Đến nội dung chính

Chương 120: Ngoại Truyện Kỳ Nhiên 2

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

Một chiếc áo khoác da bao bọc lấy thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ. An Nhiên ngẩng đầu, nước mắt chưa kịp khô mà đối diện với người kia.

Nhã Kỳ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lấy ra túi khăn giấy đặt ở giữa, ánh mắt né tránh nhìn ra bờ hồ phía xa. Cô nàng không muốn An Nhiên cảm thấy bị thương hại.

Không biết qua bao lâu, giọng cô bé khàn đặc vang lên: “Cảm ơn chị.”

“Tiền không đủ dùng sao?” Nhã Kỳ không kềm được mà hỏi khẽ.

Số tiền đó đưa cho một sinh viên bình thường ít nhiều cũng sống thoải mái được qua một năm đại học. Nhã Kỳ chỉ muốn hỏi cô bé có khó khăn gì lại cần nhiều tiền như thế nhưng lời nói ra tới miệng lại như thể tra khảo người ta.

An Nhiên chớp chớp mắt, dùng tay lau sơ qua gương mặt non nớt rồi mới hít sâu một hơi, đáp: “Em xin lỗi. Nếu chị cần lấy lại thì em có thể trả từ từ ạ…”
“Ý tôi không phải vậy? Chậc! Hầy…” Cô nàng thở dài, gương mặt nhăn nhó không biết nên nói thế nào.

“Ọc…” Bụng Nhã Kỳ vang lên tiếng kêu ngượng ngùng đúng lúc.

Khóe môi cô nàng co giật, dù sao từ trưa đến giờ cũng hơn tám tiếng đồng hồ, thức ăn cũng đã sớm tiêu hóa sạch.

“À! Phải rồi. Giúp tôi đặt xe về nhà được không. Máy tôi hết pin rồi. Xe lại để ở quán.”

An Nhiên gật gật đầu, lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ đã bể một góc màn hình.

“Chị không định lấy xe sao?”

“Cũng được!”

Cứ vậy hai người ngồi yên cho đến khi một chiếc xe màu trắng dừng lại gần đó.

“Nhà em chỗ nào. Tôi đưa về luôn.” Nhã Kỳ lên tiếng.

An Nhiên vừa định mở lời từ chối đã bị ánh mắt sắc lẹm của người kia bắn tới mà đành phải ngoan ngoãn lên xe.

Vì hướng nhà cô bé phải đi ngang qua quán ăn nên cả hai đành xuống cùng lúc.
“Cháu quét mã hay tiền mặt.” Bác tài phía trước lên tiếng.

Nhã Kỳ mở máy, lúc này mới nhận ra mình không mang theo tiền, điện thoại cũng hết pin.

“Cháu xin mã ạ!” An Nhiên lên tiếng, giả vờ như không thấy sự lúng túng của cô nàng.

Hai người xuống xe, quán ăn lúc này vẫn còn sáng đèn phía trước cửa. Một thân ảnh già nua chầm chậm đi về phía hai người.

“An Nhiên! Cháu có sao không?” Bà chủ quán ân cần hỏi thăm cô bé.

“Dạ cháu không sao. Hôm nay xin lỗi ông, bà nhé! Vì cháu nên quán phải dọn sớm.”

“Con bé này! Không sao là tốt. Bọn ta đợi cháu lâu quá. Ông nhà cũng ngủ gật rồi. Để ta vào nói ông ấy.”

“Đừng! Đừng bà ơi.” An Nhiên hoảng hốt cản bà lại. Hôm nay cô bé cảm thấy bản thân đã làm phiền họ quá nhiều.

“À! Đây. Con cầm cái này về nhé.” Bà chủ đưa tới một túi lớn.
“Không được đâu bà.” Cô bé lắc đầu, xua tay từ chối.

“Không có nhưng gì cả. Cầm đi. Bà cũng không ăn hết. Bà đi vào ngủ đây.” Nói xong bà chủ còn sợ An Nhiên đuổi theo trả lại, nhanh chân đi vào trong.

Tiếng cảm ơn của cô bé cũng bị chặn lại bởi tiếng cửa kéo đóng lại của bà.

An Nhiên mím môi nhìn đống đồ ăn trong tay, cảm giác cứ như được sống chung với ông bà mình.

“Lên xe! Ngẩn người gì kia?” Giọng nói khiến An Nhiên giật mình.

Không biết từ lúc nào, Nhã Kỳ đã lái xe đến gần đó, chỉ chờ cô bé nói chuyện xong mới lên tiếng.

“Bà ấy cũng tốt nhỉ?” Vừa lên xe, Nhã Kỳ đã bị mùi thơm của đống đồ ăn trong túi gây chú ý.

“Vâng! Ông bà chủ tốt lắm. Cuối ngày luôn gói đồ cho em.”

“Ting.” Tiếng chuông điện thoại vừa mở nguồn sáng lên.

“Đưa mã đây.” Nhã Kỳ mở ứng dụng ngân hàng.

“Không cần đâu ạ! Em cũng đi cùng mà. Chị cũng đưa em về…”

“Nhanh!” Cô nàng khó chịu quát.

Cô bé đành ngoan ngoãn mở mã quét trên máy, chỉ vài giây đã nhận được số tiền bằng nửa tháng lương phục vụ.

“Ơ. Cái này? Nhiều quá! Em không nhận được…”

Chưa nói hết câu, An Nhiên đã phải nuốt lại lời vào bụng bởi ánh mắt hình viên đạn của Nhã Kỳ. Từ trước đến giờ cô nàng không có khái niệm nợ người khác. Huống hồ còn là để một cô bé sinh viên khó khăn trả tiền xe cho mình.

“Tôi không muốn mắc nợ, lát nữa mời tôi ăn là được!”

“Hả… À. Vâng.”

Nhã Kỳ chỉ là nói vu vơ, không để ý cô bé sau khi nghe lời này lại mím môi, cúi đầu. Dường như có gì đó khó nói.

Thế là hai người chạy một mạch đến trước khu trọ nơi cô bé sống. Chỗ này cách quán ăn hơn mười phút, chỉ là không biết bình thường cô bé đi học, đi làm bằng cách nào.

“Em ở đây à?” Nhã Kỳ tìm một chỗ đậu xe rồi lên tiếng.

“Vâng.” An Nhiên gật đầu ngại ngùng.

Trước kia cô bé vốn định ở ký túc trường, nhưng vì thời gian không phù hợp và muốn làm thêm vài buổi tối nên mới dọn ra đây. Khu này đã là nơi rẻ nhất mà cô bé tìm được.

Nơi này là một chung cư cũ không có thang máy, lại có tận sáu tầng. Mấy tầng dưới đương nhiên chật kín người, giá cũng sẽ cao hơn. An Nhiên ở tầng thứ năm đầu dãy, mỗi ngày đi bộ lên xuống cũng là một dạng tập thể dục cường độ cao.

“Ở một mình?”

“V… Vâng! Tầng năm ạ! Chị chịu khó nha!”

Nhã Kỳ còn chưa kịp nói gì thêm thì cô bé đã đi xa một đoạn, còn quay đầu ngoắc ngoắc tay với cô nàng.

Vốn lời lúc nãy chỉ là nói vui, nhưng lỡ rồi thì Nhã Kỳ cũng muốn xem thử cô bé này sống như thế nào. Dù sao cái bụng cũng đang biểu tình lắm rồi.

Là một người hễ đói là cọc, Nhã Kỳ không thể để bản thân bị ngược đãi thêm một khắc nào. Thế là cũng tự giác theo sau…