Đến nội dung chính

Chương 122: Ngoại Truyện Kỳ Nhiên 4

admin 1.808 Chữ Cài Đặt

Từ sau ngày ăn cơm ở nhà cô bé, Nhã Kỳ có chút thấy không hợp khẩu vị ở những nhà hàng hay ăn. Cứ vậy ngày nào cũng đến quán ăn cô bé làm, trở thành khách quen ở đó suốt một tuần. Hôm nay vẫn vậy, vừa kết thúc ca làm, cô nàng đã vội chạy tới ăn cơm tối.

An Nhiên có lịch học buổi sáng nhiều hơn nên lúc nào cũng đăng kí vào buổi chiều, tối. Nhã Kỳ tới giờ này lúc nào cũng sẽ gặp được cô bé.

Vừa vào quán, bà chủ đã chạy ra hỏi cô nàng muốn ăn gì.

“Ơ! Hôm nay An Nhiên không đi làm hả bà?” Nhã Kỳ ngạc nhiên hỏi.

“À! Con bé về thăm mẹ. Nghe nói ngày mai sẽ đưa người lên bệnh viện trên này khám bệnh gì đó.” Bà lão hiền từ nói.

“Vậy ạ? Bà có biết mẹ em ấy bệnh gì không?”

“Cái này bà cũng không biết. Con bé tội nghiệp lắm, ba mất sớm chỉ còn mẹ. Đi học về còn làm thêm mấy công việc liền. Hôm trước còn quen nhầm tên bạn trai cặn bã. May mà có cháu giúp đỡ… Hầy! Mà cháu là bạn con bé hả?”
Ánh mắt bà chủ đầy thương tiếc kể về An Nhiên như thể một đứa cháu trong nhà. Nhã Kỳ cũng biết ông bà rất tốt với cô bé nên lúc nào đi cũng để lại chút tiền tip nhỏ dưới bàn. Không lớn để người khác ngại nhưng cũng coi như góp vào một ngày lương cho cô bé.

“À… Dạ!” Nhã Kỳ khẽ gật đầu.

Ăn ở nhà người ta, cũng coi như là bạn đi. Còn về chuyện kia… Cô nàng không muốn nhớ lại.

Trò chuyện một hồi, bà chủ cũng đi vào làm cơm cho cô nàng.

Một bàn đầy ắp thức ăn được mang ra, bà chủ thấy Nhã Kỳ luôn bỏ lại tiền tip nên lúc nào cũng thêm đồ ăn cho cô nàng. Còn đặc biệt miễn phí mấy loại nước hoa quả đi kèm.

Nhã Kỳ nhìn một bàn đầy thức ăn thơm nức mũi lại có chút mất khẩu vị. Cô nàng máy móc ăn hết bữa cơm, như thường lệ bỏ tiền lại rồi ra về.
Chiếc xe không theo đoạn đường cũ mà vòng qua một con hẻm, đi ngang khu chung cư cũ tấp nập công nhân qua lại vừa tan ca.

Ánh mắt cô nàng khóa chặt nơi tầng năm vài phút rồi nhấn ga lao vút trên đoạn đường dài.

Mấy ngày sau đó, An Nhiên cũng không đi làm. Bà chủ quán chỉ nói con bé đột nhiên xin nghỉ thêm vài ngày vì có việc, còn là gì thì bà không rõ.

Nhã Kỳ nhìn ngày tháng, nghĩ chắc có lẽ cô bé bận ôn thi cuối kỳ. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng là Tết đến rồi.

Cô nàng không cảm thấy có gì lạ, chỉ nghĩ cảm xúc của mình là do lo lắng cho “bạn bè” mà thôi.

…

An Nhiên về lại căn nhà cũ dưới quê, vừa vào nhà đã thấy một đám người vừa đi ra khỏi cửa.

Cô bé sợ hãi chạy vào trong, may mắn là mẹ An Nhiên vẫn còn bình an ngồi ở đó.

“Mẹ! Có chuyện gì mà nhà mình nhiều người tới vậy ạ?” Cô bé chạy đến gần mẹ, ân cần quan sát sắc mặt bà.
“Không có gì đâu con. Con vừa về tới thì tắm rửa đi. Nay mẹ có nấu món con thích. Dạo này gầy đi rồi.” Bà mỉm cười xoa má An Nhiên.

