửa mở ra một lần nữa, tiếng giày da vang lên nhịp nhàng trên nền gạch lạnh buốt rồi dừng lại cách nàng không xa.

Vãn Ninh vẫn chưa dám mở mắt, nàng sợ người trước mặt là cô, trong đầu nàng lúc này đang cầu nguyện hàng trăm lần người đứng đó đừng là Duệ Hi.
Vãn Ninh hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt chậm rãi mở ra, tầm nhìn rơi vào bóng dáng người đàn ông mờ ảo.

“Mộ…” Hai từ Mộ tổng còn chưa kịp thốt ra, nàng đã nhận ra đây là người nào.

Bộ âu phục cắt may tỉ mỉ, sống lưng thẳng tắp, thần thái toát lên khí chất của một kẻ có quyền lực. Dương Hạo Nhiên, người đang được cho là vị hôn phu tương lai của Duệ Hi, cũng là người thừa kế chính thống của Dương Gia.

Nàng mấp máy môi, không biết nên mở lời như thế nào, dường như hai người chẳng có giao điểm nào để một nhân vật như vậy xuất hiện tại nơi này. Hơn thế, ánh mắt anh ta còn mang theo tia địch ý không che giấu, cứ như thể nàng… Là tình địch của anh ta.

“Cạch.” Cánh cửa lại mở ra. Lần này đúng thật là Duệ Hi đang uể oải bước vào.

“Anh đến đây làm gì?” Cô lạnh lùng hỏi, chân mày khẽ động như thể muốn nhìn thấu lời anh.
Hạo Nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhợt nhạt đáp: “Thăm bạn em thôi.”

“Hình như em ấy và anh không có tí liên hệ nào.”

“Ồ! Anh chỉ muốn quan tâm các mối quan hệ của vị hôn thê tương lai một chút, nếu em thấy phiền thì anh xin lỗi nhé. Anh đi trước, tối nay sẽ đón em.” Hạo Nhiên đáp.

Không hiểu sao anh lại cố tình muốn nhấn mạnh ba chữ “vị hôn phu” dù biết cô sẽ rất khó chịu. Duệ Hi chưa kịp bộc phát đã thấy anh đưa mắt ra hiệu rồi nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, đã vậy khi đi ngang còn đưa tay thân mật chỉnh lại áo khoác ngoài giúp cô.

Đợi tới khi chỉ còn lại hai người, cô mới hướng mắt sang nàng định giải thích nhưng hình như người kia không có ý định muốn nghe.

“Vãn Ninh…”

“Cút.”

Cô sững sờ, không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Duệ Hi còn ngỡ mình nghe lầm, định tiến lên lại bị ném tới một vật gì đó.
“Cốp.” Cô không chút phòng bị, điện thoại theo đà bay đến đập thẳng vào trán bên phải, dòng chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng trào ra trông rất đáng sợ.

Lần này đến lượt nàng hốt hoảng nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái phòng bị ban đầu. Đối với Vãn Ninh bây giờ, cô bị như vậy là rất đáng, là cô không chịu tránh, là cô tự chuốc lấy.

“Đồ đạo đức giả. Chị đến đây để nhìn tôi đau khổ nữa mới vừa lòng sao? Hay là thể hiện bản thân đang ân ái với người có quyền lực như vậy?” Vãn Ninh gào lên mất kiểm soát.

“Chị xoay tôi như chong chóng. Mộ Ninh sao? Cái tên hay lắm. Những kẻ bề trên như chị có sở thích quái gở nhỉ? Bỏ công, bỏ sức chỉ để thao túng người khác… Có vui không?” Nàng chất vấn, chẳng cho cô cơ hội lại gần.

Duệ Hi nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới chân rồi lại nhìn sang nàng, trăm lời muốn biện bạch nhưng chẳng cách nào có thể nói ra.

“Phải.” Cô nhận.

Nàng lại ngơ ra, không ngờ cô sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy. Nếu là trước kia mỗi khi nàng chất vấn, cô đều sẽ trưng ra khuôn mặt lo lắng hoặc đau khổ mà năn nỉ, cầu xin nàng tin cô. Là do nàng quá ngốc hay do cô quá thâm hiểm? Giờ đây mạng sống của nàng đang treo trên ngọn tóc, cô liền gỡ xuống chiếc mặt nạ lương thiện hay sao?

“Thế nào? Em nói tiếp đi.” Gương mặt cô lạnh lùng, lời nói không mang theo cảm xúc.

Nàng nuốt khan một ngụm, lời lẽ mắng chửi bay mất không còn lại thứ gì.

“Nếu muốn đạp tôi xuống, tốt nhất em nên ráng sống đi.” Cô bỏ lại một câu rồi cũng quay đầu, bỏ lại nàng vẫn thẫn thờ trên giường bệnh.

“Phải. Tôi phải sống.” Nàng lẩm bẩm.

Không biết qua bao lâu, điện thoại lại bật sáng, nàng gấp gáp tìm lại tấm danh thiếp vừa rồi…

Bên ngoài, bóng người cao gầy lặng lẽ đứng đó, gương mặt vẫn lãnh cảm nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, dòng chất lỏng ấm nóng cứ vậy chảy dọc xuống sàn nhà…