Đến nội dung chính

Chương 24: Đơn Kiện

admin 785 Chữ Cài Đặt

Ba tháng ròng rã từ khi Tinh Thần chính thức tham gia giải đấu, vòng loại cuối cùng cũng chỉ còn lại vài ngày là công bố kết quả. Chỉ năm trò chơi được các giám khảo trải nghiệm thực tế thời gian dài mới được sàng lọc ra. Ngoài ra, hai ngày cuối cùng sẽ mở cuộc tổng bỏ phiếu trực tiếp, mỗi cá nhân chỉ được chọn một. Trò chơi nào có số phiếu bầu cao nhất, công ty đó sẽ được đặc cách vào vòng trong tiếp tục thi đấu.

Tinh Thần bấy giờ như rắn mất đầu, nàng chỉ nhận được một số chỉ dẫn mơ hồ từ Mộ tổng, Duệ Hi thì lại biến mất chẳng thấy tăm hơi. Một mình nàng gồng gánh ba tháng qua, dồn hết tâm huyết và tinh lực đến nỗi bản thân đã sụt hẳn mấy cân.

Văn phòng lúc này chỉ còn lại mình nàng, mọi người đều tập trung ăn trưa hoặc tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Điện thoại từ luật sư vang lên, nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn bấm nghe.
“Cô Nguyễn!”

“Là tôi.”

“Ừm! Cô có một đơn kiện về việc phân chia tài sản do ông cụ để lại.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Không! Lần này tòa án yêu cầu triệu tập, bên kia có chứng cứ xác thực về việc di chúc của cô không hợp lệ. Nghi vấn làm giả.”

“Là ai?”

“Chú ba của cô.”

“Tôi biết rồi!” Nàng cúp máy, cơn đau đầu lại ập đến dữ dội.

Nàng biết ngay bọn họ sẽ chẳng chịu để yên, nhưng lại không ngờ họ hành động vào lúc này. Có lẽ chuyện nàng đang làm đại diện cho Tinh Thần đã bị bại lộ, cũng không thể không nghĩ tới Triệu Thị cũng góp mặt trong chuyện này.

Nàng ngả người vào ghế, xoay xoay chiếc bút trong tay, cơn đau đầu lần này mãnh liệt hơn lần trước khiến nàng chẳng thể nghĩ thêm được gì.

…

Tại một đất nước xa lạ, thành phố nhỏ nằm dưới chân núi cùng ánh đèn vàng thưa thớt. Trên nền trời xám tro, ánh cực quang xanh lục lặng lẽ trôi như một vết thương đang khép miệng.
Cô đặt chân đến đây vào một buổi chiều tĩnh lặng, gió thổi nghiêng những lá cờ trước sân bay. Không một ai chờ sẵn, cũng chẳng ai quan tâm cô là ai.

Duệ Hi tìm vội một khách sạn nhỏ gần trung tâm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cô nhận phòng rồi khóa chặt cửa. Không phải để nghỉ ngơi, mà là sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị lao vào một “cuộc chiến” nhân tâm.

Cô đặt vali xuống sàn, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ bệnh án đã nhàu góc mà nhớ lại ngày đó.

Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn chằm chằm bản chụp cộng hưởng trải rộng trên bàn hồi lâu, gương mặt càng lúc càng trầm xuống.

“Khối tổn thương nằm sát thân não.” Chỉ một câu đã đủ khiến cả căn phòng lạnh ngắt.

Thân não là nơi điều khiển hô hấp, nhịp tim và toàn bộ chức năng sống cơ bản. Chỉ cần sai lệch một li… Hậu quả không phải là thất bại ca mổ… Mà là tử vong ngay trên bàn phẫu thuật.
Cô xiết chặt bàn tay đến bật máu, chưa kịp mở lời, vị bác sĩ ấy đã nói tiếp.

“Bạch tổng! Không phải chúng tôi không mổ được, mà là không dám mổ.” Ông nói thẳng.

Cô lại càng cau mày chặt hơn, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực: “Nếu vậy…”

“Có thể sống thêm được nhiều năm. Nhưng nếu thực sự phát tác… Sẽ không có cơ hội thứ hai. Vì tỷ lệ thành công bây giờ chỉ có chưa đầy 15%, nếu về lâu dài… E rằng sẽ còn tệ hơn.” Ông nói xong liền cúi đầu thở dài, chẳng dám nhìn thẳng mặt cô.

Ông không phải người lạnh lùng, chỉ là ông biết, có những ca bệnh không phải bác sĩ nào cũng có tư cách chạm vào.

Ngày hôm đó không biết cô đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào, cho đến khi dùng mọi nguồn lực nghe loáng thoáng được viện nghiên cứu khoa học quốc tế đang trong quá trình nghiên cứu một loại thuốc. Không phải chữa khỏi hoàn toàn, cũng chưa được thử nghiệm, chỉ là có năm mươi phần trăm tỷ lệ ức chế tế bào ung thư phát triển.

Dù chưa từng thử nghiệm trên người, nhưng cô vẫn có thể mang về một lọ nhỏ. Không ai biết quá trình cô tìm được nơi đó và đã đánh đổi như thế nào… Chỉ là ai cũng hiểu, cái giá đó chẳng hề rẻ.