“Chà! Chúng ta lại chào mừng thêm hai vị khách không mời nhỉ?” Âm thanh trầm đục phát ra trong căn phòng tách biệt.
Nơi này có ba người đang ngồi đối diện nhau, xung quanh là màn hình lớn kết nối với camera ẩn khắp mọi nơi. Hành động lén lút của Elara và Vãn Ninh chẳng giấu được họ.
Dưới bàn, vỏ rượu và thuốc lá chất đầy cả sọt rác…
Bên ngoài, hai người vẫn chưa thể hoàn hồn với những gì trước mắt mình. Elara chạm tay vào một khoang chứa, cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng.
“Là… Người sống…” Elara mấp máy môi.
Là con người bằng xương bằng thịt, thậm chí còn có người đang trừng mắt nhìn cả hai.
Nhưng rất nhanh, từ các bảng số liệu chi tiết trên mỗi khoang, Elara đã hình dung được nơi đây đang có chuyện gì xảy ra.
“Họ… Họ có sao không?” Vãn Ninh hỏi.
Đôi môi nàng lúc này đã tái nhợt, dường như những thứ này còn vượt xa trí tưởng tượng của bản thân khi coi những bộ phim viễn tưởng.
Elara lắc đầu.
Cô ấy chậm rãi đi vòng quanh vài khoang khác, Vãn Ninh cũng sợ hãi theo sát phía sau.
“Bọn họ đây là… Muốn thao túng nhận thức con người sao?”
“Thao… Thao túng?”
Elara không đáp lại lời nàng, chỉ mang theo một nỗi sợ hãi tột cùng mà tìm cách tiến sâu hơn vào trong.
Không để hai người phải đi quá lâu, nơi cuối cùng của con đường là một khu tách biệt. Bên ngoài chỉ để duy nhất một dòng chữ: “Giai đoạn hai, ức chế ký ức hoàn chỉnh.”
Elara ngã người vào vách tường phía sau, dường như cả người đã không còn chút sức lực nào.
Điều tồi tệ nhất mà cô ấy nghĩ đến thực sự đã hiện diện. Thứ nghiên cứu cấm kỵ bị cả thế giới lên án về đạo đức, đang âm thầm tồn tại ở đây. Lại còn ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, có thể nói là sắp sửa hoàn thành.
Nếu thứ này được đưa ra thị trường thì hậu quả thật chẳng dám tưởng tượng. Tệ hơn nữa là nó lại thuộc về một tổ chức cá nhân, dưới quyền một tập đoàn lớn như Bạch Thị…
Chưa đợi nàng lay chuyển Elara dậy, cánh cửa kia đã tự động mở ra. Không khí lạnh cũng theo đó tràn ra ngoài, như một làn khói mỏng bao phủ dưới chân.
Giờ khắc này hai người đã không còn đường lui. Elara loạng choạng đứng dậy, thứ cô ấy muốn làm lúc này không phải là sợ hãi trốn chạy. Một thiên tài y khoa chuyên xử lí những bộ não khó nhằn… Thật sự tò mò cách mà bọn họ “đối xử” với những bộ não đó…
Ánh mắt cô ấy đỏ lên, đôi đồng tử xanh biếc lúc này lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Y đức của một bác sĩ mách bảo rằng, dù phải hy sinh, Elara cũng không được phép để thứ này hoàn thành.
Vãn Ninh bên cạnh nuốt khan một ngụm, nàng hiểu, bây giờ đã không còn là trò chơi tình ái giữa mình và Duệ Hi…
Hai người một trước, một sau đi thẳng vào bên trong. Chưa kịp để Elara quan sát hết toàn bộ, một giọng nói phát ra từ con robot dưới chân đã thu hút hai người.
“Xin chào những vị khách quý! Xin mời đi lối này!” Giọng nói máy móc vang lên nhưng lại khiến hai người lạnh cả sống lưng.
Con robot này chỉ cao tới đầu gối nàng, là thiết kế hình khối như các loại dùng để dạy học bình thường. Nhưng cảm giác mà nó mang lại khiến cho người khác cảm thấy như bản thân đang đối diện với một con người thật sự.
Rồi nó khẽ cúi đầu, sau đó thong thả đi trước. Từng động tác trơn tru đến mức không tìm được lỗi sai.
“Này…” Vãn Ninh gọi với theo.
“À quên! Tôi là LIM số thứ tự 006. Là viết tắt của Limit Inhibitor Machine. Hai người có thể gọi tên hoặc mã số tùy ý. Tôi không để ý lắm đâu.”
Lần này đến lượt cả hai đều sửng sốt.
“Ai bảo cậu đến đón chúng tôi?” Elara cố hỏi dò thêm một câu, dường như muốn chứng thực suy nghĩ của mình.
“Ồ! Là ông chủ của tôi, lát nữa hai người sẽ được gặp thôi. Đừng căng thẳng quá. Ông ấy cũng đẹp trai lắm.”
LIM trả lời trôi chảy không chần chừ, dường như nó không còn là một trí tuệ nhân tạo bình thường được lập trình sẵn để phục vụ con người. Nó mang lại cho người khác cảm giác có nhận thức riêng biệt.
Chẳng mấy chốc hai người đã được dẫn tới một nơi giống thang máy.
“Được rồi! Hai người vào trong đi. Tôi còn công việc cần xử lí.” Nói xong, nó lập tức rời khỏi đó.
Vãn Ninh cứ nghĩ rằng Elara sẽ theo lời nó mà đi gặp người kia. Dù sao hai người cũng đã ở đây rồi.
Nhưng không, cô ấy đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua một tia quyết tâm…