Đồn cảnh sát lại tiếp nhận một ca khó từ một quán ăn ven đường. Chỉ là một cuộc ẩu đả giữa ba thanh niên với một cô gái lại làm náo loạn cả một ngày.
Nhân vật chính không ai khác là Nhã Kỳ, lần này cả đồn cảnh sát gặp cô nàng đều có phần “dè chừng” hơn một chút. Sự kiện lần trước vẫn còn làm mọi người ở đây lạnh hết cả sống lưng.
“Em nói cho rõ đi. Em là bạn gái anh. Anh đến tìm em có gì sai? Mau nói đi An Nhiên.” Giọng Giang Tử Hào lớn tiếng trong phòng thẩm vấn.
Cậu ta bắt lấy tay An Nhiên mà lôi kéo, không hề thấy ánh mắt cô bé khi nhìn cậu đã không còn chút cảm xúc nào.
“Buông ra! Không được làm loạn.”
Một viên cảnh sát tiến đến tách họ ra trước khi Nhã Kỳ kịp lên tiếng. Cô nàng ngồi đó, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống ba người kia.
“Cô bé! Bình tĩnh. Cho chúng tôi biết cụ thể sự việc như thế nào?”
An Nhiên mím môi rất lâu không nói chuyện, chọc đến sự kiên nhẫn của Nhã Kỳ cũng theo đó mà bay sạch.
“Em còn muốn bao che tên cặn bã này à? Ngoài cái mã bề ngoài thì hắn ta có gì khiến em mê muội vậy?” Cô nàng nghiến răng nhìn An Nhiên, trong lòng trào lên một cỗ tức giận vô cớ.
“Cô lấy tư cách gì mà nói tôi. Tụi tôi yêu nhau. Tôi đến tìm em ấy là sai à?”
“Phải! Cô là cái thá gì mà nói anh Giang chứ?”
“Đừng tưởng có mấy chiêu mèo cào đánh được tụi này một lần thì giở giọng.”
Nhã Kỳ lập tức bật dậy: “Tìm bạn gái lại dắt theo hai thằng con trai vào hẻm tối à? Hay là đến chỗ làm của người ta để quậy phá gọi là tán tỉnh? Cậu là thấy con bé không có chỗ dựa mà giở trò cầm thú. Không có mẹ dạy thì cũng có cô dạy, còn không chịu học gọi là không có dạy đó.”
“Cô… Cô…”
“Sao? Dám làm không dám nhận à? Hay cứng họng rồi? Nam nhi trên đất nước này bị lũ các người làm thể diện văng xuống bùn hết rồi.”
“Mẹ mày câm miệng cho tao.” Tên họ Giang nhịn không được mà chửi thề.
“Yên lặng!” Viên cảnh sát trẻ đập bàn.
Hai người khác mặc cảnh phục lập tức tiến vào hỗ trợ, mỗi người đứng một bên ngăn họ tiếp tục làm loạn.
Đôi mày An Nhiên khẽ cau lại, gương mặt cũng tối thêm mấy phần. Trên người cô bé vẫn còn mang chiếc tạp dề của quán ăn. Dù cũ nhưng được hai ông bà chủ lớn tuổi bảo quản rất kỹ, không một nếp nhăn nào.
Ngón tay khẽ lướt qua vết nước sốt bị tên kia cố ý đổ lên người, lại nhìn một bên dây đã đứt ra phân nửa vì lôi kéo. Trong lòng An Nhiên nghĩ đến bà chủ. Họ không có lỗi, những món ăn ngon họ làm lại càng không.
Có người vì sợ bỏ phí, không hợp khẩu vị vẫn ăn hết phần mình. Có kẻ lại coi rẻ tâm huyết của người khác, dù có đổ bỏ cũng phải đạt được mục đích của mình…
“Là cậu ta dắt người đến kiếm chuyện. Cố ý đổ đồ ăn lên người và gây khó dễ. Có hành động vượt giới hạn khi em đang làm việc. Trước đó có hành vi quấy rối. Vì nể tình bạn học nên em không truy cứu trách nhiệm.”
