Gần bốn giờ sáng, một công hàm khẩn cấp được gửi đến đại sứ quán. Chiếc xe mang biển ngoại giao được điều ra khỏi cổng.
Một bóng người lặng lẽ đứng ở sân bay, không có hành lí hay bất cứ thứ gì. Chờ đợi phía trước là một hàng dài xe cảnh sát được điều động.
Nhã Kỳ cúp máy, xin lỗi ông nội rồi leo lên một chiếc xe dẫn đầu, hướng thẳng đến viện nghiên cứu nơi bạn mình đang gặp nguy…
Ông nội và ba Lâm dù có lo lắng cũng chẳng thể làm gì. Quân đội không thể can thiệp vào chuyện này, nếu hai người tự ý xuất ngoại có thể làm ảnh hưởng lớn đến quan hệ ngoại giao hai nước.
Chuyện hai người có thể làm đã làm hết, bây giờ cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi…
…
“Các người rốt cuộc có mục đích gì lại tạo ra những thứ vô nhân đạo như vậy?”
“Vô nhân đạo? Thế nào lại gọi là vô nhân đạo?”
“Được rồi!” Trình Hàn gằn giọng cắt ngang.
Ánh mắt ông ta đảo qua vài vòng, xác nhận người còn lại vẫn không có vẻ gì bất thường mới chậm rãi lại gần bảng điều khiển.
Vài thao tác nhanh gọn, màn hình lập tức hiện ra vô số căn phòng mà hai người họ chưa từng vào.
Bên trong, mỗi phòng là một con người bằng xương bằng thịt với đầy đủ các vật dụng cá nhân và tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ. Họ không bị cấm đoán bất kỳ điều gì, chỉ duy nhất không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Mọi chuyện khá bình thường cho đến khi có người nhìn thẳng vào ống kính.
Ánh mắt vô hồn, trống rỗng, đầy tia máu với đôi đồng tử phóng đại.
Vãn Ninh không dám nhìn thẳng. Elara xiết chặt nắm đấm trong tay.
“Nào! Bình tĩnh đã.” Trình Hàn cười nửa miệng.
Ánh mắt ông ta sáng rực nhìn vào đó như thể một kiệt tác tuyệt vời, một thành tựu vĩ đại của bản thân.
“Cưỡng ép tước đoạt cơ chế bảo vệ của cơ thể? Các người nói nó không vô nhân đạo à?” Elara gằn giọng.
“Elara! Cô không quên gì chứ? Chính cô đã từng ở hội nghị quốc tế phản bác lại những lão già lấy danh nghĩa đạo đức ra để từ chối những bộ não khó nhằn cơ mà? Cô nói gì… Bản thân lại quên rồi sao?” Ông ta cười khẩy.
“Hai chuyện đó không giống nhau! Các người làm vậy có khác gì tạo ra một cỗ máy tra tấn không?” Elara quát.
“Tra tấn sao? Không! Elara. Tôi hiểu nỗi lo lắng mà cô nghĩ. Nhưng… Cô cũng biết. Mỗi năm có đến hàng triệu bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, mất phản xạ thần kinh và đánh mất cơ hội sống sót chỉ vì không thể duy trì trạng thái tỉnh táo đủ lâu để can thiệp y khoa… Thiết bị này mở ra khả năng giữ cho não bộ tỉnh táo trong những thời điểm quyết định…”
Dừng lại một chút, Trình Hàn nhìn thẳng vào mắt Elara rồi tiếp tục.
“Chúng tôi không ép buộc họ tỉnh lại mà chỉ trao cho họ cơ hội chiến đấu một lần nữa… Mọi thiết bị đều có thể bị lợi dụng nhưng lạm dụng không phải là lỗi của tiến bộ. Cô hiểu chứ? Elara.”
