Đến nội dung chính

Chương 121: Ngoại Truyện Kỳ Nhiên 3

admin 1.407 Chữ Cài Đặt

Bụng thì đói, người thì chưa được tắm rửa đàng hoàng lại phải leo năm tầng lầu chật hẹp. Cũng may Nhã Kỳ là con nhà lính, chút khổ này cũng chưa thấm mấy với cô nàng. Chỉ là khó chịu vì mồ hôi với cái bụng cứ đánh trống từ nãy giờ.

Nhìn sang An Nhiên, cô bé nhất quyết đi trước, không cho Nhã Kỳ có cơ hội xách đồ giùm. Bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi, cách một sải tay vẫn có thể nghe được tiếng thở dốc khẽ khàng.

“Cạch.” Cánh cửa bật mở.

Đèn phòng cũng được cô bé bật sáng ngay sau đó.

Nhã Kỳ cởi giày đặt ở cửa rồi bước vào. Khác với suy nghĩ của cô nàng, bên ngoài nơi này nhìn cũ kỹ nhưng nội thất lại được An Nhiên bài trí rất gọn gàng.

Sàn nhà được cô bé trải thêm một lớp dán nhựa vân gỗ được lau sạch bóng. Cả vách tường cũng được dán theo tông màu trắng ngà rất thuận mắt.
Giữa nhà là một chiếc sô pha dạng giường gấp gọn và một chiếc bàn gỗ dài, chắc là nơi tiếp khách, ăn uống. Nhà vệ sinh ở cuối phòng bên góc trái, góc phải là bếp, bên cạnh còn đặt một chiếc tủ lạnh nhỏ nơi cô bé đang sắp xếp lại đồ ăn.

“Chị ngồi tạm đây nhé! Em làm một chút sẽ xong ngay.” An Nhiên mang tới một ly nước đặt lên bàn.

Nhã Kỳ gật đầu, ánh mắt đảo qua nơi chiếc giường ngủ được che lại bằng hai tấm rèm kéo. Kế bên là bàn học và sào phơi đồ, không gian nhỏ bé chưa đầy mười tám mét vuông lại khiến Nhã Kỳ có cảm giác khá trống trải.

Không biết là do căn phòng quá gọn gàng hay là do chủ nhân của nó quá cô độc.

Đột nhiên tầm mắt Nhã Kỳ va phải một bó hoa sặc sỡ, lệch tông trong tủ quần áo. Cô nàng bước thẳng tới, tự nhiên mà lấy ra nhìn ngắm.
Hoa xen kẽ đỏ, tím, không đồng nhất lại còn bọc trong giấy bóng nhăn nhúm. Các chi tiết khác thì cẩu thả khỏi bàn, vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền được bán đầy ngoài đường.

Bên trong còn có một tấm thiệp cũ, là chữ viết tay có chữ ký của tên nhóc họ Giang. Miễn cưỡng gọi là thư tình đi.

“Rác rưởi.” Nhã Kỳ chửi khẽ trong miệng.

Lại nhìn sang bóng lưng cô gái đang loay hoay trên bếp điện, vừa hâm nóng đồ ăn lại vừa bày biện đủ thứ. Nhã Kỳ thật không hiểu sao một người thế này lại có thể nhìn trúng một tên cặn bã như thế? Đẹp trai có mài ra ăn được à?

Cô nàng không đặt lại chỗ cũ mà cầm bó hoa tới bàn học, nơi đó có một quyển vở dày đang mở.

Đọc vài dòng đầu, Nhã Kỳ liền biết đây là nhật ký của An Nhiên. Cô nàng khẽ nuốt nước bọt, biết làm thế là sai nhưng cái dòng chữ vừa lướt qua thật khiến người khác tò mò.
Cô nàng đánh bạo, lật ngược lại một trang rồi một trang. Càng đọc, máu trong người lại càng sôi sục thêm mấy phần.

“Chết tiệt! Bị ngốc à?” Nhã Kỳ gầm lên, đập mạnh bó hoa xuống bàn.

“A…” An Nhiên đang múc canh bị tiếng động mạnh làm giật mình.

Nước canh nóng hổi đổ lên tay làm bỏng một mảng nhỏ, lớp da cũng nhanh chóng đỏ lên.

Nhã Kỳ nào còn tâm trạng quan tâm, vứt bó hoa nát sang một bên rồi chạy qua, lôi người kia đến vòi nước xả mạnh.

“A… Không cần đâu chị. Chỉ bỏng nhẹ thôi!”

“Đỏ hết rồi. Để yên đấy, đừng động.”

Xử lý xong xuôi, Nhã Kỳ cũng chủ động phụ cô bé dọn thức ăn ra bàn.

An Nhiên liếc mắt thấy bó hoa mình từng trân trọng bị Nhã Kỳ đập nát không thương tiếc, rơi vãi dưới sàn nhà. Cô bé đi tới, chậm rãi nhặt lại từng cánh hoa.

