Sau hai tháng thành lập, Tinh Thần chính thức ra mắt tựa game chiến lược đầu tiên, chỉ ba ngày đã càn quét hết tất cả các bảng xếp hạng toàn quốc. Dù chỉ là một công ty nhỏ mới toanh với số nhân lực ích ỏi, Tinh Thần đã thành công khiến các ông lớn trong ngành để mắt đến sau một đêm. Điện thoại trên quầy lễ tân chẳng một giây nào được nghĩ.
Thời gian này nhân sự công ty phải tăng ca liên tục, cả nàng cũng không ngoại lệ. Dù vậy nhưng chẳng một ai than vãn, thậm chí có vài người còn trực tiếp mang đồ đến văn phòng mà ngủ luôn tại đó.
“Anh Minh Viễn, hôm nay vẫn ngủ ở đây sao?”
“Hầy… Biết sao được. Đứa con tinh thần mà, phải giữ thôi ha ha.” Minh Viễn đáp.
Sâu trong lòng mọi người ở đây, Thiên Mệnh Khởi Nguyên chính là đứa con tinh thần đầu tiên của bọn họ. Nhưng tất nhiên sẽ không phải là cuối cùng.
“Chị Vãn Ninh, mã này khó quá.”
“Ồ! Để chị xem.”
“Mọi người ơi, hôm nay sếp bao bữa tối nha, chín giờ tất cả xuống tầng trệt tắt đèn ăn lẩu nướng đi.”
“Tuyệt vời.”
“Nhất trí.”
“Ôi sếp là người tình trong mộng của tôi ơi!”
Không khí công ty náo nhiệt hẳn lên, nàng cảm thấy nơi này chẳng khác nào một gia đình lớn. Không có tranh chấp công sở cũng chẳng có miệng lưỡi thị phi. Mọi người dường như đều đúc ra từ một khuôn, hòa đồng, nhiệt tình đến mức nàng cảm thấy nơi này không thật.
“A! Chị Vãn Ninh. Xíu nữa giúp bọn em gọi sếp nhé? Bọn em phải đi khuân nước với xếp đồ đạc lại bên dưới.” Tiêu Thành ngồi cạnh gọi nàng.
“Ồ! Được. Có cần chị phụ gì không?”
“Không, không. Em với Minh Viễn là được. Lát nữa chị xuống phụ Tống Noãn với mọi người soạn đồ nướng là được.”
“Được!”
Đồng hồ điểm đúng chín giờ, mọi người ai nấy đều hớn hở chạy xuống lầu. Mỗi người một tay phụ dọn dẹp, lấy đồ ăn được giao rồi bày biện trang trí. Không khí náo nhiệt như khi còn liên hoan ở trường thời đi học, ai nấy đều quên hết mệt mỏi mà cười đùa vui vẻ.
Nàng đóng lại máy tính, văn phòng bây giờ chỉ còn lại mình nàng. Lần cuối cùng nàng thấy cô là lúc cô vội vã chạy đi với vẻ mặt hoảng loạn, sau đó biến mất hơn một tháng trời. Cả Mộ tổng cũng không nhắn cho nàng, đến gần đây cô mới quay về, đồng thời phiên bản hoàn chỉnh của Thiên Mệnh Khởi Nguyên cũng chính thức được phát hành.
Nàng bấm thang máy lên tầng, trong lòng có chút kháng cự khi phải tiếp xúc với cô.
“Ting.” Tiếng thang máy mở ra. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bước đến chỗ này.
Nơi đây cũng không khác bên dưới là mấy, vẫn là cửa kính trong suốt nhưng ở giữa lại có một bức tường sơn trắng tách ra hai phòng riêng biệt. Nàng đi về hướng bên trái còn sáng đèn, người ngồi bên trong vẫn đang loay hoay với sấp tài liệu trên tay nên chẳng để ý ngoài cửa.
Duệ Hi gọi đi hai, ba cuộc điện thoại, kết quả không như mong muốn khiến cô khó chịu vò đầu bứt tai. Đến khi tầm mắt dời về phía cửa liền thấy nàng đang bất động ở đó, nhìn cô chằm chằm.
Nàng lúc này cũng hoàn hồn, vội gõ cửa, đợi người bên trong gật đầu liền tiến vào.
“Bạch tổng. Mọi người chuẩn bị xong rồi.”
“Tôi biết rồi. Sau này cứ gọi tôi Duệ Hi, không có khách hàng thì không cần phân biệt nhiều vậy.”
“Được. Tôi đi trước.”
“Khoan đã.” Cô giữ nàng lại, đưa tới một lọ thuốc nhỏ.
“Mỗi ngày một viên. Nếu chảy máu mũi hay đau đầu nhiều quá thì có thể uống thêm một viên. Nhất định không được uống quá ba viên một lần. Nếu có vấn đề phát sinh tuyệt đối không dùng tiếp.”
Nàng cau mày nhìn vào lọ thuốc, chần chừ không nhận. Quả thật gần đây nàng hay xuất hiện những triệu chứng trên, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là do nóng trong, suy nhược cơ thể nên chẳng để tâm. Vậy mà người này lại biết?
“Tôi thấy chị mới là người cần dùng thuốc.” Lời này nàng nói thật.
Duệ Hi bây giờ chẳng còn tí dáng vẻ cao ngạo ngày trước, gương mặt cô hốc hác thấy rõ. Bộ trang phục cắt may vừa người giờ đây cũng rộng ra, vết nhàu thấy rõ trên nếp áo.
Cô tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại dao động dữ dội, dưới chân truyền đến cảm giác đau nhức khiến mồ hôi trên trán cũng rịn ra.
“Không phải tôi. Là Mộ tổng gửi về từ nước ngoài, trên giấy khám sức khỏe lần trước của cô có ghi. Loại này không ảnh hưởng nhiều, không bị lờn thuốc nên yên tâm sử dụng.”
Nàng nghe tới tên Mộ tổng thì cũng không nghĩ thêm, đưa tay nhận lấy rồi quay đầu đi xuống.
Bên dưới mọi người bày sẵn mọi thứ xếp thành vòng tròn trên nền gạch, không biết ai nảy ra ý tưởng dùng máy chiếu đặt xung quanh.
Khi mọi người đã tụ tập đông đủ thì Duệ Hi cũng thay xong trang phục đơn giản, khập khiễng bước tới.