“Hiểu? Tôi phải hiểu thế nào? Cơ hội mà các người nói là tước đoạt quyền làm người của bệnh nhân à? Ép một người phải tỉnh táo khi họ không có khả năng phản kháng là giúp đỡ hay sao? Tiến bộ y học gì chứ… Các người đang tạo ra một công cụ kiểm soát ý thức vô nhân đạo!”
Elara tức giận đến mức ngực phập phồng. Hơn ai hết, cô ấy hiểu rõ về não người hơn bất kỳ ai đang ở đây.
“Rầm!” Cha Bạch đập mạnh tay xuống bàn.
“Hừ! Vốn dĩ còn muốn gửi đến cô một lời mời hợp tác. Xem ra cô lại không có thiện ý nhỉ?”
“Thiện ý? Với một người tính toán cả máu mủ của mình ư?”
Cha Bạch có chút khựng lại, ánh mắt ông khẽ đảo rồi cau mày.
“Xem ra… Thứ cô biết cũng không ít… Vậy thì phải để chính chủ lên tiếng rồi nhỉ? Duệ Hi.” Ánh mắt cha Bạch hướng về phía người vẫn tỏ ra vô hình trong căn phòng này.
Chiếc ghế dựa khẽ xoay, theo nụ cười kéo dãn của hai người đàn ông mà chậm rãi quay lại. Gương mặt góc cạnh hiện ra, ánh mắt lại mang theo tia lạnh lẽo chết người.
Duệ Hi một tay xoay vòng chiếc nhẫn trên tay, một tay lại tự bẻ ngón tay mình. Tiếng “rắc rắc” vang lên năm nhịp đều đặn, gương mặt cô vẫn không cảm xúc. Như thể bản thân đang ở đây chỉ để xem một vở kịch không mấy thú vị.
“Chị…” Vãn Ninh khẽ gọi nhưng ánh mắt người kia vẫn không hướng về phía này.
Chỉ có Elara lại cố ý nhìn thẳng vào mắt cô, dường như đang xác định chuyện gì.
Một tiếng thở dài vang lên, Duệ Hi đứng dậy vươn vai mệt mỏi. Cô bước từng bước nhỏ lại gần chỗ hai người ngồi. Trước ánh mắt chăm chú của hai người còn lại, Duệ Hi đưa tay bấm mở khóa cho họ.
“Con làm gì vậy?” Cha Bạch tỏ vẻ khó chịu.
“Ông già! Thái độ tiếp khách tệ vậy à?” Cô ngắt lời. Thuận tay rót cho hai người một ly nước: “Khát chứ?”
Cũng may Trình quản gia kịp thời ngăn ông lại, nếu không chắc chắn lại có một màn cha con khẩu chiến.
Vãn Ninh sau vài giây thẫn thờ, lập tức bật dậy kéo lấy Duệ Hi.
“Chị! Chị không sao chứ? Bọn họ có làm gì chị…”
“Nào… Đừng chạm vào tôi!”
Không đợi nàng nói hết, Duệ Hi đã đẩy người ra xa. Dường như cái đụng chạm kia khiến cô không được thoải mái.
“Ha ha ha ha ha… Đấy! Nó đang ở đây. Nguyên vẹn. Vậy cô bảo tôi đối xử với nó thế nào hả?” Cha Bạch cười lớn, ánh mắt xoáy vào Elara đang yên lặng ngồi đó.
“Ông chắc chứ?” Giọng Elara trầm xuống.
Hai người lại chơi trò đối mắt với nhau, dường như muốn từ mắt đối phương mà nhìn ra được suy nghĩ trong đó.
Vài giây trôi qua, cha Bạch là người cười lớn trước, dường như ông ta rất tán thưởng người này.
“Ha ha ha… Tốt! Rất tốt. Nhìn ra được cả chuyện này thật không hổ danh là thiên tài…”
Rồi ông ta nháy mắt, Trình quản gia lập tức hiểu ý, cho người mang đến trước mặt ông một khay thuốc.
“Vậy… Tôi muốn xem… Bộ não đó của cô có thể chống lại được thứ này không… Ha ha ha ha…”