“Cái này… Tôi… Xin lỗi…” Nhã Kỳ lúng túng khi thấy cảnh này.

Dù sao cũng là đồ của người khác, cô nàng làm vậy là rất quá đáng.

“Không sao ạ! Em quên vứt thôi.” Cô bé cười nhẹ.

Nụ cười là thật lòng. Nếu là trước kia thấy bó hoa người mình thích tặng bị đối xử như vậy, có lẽ cô bé sẽ đau lòng đến chết mất. Ấy vậy mà bây giờ An Nhiên lại bình thản như thể nhìn một chiếc lá rơi, tiện tay mang nó bỏ vào thùng rác.

Người phía sau mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lời tới miệng lại là một câu: “Xin lỗi!”

An Nhiên ngẩng đầu: “Em đã nói không sao mà? Chúng ta ăn cơm thôi.”

“Không phải chuyện bó hoa…” Nhã Kỳ gãi gãi đầu, ánh mắt hướng về phía quyển nhật ký trên bàn.

An Nhiên theo tầm mắt cô nàng mà nhìn sang, chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Cuối cùng vẫn không phản ứng gì.

“Tôi… Tôi chỉ đọc một trang đó thôi. Thật đấy!”

“Chị không đọc mấy trang đầu chứ?”

“Không! Tôi thề.” Nhã Kỳ lắc đầu lia lịa.

Trong đầu cô nàng lúc này đang tự mắng bản thân, làm như vậy có khác gì hết lần này tới lần khác chọc đến giới hạn của người ta.

“Phì…” An Nhiên bật cười trước sự lúng túng ấy.

Cô bé kéo tay Nhã Kỳ về lại bàn cơm, muốn dùng đồ ăn chặn lại cái miệng nói mãi của cô nàng.

“Em không giận sao?”

“Không! Mà sao chị lại tức giận.” An Nhiên đang ám chỉ nội dung cuốn nhật ký của mình.

Nhã Kỳ vừa gắp một miếng rau, chưa kịp bỏ vào miệng đã bị cơn tức bùng phát mà đặt lại xuống chén.

Ngẩng đầu nói: “Tôi là tức vì em ngốc. Ngày lễ tình nhân em tặng anh ta điện thoại xịn, đổi lấy hai ly trà sữa rẻ tiền? Ngày kỷ niệm hắn ta tặng em bó hoa xấu xí, em lại đi chuyển khoản cho người ta cả tháng lương? Em là ngốc thật hay cố tình vậy? Không biết tôi còn tưởng em đang theo đuổi cô tiểu thư nào chứ không phải tên nam sinh cao mét tám đâu.”

Cô bé cũng nhận ra mình ngốc nên cười trừ, không hiểu sao lại hạ mình dỗ dành cái người đang phát hỏa trước mặt.

“Được, được! Em ngốc. Nào! Ăn thử cái này đi. Món này hôm nay là em thay bà chủ vào bếp đó.”

Một miếng cá sốt thấm đẫm gia vị mang theo mùi hương kích thích vị giác được đặt vào bát Nhã Kỳ. Cô nàng hừ một tiếng rồi bỏ luôn vào miệng. Cảm giác mềm mại tan ra nơi đầu lưỡi kèm vị chua ngọt vừa phải khiến cơn giận chẳng mấy chốc tan sạch.

“Ngon đấy. Xem như em biết điều. Lần sau đừng tự mình đâm đầu vào mấy thứ đó nữa. Không có người tốt như tôi kéo em ra nữa đâu.” Nhã Kỳ vừa nói, vừa nhét thêm mấy miếng cá to vào miệng.

Nhìn cô nàng lúc này không khác gì lưu manh, nói người khác lại không nhìn lại chính mình. Đã đến nhà người ta ăn chực còn tự tiện xem lén thứ riêng tư rồi ở đây lên giọng dạy dỗ.

Vậy mà người đối diện chỉ cười trừ, nhìn cô nàng ăn ngon lành lại có cảm giác khó tả. Có lẽ do đồ mình nấu được người khác thích cũng là một dạng hạnh phúc.

“Vậy ăn nhiều vào nhé!” An Nhiên gắp thêm cho cô nàng.

Chẳng mấy chốc bàn ăn chỉ còn sót lại chén dĩa trống trơn, không còn dính lại hạt cơm nào.

Thấy An Nhiên thu dọn, Nhã Kỳ cũng phụ một tay dù cô bé có ra sức ngăn cản.

“Em tự làm được mà.”

“Bể bây giờ. Tránh ra.” Nhã Kỳ giằng lại tay cô bé.

Kỷ cương nhà lính không cho phép cô nàng ăn chùa lại còn bắt chủ nhà rửa chén.

“Này thì giành.” Nhã Kỳ xoa một lớp bọt xà bông, nhanh tay chấm lên mũi người kia.

“A! Chị xấu.” An Nhiên cũng hất nước lại cô nàng.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên cả hai mới vui vẻ như vậy với một người chưa biết được bao lâu…