“Rào… Rầm.”
“Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…”
“Tít… Tít… Tít…”
Tiếng máy báo động cùng các thiết bị công nghệ rò rỉ điện năng vang lên đinh tai. Vãn Ninh chỉ kịp kéo Elara ra khỏi đó trước khi một tụ điện phát nổ.
Hóa ra từ lúc bước vào đây, thứ Elara muốn tìm không phải là những công nghệ kia, mà là dụng cụ phá hủy chúng. Lợi dụng robot dẫn đường đánh lạc sự chú ý của người phía sau camera. Cô ấy đã phát hiện vài bình chữa cháy ở một góc kèm theo một số dung dịch ăn mòn cực mạnh. Dù số lượng rất ít và được bảo quản kín, nhưng với tốc độ của “bàn tay vàng” mà chẳng mấy chốc nơi này đã trở nên hỗn loạn.
Những con robot giống LIM tràn ra từ một khe cửa khác, Elara nào cho bọn chúng cơ hội đó.
“Vãn Ninh! Chặn cửa.” Cô ấy hét lên.
Nàng đang ngẩn người thì bị gọi tên, lập tức hoàn hồn chạy lại gần cánh cửa kia. Vãn Ninh dựa vào lợi thế cao lớn hơn chúng mà thẳng tay ném chúng ngược lại.
“Xoẹt.”
“A.” Nàng hét lên.
Cánh tay tê rần, tím đậm một mảng lớn. Hóa ra bọn chúng còn được lập trình cả việc tấn công con người bằng điện.
Nhưng không sao, Elara đã sớm đập nát bảng điều khiển gần đó bằng bình chữa cháy rồi đổ hết số dung dịch axit còn dư lên trên…
Vừa lúc đó, cánh cửa bên ngoài lại mở ra, lần này là một nhóm vệ sĩ cao lớn tiến lại gần hai người.
Elara có chống trả nhưng vô dụng. Họ dường như nhận được lệnh không được tổn thương hai người, chỉ nhân cơ hội mà dùng kìm điện đánh ngất Elara.
Vãn Ninh thấy vậy cũng chỉ đành buông tay đầu hàng, dù thế nào thì một mình nàng cũng chẳng thể đấu lại. Tỉnh táo lúc này vẫn là quan trọng nhất.
Một tên vệ sĩ đẩy tới hai chiếc xe lăn đặt biệt, là loại có còng tay hai bên rồi đặt cả hai ngồi lên đó. Chỉ một tên ở lại điều khiển cả hai vào thang máy, số còn lại ở lại xử lý hiện trường. Động tác bọn họ nhanh gọn, chuyên nghiệp không thừa thãi. Dường như chuyện nơi này bị đập phá không phải là lần đầu.
Nàng cúi đầu, thầm tiếc cho nỗ lực của Elara. Cũng cảm thấy may mắn vì cô ấy bị đánh ngất, nếu để Elara tỉnh táo, không biết cô ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Rất nhanh, hai người đã bị đẩy đến căn phòng quan sát. Người đứng đón là Trình quản gia.
Ông ta mặt không rõ cảm xúc, chỉ lấy tay đẩy đẩy gọng kính rồi tiến lại gần hai người.
“Tạch.”
“A… Hự!”
“Chị Elara….” Vãn Ninh hét lên.
Chỉ thấy người kia như bị kích thích mạnh bởi điều gì đó, hai mắt Elara trợn trừng, cơ thể bị cưỡng ép tỉnh táo lại.
Sau vài giây trống rỗng, đôi đồng tử xanh biếc lấy lại tiêu cự.
“Lại còn có cả thứ này sao? Khốn nạn thật…” Elara nghiến từng chữ qua kẽ răng, cơ thể run lên không hiểu là do tức giận hay vô lực.
Trình quản gia không trả lời, chỉ ra hiệu cho vệ sĩ đẩy người vào bên trong.
Cánh cửa thép đóng lại, nơi này không có đèn. Ánh sáng từ màn hình lắp đặt xung quanh cũng đủ để hai người nhìn rõ tình hình trước mặt.
Cha Bạch đang rít dở điếu xì gà trên tay, ánh mắt bình thản nhìn cả hai như thể một món đồ hết giá trị.
“Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao?” Giọng ông trầm thấp vang lên.
“Chú… Chú Bạch…” Vãn Ninh dù đoán được trước nhưng vẫn bất ngờ với sự xuất hiện của người này.
Cha Bạch cười khẩy, ánh mắt lướt qua nàng rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ông nhìn ra được sự căm phẫn cùng thù địch nơi người kia, dù cả hai chưa từng gặp mặt.
“Elara sao? Cái tên nghe cũng có chút quen…”
“Hừ! Truy đuổi tôi suốt từng ấy năm, lại bảo quên là quên được ngay.” Giọng Elara châm biếm.
“Ồ! Có chuyện này à?” Cha Bạch rít thêm một hơi thuốc.
Quản gia Trình lại gần, nói nhỏ vào tai ông gì đó. Lúc này, cha Bạch mới sực nhớ ra còn có một người như vậy.
“Ha… Hóa ra là học trò của bà ấy! Ta từng nghe qua.” Ông cảm thán.
“Chỉ vậy thôi sao?” Elara cười khẩy.
“Ồ! Còn gì nữa à?”
“Đừng đánh trống lảng. Bà ấy đang ở đâu. Đồ khốn!”
Giọng Elara gần như là gào lên khiến cha Bạch có chút cảnh giác hơi lùi lại. Tấm lưng hơi cong lúc này lại dựa thẳng vào ghế da.
“Đừng vội! Chúng ta có chuyện tốt hơn cần thương lượng. Người đã khuất thì đừng nhắc đến nữa. Mất vui!” Quản gia Trình ngắt lời.
“Khuất? Lũ khốn. Các người làm gì bà ấy rồi.”
Chẳng có ai đáp lại Elara, hai người đàn ông chỉ nghiêm mặt ngồi đó như thể chờ cô ấy phát tiết xong thì lại tiếp tục vấn đề.
Chỉ có Vãn Ninh là để ý trong phòng vẫn còn một người đang ngồi cách đó không xa. Người này ngồi xoay lưng, chiếc ghế dựa che mất toàn bộ cơ thể. Cánh tay lộ ra khẽ siết chặt khi nghe thấy lời Elara nói…