Giọng An Nhiên rành mạch vang lên trong căn phòng. Không chỉ Nhã Kỳ sững sờ, ba tên còn lại cũng không ngờ cô bé sẽ trả lời như vậy.
“An Nhiên! Anh là bạn trai em.” Tên họ Giang hét lên.
“Yên lặng!” Viên cảnh sát bên cạnh lập tức đè hắn xuống, thẳng tay giáo huấn.
“Em nói tiếp đi.”
An Nhiên khẽ liếc mắt sang Nhã Kỳ: “Chị ấy là tự vệ chính đáng. Bọn họ ra tay trước. Quán không có camera nhưng ở đó có rất nhiều người có thể làm chứng.”
Giang Tử Hào đỏ mắt nhìn cô bé nhưng vì đang bị khống chế nên chẳng có cách nào vùng vẫy: “Em nói gì vậy? Em làm như vậy khác gì triệt đường sống của anh. An Nhiên… Anh biết lỗi rồi. Anh còn phải thi tốt nghiệp…”
An Nhiên cũng thẳng thừng nhìn lại không kiêng dè: “Lần trước tôi đã nhân từ với anh rồi. Là anh tự làm. Còn nữa… Chúng ta từ giờ không có quan hệ gì cả.”
Nói xong, cô bé quay người xin phép được về trước, để lại hắn ta vẫn còn ngẩn người. Không lâu sau đó lại nghe thấy hắn ta gào thét gì đó từ phía xa. Có lẽ là van xin hoặc chửi bới, nhưng cũng chẳng còn liên quan nữa rồi.
Nhã Kỳ theo lời khai của An Nhiên nên cũng được rời đi ngay sau đó. Thủ tục đơn giản, dứt khoát, chỉ còn lại ba thanh niên đang chờ người bảo lãnh. Dù sao cũng không ai muốn “phụ huynh” của Nhã Kỳ lại lần nữa đích thân đến nơi này.
Cô nàng sải từng bước dài ra khỏi đồn cảnh sát, trời lúc này đã tối đen. Nhã Kỳ lục tìm chìa khóa xe trong túi, mất một lúc mới nhớ ra được là xe mình vẫn còn nằm ở quán ăn.
“Chết tiệt! Điện thoại lại hết pin vào lúc này. Đặt xe thế quái nào đây?” Nhã Kỳ buộc miệng chửi thề.
Xung quanh đồn cũng chẳng có lấy một chiếc taxi, chỉ còn cách cuốc bộ một đoạn xem có quán xá nào mà ghé vào sạc hộ.
Đi bộ được một đoạn, Nhã Kỳ từ góc tối nghe được một giọng quen thuộc.
“Con ổn lắm ạ! Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Cuối tuần này con về thăm mẹ nhé.”
“Dạ! Không. Không sao đâu. Vài hôm nữa con nhận lương rồi. Lúc đó sẽ gửi thêm cho mẹ. Yên tâm chữa bệnh nha mẹ.”
“Dạ! Vâng. Con biết rồi ạ. Con chuẩn bị ăn tối rồi ngủ, mẹ ngủ sớm nha.”
“Dạ! Tạm biệt mẹ.”
Nhã Kỳ cau mày, vốn muốn lướt qua nhưng đôi chân cứ chôn chặt.
Bóng lưng người con gái phía trước gầy gò, nhỏ nhắn lại cô độc đến đáng sợ. Trên tay An Nhiên là chiếc bánh kẹp vỉa hè trước cổng đồn cảnh sát vừa rồi. Cô bé ăn từng miếng nhỏ rồi lại uống hết hai chai nước suối bên cạnh, là loại rẻ tiền nhất được phát miễn phí gần đó.
Trong lòng Nhã Kỳ dâng lên một cỗ khó chịu, cô nàng không phải loại người lúc nào cũng hành sự theo cảm tính. Nhưng lúc này nhìn cô bé từ từ cúi người, bờ vai run lên từng nhịp kín kẽ mà nắm tay bất giác siết chặt.