Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến văn phòng nơi Mộ tổng gửi qua. Nơi này cách chỗ ở hiện tại của nàng không quá ba mươi phút đi xe. Khi đến nơi, đông đủ mọi người đã chờ sẵn.
Đây là một văn phòng nhỏ hai lầu một trệt, phía dưới còn có riêng quầy nước phục vụ nhân viên nghỉ trưa. Nàng cùng mọi người đứng chờ ở sảnh, tổng cộng chỉ có chưa tới hai mươi nhân viên nòng cốt. Nàng nhận ra một số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của các trường đại học công nghệ hàng đầu. Lại còn có hai người kỹ sư cũ của Ninh Hi, xem ra là đến vì Duệ Hi.
Đồng hồ điểm tám giờ kém năm, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Nàng có chút hồi hộp chờ xem Mộ tổng rốt cuộc là người như thế nào. Tiếng gót giày đều đặn trên nền gạch làm nàng khá hụt hẫng, người bước vào là cô.
“Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi sẽ là người phụ trách sắp xếp công việc ở đây. Hi vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Một tràng pháo tay chào mừng kết thúc, lần lượt mọi người tự giới thiệu xong lại nhanh chóng được phân bổ khu vực làm việc.
Nàng theo chân đám đông lên tầng một. Nơi này không có văn phòng cố định mà là một khoảng không gian mở chia thành bốn dãy, mỗi dãy đại diện cho một bộ phận nhất định.
Dãy đầu tiên có khoảng tám người, là bộ phận phát triển game. Nàng ở dãy thứ hai, cùng nhóm với ba người khác, là bộ phận thiết kế. Bên cạnh là bộ phận quảng cáo, vận hành, chỉ một nhóm nhỏ ba người, và góc cuối gần cầu thang là hai người thuộc bộ phận tài chính.
Sau khi bàn giao công việc chi tiết, cô qua chào mọi người rồi đi thẳng lên tầng hai, cũng là tầng cao nhất, gồm phòng họp có thể tiếp khách và phòng của lãnh đạo. Từ đầu đến cuối Duệ Hi vẫn cố không cho nàng một ánh mắt, chỉ tập trung bàn giao đúng trách nhiệm.
Điện thoại trong túi khẽ run, nàng nhận được tin nhắn từ người được ghi chú là Mộ tổng.
“Xin lỗi. Chi nhánh khác có việc gấp, tôi không thể đến đó được nên nhờ Bạch tiểu thư thay tôi tiếp quản một thời gian. Tôi bận quá nên bây giờ mới có thể nhắn cho cô.”
“Không sao. Tôi hiểu mà, chúc ngài sớm giải quyết được vấn đề.”
“Cảm ơn!”
Nàng buông điện thoại, đã quen với việc thần thần bí bí của Mộ tổng rồi.
“Chị! Có phiền thêm liên lạc với em không? Chúng ta làm một nhóm trao đổi nhé?” Cô gái tóc ngắn bên cạnh khẽ gõ lên bàn gọi nàng.
“Được chứ!” Nàng vui vẻ đưa mã thêm bạn bè.
Trò chuyện qua lại, nàng mới biết cô gái tên là Tống Noãn, hai người còn lại là Minh Viễn và Tiêu Thành. Tất cả đều tốt nghiệp xuất sắc những trường đại học mỹ thuật, công nghệ, kỹ thuật hàng đầu. Tất cả họ chỉ kém nàng một, hai tuổi, khiến nàng có cảm giác được làm việc ở một môi trường thoải mái, đồng điệu. Trong lòng lại không khỏi cảm thán cách dùng người của Mộ tổng kia.
“Chị Vãn Ninh, em thêm chị vô nhóm công ty luôn nha.” Minh Viễn lên tiếng.
“Được.”
Sau khi được thêm vào nhóm, chưa đầy ba mươi phút đã có tin nhắn thông báo đầu tiên. Nội dung đại khái là công ty tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho toàn bộ nhân viên chiều hôm nay. Xong sớm về sớm và vẫn được tính lương, vì lãnh đạo mong muốn xây dựng một đội ngũ khỏe mạnh từ tinh thần đến thể chất. Theo đó là lì xì đầu năm cho tất cả nhân viên làm xong xét nghiệm hôm nay.
Cùng lúc đó là tiếng hò reo vang trời, ai ai cũng đều khen đãi ngộ ngày đầu của công ty kèm theo chế độ lương thưởng quá hấp dẫn. Một số nhanh chóng nói chuyện ăn ý, lập tức hẹn nhau tụ tập buổi tối nay.
Nàng chẳng lấy làm lạ, dù sao quen biết Mộ tổng mấy tháng, đãi ngộ nàng nhận được cũng chỉ hơn chứ không kém.
Sau giờ trưa, mọi người được xe riêng đưa đón đến điểm làm kiểm tra sức khỏe, thủ tục rất nhanh. Nàng chỉ mất hơn một giờ để lấy mẫu, chụp hình. Dù đến bước này nàng có chút thắc mắc, nhưng vẫn không hỏi nhiều.