Đến nội dung chính

Chương 17: Con Riêng Về Nước

admin 972 Chữ Cài Đặt

Lại một tháng nữa trôi qua, nếu từ trước đến giờ nàng vẫn luôn cảm thán con người có thể thực sự trưởng thành sau một đêm thì hôm nay có lẽ bản thân nàng đã thực sự trải nghiệm.

Nàng làm theo di chúc của ông, trong ngày hôm đó sau khi trao đổi với luật sư thì lập tức thuê xe rời khỏi thành phố trong đêm. Cổ phần cũng được ủy thác cho người quen giúp giám sát cổ tức hàng năm, đồng thời tham gia các cuộc họp và biểu quyết thay nàng.

Nàng dùng số mới nhắn tin cho Mộ tổng, chặn đứng tất cả liên lạc hay tìm kiếm từ người nhà họ Nguyễn kể cả Duệ Hi. Từ đó cứ đâm đầu vào công việc, cho đến hiện tại người nàng đã gầy đi thấy rõ. Nữ thần trong mộng của biết bao người bấy giờ lại như một sinh viên vừa học vừa làm bốn năm công việc, nét mặt mệt mỏi đến mức chẳng ai nhận ra.
“Tôi xin chia buồn. Nhưng Nguyễn tiểu thư. Cô không cần vì vậy mà vùi đầu vào công việc đến mức này đâu. Mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, hai tháng nữa văn phòng của tôi chính thức mở cửa. Tôi không muốn thấy một nhân viên chủ chốt lại tiều tụy quá mức đâu.”

“Tôi biết rồi. Ngài đừng đặt đồ ăn đến nữa, tôi ổn. Cảm ơn.”

Bên kia lại im lặng không trả lời, nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chú vào màn hình máy tính. Gần đây nàng còn nghiên cứu thị trường chứng khoán và kiến thức điều hành chuyên sâu. Thời gian còn lại nàng đều sẽ thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, nâng niu từng viên kẹo nhỏ trên tay mà trầm tư suy nghĩ…

Thời gian lại trôi nhanh không đợi người, tin tức hôm nay toàn những tiêu đề mới nóng hầm hập làm nàng có chút động tâm.

“Thiếu gia Nguyễn Hạo vừa về nước, dự định tiếp quản công ty gia đình.”
“Thiếu gia Nguyễn Hạo vừa về nước đã mang theo 999 đóa hoa hồng tỏ tình cùng người trong mộng.”

“Sốc! Bạch tiểu thư là nữ chính ngôn tình hay là kẻ dầu nhớt không tha?”

Có lẽ người bên ngoài đều không hiểu, nhưng nàng đã lớn lên ở Nguyễn gia từ bé sao lại không rõ đầu đuôi. Ông nội nàng vốn có hai người con trai, hai người con gái. Dưới cha nàng là chú ba, dì tư và dì út. Nguyễn Hạo vốn là con riêng của chú ba, vì ông ta không cam lòng liên hôn với người mình không yêu nhưng lại không nỡ bỏ đi lợi ích mà người kia mang lại. Cuối cùng sau này vợ cũ ông qua đời vì tai nạn, chưa tròn một tháng ông đã đón đứa con trai này về nhận tổ quy tông. Ông nội lúc đó nổi trận lôi đình, tuyên bố chú ba mất quyền thừa kế ngay tại chỗ, hắn cũng bị ném ra nước ngoài du học. Lần này trở về, ít nhiều cũng vì số cổ phần ông nội để lại cho nàng.
Phía dưới bài báo là một đoạn video ngắn, Nguyễn Hạo ăn mặc bảnh bao, một chân quỳ xuống ôm bó hoa to hơn nửa người đưa đến trước mặt cô. Duệ Hi bị quay lén từ phía khác, mặt không rõ cảm xúc cũng không nghe được cuộc đối thoại. Người tinh ý sẽ nhận ra đây rõ ràng là cố tình dàn dựng từ một phía.

Dù không quan tâm nhưng bản thân nàng lại cảm thấy có chút khó chịu. Nàng tắt điện thoại, tự nhủ bản thân nhìn thấy cô nên không vui. Trong lòng còn thầm mong tên kia đạt được mục đích để những thứ ông nội để lại không còn nằm trong quyền kiểm soát của cô.

…

“Duệ Hi, em ngưỡng mộ chị từ lâu, trước kia em vẫn luôn lấy chị làm mục tiêu phấn đấu. Chị có thể cho em một cơ hội được không? Em không cần chị đồng ý ngay, cũng không quan tâm quá khứ của chị. Em là thật lòng.” Nguyễn Hạo lời lẽ thâm tình, ở nước ngoài phóng túng quá lâu khiến hắn tự tin về bản thân quá mức. Lời nói ra còn mang theo chút bao dung như thể hắn là một con người cao thượng.

Cô không dành cho hắn một ánh mắt thừa thãi nào, suốt cả tháng bị hắn làm phiền đến mức chẳng thể chạy đến chỗ nàng đã làm cô có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải lý trí không cho phép, cô chắc chắn đã cho hắn nếm mùi địa ngục.

“Là thật lòng muốn nuốt trọn Nguyễn gia. Tôi giúp cậu bổ sung.” Cô không giả vờ mà thẳng thừng xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của hắn.

Nguyễn Hạo cứng đờ cả gương mặt, hắn không ngờ đã lâu không gặp người này đã khác hẳn trước kia. Kể cả một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn.

Cô gọi một cuộc điện thoại báo hủy buổi tiệc của nhà đầu tư vì lý do bị cản đường. Dù sao cô cũng là người có sức ảnh hưởng, không thiếu những công ty lớn muốn quăng cành ô liu chiêu mộ nhân vật chủ chốt tầm cỡ như thế này. Nguyễn Hạo mang một thân bực dọc không thể trút, lại còn không biết rằng bản thân chưa làm nên trò trống gì đã vì chuyện này mà đắc tội không ít nhân vật lớn. Nhưng dù có vậy hắn cũng không hề từ bỏ, cái cây lớn nhà họ Bạch chỉ cần hắn nắm được thì một Nguyễn gia nhỏ bé chẳng phải mặc hắn chơi đùa?