“Không có mà mẹ.” Cô bé phụng phịu đôi chút rồi cũng bị mẹ giục đi tắm rửa.

Không hề biết khi vừa rời đi, bà đã không kềm được mà ho rất nhiều, giữa kẽ tay còn tràn ra màu đỏ tươi nhức mắt.

Ngày hôm sau, dưới sự nài nỉ của An Nhiên, bà cuối cùng cũng đồng ý dọn lên sống cùng cô bé một thời gian. Hai người xuất phát ngay ngày hôm đó vì cô bé còn phải ôn tập.

Tới nơi, mấy ngày liền An Nhiên phải nghĩ đủ trò để năn nỉ mẹ cùng mình đi khám sức khỏe tổng quát. Cô bé thấy mẹ mỗi ngày càng gầy hơn, ăn cũng ít đi, lại còn hay đau nhức ban đêm dù đã cố chịu không phát ra tiếng động.

“Con nhìn xem. Mẹ khám ở dưới đó rồi. Bác sĩ bảo mẹ bị thiếu máu, bồi bổ là được rồi.” Bà đưa ra một bản xét nghiệm bị gấp làm tư.

“Thôi mà mẹ. Đi với con một hôm thôi mà! Lần trước mẹ cứ chiều chiều lại sốt, mấy ngày liền mua thuốc của bác Trương. Bác ấy mà không gọi thì mẹ vẫn giấu con đúng không?” An Nhiên chất vấn.

Hai mẹ con cứ đùn đẩy một lúc, cuối cùng đột nhiên bà cảm thấy chóng mặt. Trước khi ngất xỉu chỉ còn thấy gương mặt hoảng loạn của An Nhiên và cảm giác nóng ấm từ khoan mũi.

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm xen lẫn tiếng khóc tức tưởi.

Bên ngoài phòng cấp cứu, An Nhiên cố nén nước mắt lăn dài mà cầu nguyện suốt hai giờ đồng hồ. Cho đến khi đèn phòng vụt tắt, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch thì cô bé mới thở phào.

Nhưng lời tiếp theo của bác sĩ lại lần nữa khiến An Nhiên suýt ngã quỵ. Sau khi hỏi thăm về tình trạng bệnh nhân gần đây, bác sĩ hít sâu một hơi, bảo cô bé chuẩn bị tâm lý.

“Tình trạng vừa rồi không phải nóng trong hay thiếu chất, có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng. Chúng tôi cần làm vài xét nghiệm chuyên sâu để khẳng định phỏng đoán ban đầu…”

Những lời tiếp theo An Nhiên không còn nghe thấy nữa, chỉ biết máy móc gật đầu. Đợi khi người rời đi, cô bé mới ngã dựa vào tường. Móng tay bấu chặt đến run rẩy.

Chẳng bao lâu, y tá đến nhắc nhở An Nhiên đóng viện phí. Cũng may, số tiền Nhã Kỳ đưa cho nàng mấy hôm trước vẫn đủ đóng, nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tiền lương tháng này cũng bị cô bé ứng mất mười ngày để mua đồ về quê cho mẹ, bây giờ cũng chẳng thể trông vào.

Lúc này An Nhiên mới thấm lời Nhã Kỳ nói, nếu không mê muội chuyển số tiền kia cho tên cặn bã đó, cô bé đã đỡ chật vật hơn nhiều. Nhưng đòi lại cũng chẳng phải là cách. Cứ vậy mà An Nhiên thức trắng đêm bên giường bệnh với đôi mắt thâm quầng và những suy nghĩ quẩn quanh…

Trời vừa sáng hẳn, mẹ An Nhiên cũng lờ mờ tỉnh lại, cô bé nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Sau khi xem sơ qua tình trạng, bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài nói chuyện nhưng lại bị bà nắm lấy tay áo.

“Bác sĩ… Có thể nói ở đây không. Con bé còn học đại học, đừng để nó lo lắng quá.” Giọng bà khàn khàn nhưng kiên định.

Bác sĩ nhìn sang An Nhiên rồi lại nhìn qua giường bệnh, cuối cùng thở dài mở lời.

