FS, biệt danh của người cô đang tìm kiếm, là viết tắt của Frost Scalpel, dao lạnh. Người được mệnh danh là bóng ma phòng mổ của giới y học toàn cầu. Vì người đó chỉ xuất hiện khi ca bệnh vô vọng, xong lại biến mất khi mọi thứ đã hoàn thành.
Nhưng chỉ vài năm trước đây, cái tên FS đã biến mất hoàn toàn khỏi giới, không một ai biết người đó đã đi đâu.
Báo chí lúc ấy cũng rầm rộ một thời, đủ loại thông tin về sự ra đi của FS. Có lời đồn FS đã qua đời vì bệnh hoặc ẩn cư vì tai nạn. Cũng có người phanh phui một đoạn video ngắn ghi lại tại hội nghị thần kinh quốc tế, nơi tập trung các giáo sư đầu ngành, công bố các nghiên cứu hoặc tranh luận học thuật cực gắt.
Tất cả bọn họ đều chỉ trích FS vì đã công khai phản bác một giáo sư hướng dẫn. Họ nói FS là kẻ điên, phương pháp vi phẫu đưa ra thật sự quá mạo hiểm và vô đạo đức.
FS lúc đó lại bình tĩnh, chẳng gợn sóng: “Nếu sợ mạo hiểm, đừng bước vào não người.”
Đó là câu nói cuối cùng trước khi vị bác sĩ thiên tài này hoàn toàn biến mất… Những thông tin về người này cũng dần dần không còn tìm ra được.
Sau một đêm dài thức trắng không phải vì lệch múi giờ, cô ngồi yên lặng bên cửa sổ cùng một ly cà phê còn nghi ngút khói. Tờ báo cũ đã ngả màu trên tay được cô cẩn thận chụp lại rồi cất kỹ. Ánh mắt u tối nhìn xuyên qua cửa sổ…
…
Rất nhanh, ngày công bố danh sách bốn trò chơi được chọn đã diễn ra. Sáu giờ ba mươi tối, tất cả người theo dõi cùng nhau hướng mắt vào màn hình điện thoại.
Tinh Thần bấy giờ cũng nhộn nhịp hẳn lên, tất cả tập trung nhìn vào màn hình lớn trên tường phòng làm việc mà nín thở chờ đợi từng giây…
Đồng hồ đếm ngược, năm mươi tám, năm mươi chín… Bảy giờ. Trang thông báo chính thức lập tức phát ra một đoạn video đánh giá trực tiếp từ ban giám khảo.
Những trò chơi bị loại sẽ được đánh giá trước, nêu ra lý do cũng như những gì cần chỉnh sửa, phát triển thêm. Mỗi một đánh giá mất hơn năm phút, vậy là hai giờ đồng hồ liên tục, chẳng ai dám rời mắt khỏi màn hình.
Từng cái tên được đọc ra là từng lần hồi hộp, không chỉ nàng mà còn cả một đại gia đình Tinh Thần đều căng thẳng chờ đợi. Nàng lấy ra một cuốn sổ, cố gắng ghi chép lại những đánh giá hữu ích phía trên, đây cũng là cơ hội để nàng có thể dựa vào đó mà hoàn thiện thêm các dự án tương lai.
Đồng hồ điểm chín giờ, tổng cộng có hai mươi bốn trò chơi bị loại. May mắn thay, Thiên Mệnh Khởi Nguyên vẫn còn cơ hội được ở lại.
Các giám khảo tranh luận nội bộ, dường như đang rất khó xử, cuối cùng màn hình lại xuất hiện quảng cáo cắt ngang.
Tinh Thần lúc này đã mất đi một lớp nặng nề, nhưng ai nấy đều chưa dám mừng vội. Vẫn còn hai trò chơi sẽ bị loại tiếp theo, trong đó có cả Triệu Thị và công ty con của Bạch Thị.
Chẳng mấy chốc, ban giám khảo đã trở lại màn hình. Lần này sẽ không công bố người bị loại, mà là danh sách được chọn.
Lần lượt ba trò chơi được công bố trong sự tán thưởng. Bạch Thị thật sự giành được vé vào vòng trong.
Trong lúc lưu lượng lên cao nhất, ban giám khảo lại công bố ba trò chơi còn lại sẽ do phiếu bầu quyết định trong hai ngày tới để chọn ra vé cuối cùng vào vòng trong.
Nghe được câu này, nàng có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng bị mọi người xua tan.
“Chị Vãn Ninh! Dù sao chúng ta cũng đã lọt vào danh sách đề cử rồi mà. Đừng sầu như vậy chứ?”
“Phải đó! Ăn mừng thôi.”
“Đúng đúng. Có thực mới vực được đạo. Ăn để có sức ngày mai lại tái chiến, ha ha.”
“Ăn ăn ăn. Đầu các cậu chỉ có ăn.”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười đùa nhộn nhịp vang lên, nàng bị kéo đi, quên luôn cả điện thoại trên bàn.
Lúc này, màn hình bỗng nhiên sáng lên, là tin nhắn từ luật sư gửi đến.