Chương này phụ thôi nhưng cũng kết thúc chính văn rồi ạ! Còn lại sẽ là phần ngoại truyện.
Mọi người cân nhắc nhé! Xin cảm ơn!
…
Ánh đèn phòng vụt tắt theo những nụ hôn rơi như mưa trên mặt nàng rồi dừng lại nơi cánh môi mỏng mềm mại.
Lời nói bị cắt ngang, ánh mắt Duệ Hi dành cho nàng trong bóng tối cơ hồ sắp tan ra thành nước. Vãn Ninh hô hấp đình trệ, không khỏi nhớ lại lần đầu của hai người.
Chẳng mấy chốc chiếc áo choàng ngủ đã thất thủ trước bàn tay linh hoạt kia, rơi thẳng xuống nền nhà.
Lưng áp vào cánh cửa truyền đến một cỗ lạnh lẽo tê dại, Vãn Ninh vô thức run rẩy. Nụ hôn của người kia từ chậm rãi đến cuồng nhiệt, cơ hồ muốn trút mật ngọt từ miệng nàng mang đi hết.
Một tay cô siết lấy eo nàng, đẩy cơ thể cả hai dính sát vào nhau. Tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi, ở nơi mềm mại kia mà xoa bóp không kiêng dè.
Đến khi hai đôi môi tách nhau ra, nơi đó của nàng cũng trướng đau đến đỏ. Chưa kịp để nàng hô hấp ổn định, cơ thể đã bị một lực mạnh bế lên.
Ga giường mềm mại bị thân nhiệt cả hai làm ấm lên nhanh chóng. Hai tay nàng bị khóa chặt, cố định nơi đỉnh đầu. Tầm nhìn cũng bị che khuất bằng bịt mắt khiến giờ đây Vãn Ninh chỉ có thể chật vật nằm yên.
Nàng cảm nhận được trơn ướt quanh nơi cổ dọc xuống xương quai xanh. Cơ thể theo bản năng lại run rẩy mạnh hơn cho đến khi nơi còn đau trướng kia được bao bọc bởi một tầng ấm nóng.
“Ưm…”
Tiếng rên khẽ phát ra bị cô dùng ngón tay chặn lại. Nàng bị bất ngờ, chỉ có thể dùng răng cắn nhẹ lấy.
Cho đến khi bàn tay còn lại sờ soạng đã đủ, nó lại hư hỏng vuốt dọc hai bên đùi non mà chậm rãi đi lên.
Hoa tâm bị trêu chọc tách mở, kích thích khiến nàng vô thức muốn mở miệng, lại phát hiện đầu lưỡi còn vướng vào thứ ở bên trong.
Cảm giác lạ lẫm từ đầu ngón tay truyền đến khiến cô toàn thân tê dại. Duệ Hi dục vọng dâng lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn vội vã đem người này nuốt sạch vào trong lòng.
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phăng khi hơi thở của cô dần di chuyển xuống sâu hơn nữa. Vãn Ninh không thể cắn răng, chỉ biết há miệng thở dốc từng hồi kèm theo tiếng rên rỉ dụ hoặc.
Mỗi một âm của nàng lại khiến cô càng hăng hái hơn cả. Thứ tinh hoa kia bị cô nuốt hết vào trong, còn luyến tiếc trêu chọc rất lâu nơi tư mật nhạy cảm.
Cho đến khi cô cảm nhận được người kia đang mất kiểm soát mà co giật, mật dịch trào ra như thác lũ mới miễn cưỡng dừng lại.
“Um…”
Đôi môi vừa được tự do đã bị cô chặn lại, lần này vừa gấp gáp vừa điên cuồng…
Màn cửa khẽ lay động, những vì sao trên trời cũng bị che phủ bởi mây đen. Gió rít rào báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến giữa trời khuya.
Bên trong hai bóng người vẫn cuồng nhiệt quấn lấy mặc kệ ngày mai có thế nào.
“Xin lỗi… Vãn Ninh!” Giọng cô khàn khàn.
“Vì đã tính toán cả tình cảm của em…”
Nhưng người kia nào nghe được, nàng bấy giờ đã trầm luân vào thứ cảm giác cô mang tới. Chỉ có một người âm thầm kiểm soát cục diện đang ôn nhu nhìn nàng.
Trong ánh mắt ấy còn mang theo một tia tham vọng chiếm hữu không kềm chế.
“Tôi đã rất sợ bản thân mình tính sai… Vậy nên… Tôi phải thật hoàn hảo hơn nữa để có thể thao túng em cả đời.”
Đó là suy nghĩ trong đầu cô lúc này, còn cơ thể lại thành thật hơn suy nghĩ, điên cuồng mà chiếm lấy người dưới thân…
Hoàn Chính Văn.