Đến nội dung chính

Chương 38: Người Có Thể Phó Thác

admin 893 Chữ Cài Đặt

Nàng tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, không biết bằng cách nào đã quay về bệnh viện trong nước.

“Tỉnh?” Elara nhìn nàng, phát âm bằng giọng không chuẩn lắm.

“Chị là…” Nàng dùng tay ôm lại chiếc đầu đau như búa bổ, cảm nhận toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Một bản xét nghiệm được đưa tới trước mặt, Elara đứng yên, mặt không cảm xúc như đang đánh giá biểu hiện của Vãn Ninh.

Nàng đọc xong, ngoài chút kinh ngạc nhất thời thì cũng chẳng biểu hiện thêm gì. Dường như nàng cũng lờ mờ đoán được bản thân đang không ổn chút nào.

Nếu là nàng của không lâu về trước, cái chết có lẽ là sự giải thoát tốt nhất, hoặc sẽ lấy đó làm tiền đề để bản thân có thể giành lại được sự chú ý từ người khác. Thật không may, Vãn Ninh của bây giờ là người không quan trọng miệng lưỡi thế gian. Thứ nàng còn vướng bận, có lẽ là một lời xin lỗi với những người từng bước qua đời nàng.
Elara nhướng mày, dường như cảm thấy hai người này thật thú vị.

“Không đọc hết sao? Vẫn còn có tỉ lệ phẫu thuật thành công mà? Đừng làm vẻ mặt như buông xuôi vậy chứ?”

“Ha… Mười ba phần trăm cũng được coi là tỉ lệ sao?” Nàng lắc đầu.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng chộp lấy điện thoại bên cạnh. Màn hình sáng lên, đây không phải máy của nàng nhưng ngày tháng trên đó chính là một ngày sau khi cuộc thi kết thúc.

“Lễ trao giải bị chuyển dời sang tháng sau vì lễ Tết. Tôi nghe nói nguyên nhân cụ thể là do có đơn tố giác nội bộ, đang chờ điều tra… Còn cô được đưa về đây bằng máy bay tư nhân của Dương Gia.” Elara biết nàng đang thắc mắc điều gì nên đứng ra nói thay.

“Dương Gia…”

“Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi ý kiến cô về việc phẫu thuật.”
Nàng cau mày nhìn người trước mặt, trên người không phải áo blouse trắng của bác sĩ, chỉ đơn giản là áo len cổ lọ cùng quần dài. Người này có chiều cao khá ấn tượng cùng đôi mắt xanh biếc sau gọng kính trắng bạc. Elara trong mắt nàng bấy giờ không khác gì một người ngoại quốc xa lạ không hơn.

“Chậc! Cô cứ suy nghĩ, nhưng thời gian còn lại không còn nhiều, thậm chí có thể chuyển biến xấu trong một ngày.” Elara đưa đến một tấm danh thiếp của mình.

Nàng cầm lấy, chợt nhớ ra người này là ai, đôi mắt từ mờ mịt lập tức chuyển sang kính nể. Dù nàng không hiểu biết nhiều về y học, nhưng sư phụ nàng từng có nhắc qua về việc có cơ duyên được FS đích thân phẫu thuật não cho một người cháu trai.

“FS. Xin ngài dừng chân.” Vãn Ninh đổi cách xưng hô, lập tức giữ người đang sắp rời đi.
“Ồ! Suy nghĩ xong rồi à?”

Nàng im lặng đôi chút nhưng lại sợ làm lỡ thời gian của Elara: “Tôi… Thay mặt sư phụ cảm ơn ngài lần nữa.”

“Sư phụ?”

“Sư phụ tôi là một danh họa họ Lục…”

“À! Tôi nhớ rồi. Nếu chỉ vậy thì không cần đâu. Chuyện đã lâu rồi. Cũng đừng gọi tôi là ngài, tôi bây giờ… Không như trước.” Giọng Elara đều đều, hiếm khi lại kiên nhẫn với người khác như vậy.

“Vậy… Nếu thực sự phải mổ. Ngài… À… Chị… Sẽ…” Nàng ấp úng, dường như không biết phải nên hỏi như thế nào.

“Tôi chỉ có thể đảm bảo nhân đôi tỉ lệ thành công, không thể đảm bảo hoàn toàn.” Nói xong, Elara quay đầu.

Trước nay, cô ấy không quen nhìn cảm xúc của bệnh nhân trước khi lên bàn mổ vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý từ sau lần phẫu thuật định mệnh kia.

“Được.” Trước khi cánh cửa đóng lại, Elara nghe được giọng nàng khẽ run truyền đến từ sau lưng.

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Vãn Ninh cùng chiếc điện thoại xa lạ bên cạnh, nàng lục tìm xung quanh, một lát sau cũng thấy được máy mình nằm cách đó không xa.

Nàng bấm vào danh sách chặn, số của ba mẹ vẫn còn nằm trong đó.

“Tách. Tách.” Nước mắt lại rơi thấm ướt cả màn hình.

Có lẽ nàng từng nghĩ ra bao nhiêu cách để từ bỏ họ, hoặc ít nhất sẽ là không gặp trong thời gian dài, nhưng thực sự chưa từng nghĩ sẽ rời xa họ theo cách này. Hai mươi bảy năm qua, nàng ngang nhiên hưởng thụ ưu ái và tài nguyên nhà họ Nguyễn mang lại. Lại chẳng biết đủ mà hình thành thói tiểu thư kiêu kỳ, cho rằng mình luôn luôn đúng, làm ra những việc ngốc nghếch chẳng thể bào chữa. Nguyễn Vãn Ninh, tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Nội tâm nàng cuộn lên từng đợt, khó chịu cũng theo đó mà tăng dần.

Bỗng nhiên nàng thấy nhớ một người, điện thoại bên cạnh lập tức mở ra khung chat. Mộ Ninh, cái tên được nàng ghim trên cùng, cũng là người nàng có thể tin tưởng phó thác lời cuối cùng nếu như rơi vào tình huống xấu nhất…