“Kết quả xét nghiệm cho thấy một số chỉ số trong máu đang ở mức rất thấp, đặc biệt là tiểu cầu…”

Bác sĩ dừng lại một chút: “Không phải là thiếu máu thông thường… Khả năng là bệnh bạch cầu.”

Không khí xung quanh lập tức đông đặc, điều hòa phía trên cũng lạnh thêm vài phần.

“Bác sĩ. Vẫn còn trị được đúng không? Bác sĩ?” An Nhiên hoảng hốt, nắm lấy tay áo bác sĩ mà hỏi.

“Một số trường hợp có thể cần ghép tủy để tăng cơ hội sống. Dù vậy sẽ kéo dài rất lâu để kiểm soát bệnh và tìm người phù hợp để hiến… Chi phí cũng rất cao.”

“Vậy em có thể hiến không ạ?” An Nhiên gấp gáp hỏi.

“Quan hệ mẹ con chỉ tương thích một phần. Nếu cân nhắc kỹ vẫn có thể… Chỉ là nguy cơ sẽ cao hơn.” Bác sĩ thẳng thắn nói.

“Vậy bệnh viện có thể giúp tìm người không ạ?”

“Đương nhiên. Nếu không có vấn đề khác thì có thể đến tìm tôi để làm thêm vài thủ tục.” Nói xong, bác sĩ gật đầu trước lời cảm ơn của An Nhiên rồi rời đi.

“An Nhiên!” Giọng mẹ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ bà đã dự đoán được kết quả từ sớm rồi, chỉ là khi tự tai nghe thấy vẫn còn chút ngỡ ngàng.

“Mẹ! Đừng lo. Bác sĩ nói vẫn còn trị được mà!”

“Nghe mẹ nói.”

Bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ lên tay An Nhiên, bờ vai cô bé vẫn còn run rẩy lên từng hồi. Từ nhỏ hai mẹ con đã nương tựa vào nhau, nếu không phải vì cô bé muốn học đại học ở thành phố thì cũng không đến mức mẹ bệnh nặng thế này mà không hay.

“Mẹ ơi con xin lỗi… Hức….” An Nhiên tự trách bản thân mình.

“Con gái ngốc! Có mang theo túi của mẹ không?”

“Dạ…” Cô bé vừa dụi mắt, vừa lấy chiếc túi vải cũ kỹ mẹ luôn mang theo đưa cho bà.

Lúc lên xe cấp cứu, An Nhiên thấy nó ở cửa nên mang theo vì sợ quên giấy tờ.

Bà cầm lấy, từ ngăn kéo nhỏ dưới đáy lấy ra một cục giấy báo gói gọn nhiều lớp. An Nhiên từ tò mò dần chuyển sang kinh ngạc khi lớp giấy cuối cùng được bóc ra.

“Mẹ… Cái này….”

“Tiền con gửi trước giờ mẹ đều không dùng tới. Con cầm lấy, cố gắng học thật giỏi có biết không.” Bà dúi vào tay cô bé xấp tiền còn mới toanh, lời nói ra không khác gì trăn trối.

Tuổi của bà chưa lớn lắm nhưng cũng chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết mỗi lần cô bé gửi tiền qua người khác, bà đều sẽ nhờ họ rút ra tiền mặt bỏ vào đây. Kể cả số tiền hôm ấy Nhã Kỳ đưa, An Nhiên cũng gửi hết về, bây giờ đều nằm ở đây.

“Mẹ! Con không cần. Con tự kiếm ra tiền. Bây giờ con đi tìm bác sĩ.” Nói xong, cô bé liền đứng bật dậy.

“An Nhiên! Nghe mẹ nói đã…”

“Không! Con không nghe. Con đi làm thủ tục. Con có thể kiếm tiền được. Chỉ cần mẹ khỏe, con bảo lưu một năm cũng không sao.”

Không đợi bà kịp ngăn cản, cô bé ôm lấy số tiền kia đi làm thủ tục. An Nhiên sợ mẹ mình lại tiếc tiền, đến lúc dùng cho bà, bà lại chẳng đưa ra.

Lần này dù có cãi mẹ, An Nhiên cũng quyết tâm phải trị bệnh cho bà…