Lại thêm hai tháng trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa.
“Ting!” Âm báo biến động số dư trên điện thoại vừa hiển thị trên màn hình.
Nàng lúc này vẫn đang chăm chú xử lý đống tài liệu trên máy tính, đến khi nhìn lại đã hơn mười hai giờ. Cửa sổ ban công vẫn mở, gió đêm lùa vào mang theo chút hơi lạnh cuối đông.
“Không phải chứ?” Nàng ngẩn người nhìn con số được cộng vào tài khoản.
Trước kia khi còn là danh họa, dù có chút tiếng tăm nên kiếm được không ít, nhưng nàng cũng chẳng coi rẻ đồng tiền. Huống hồ con số này có thể bằng nửa năm tiền lương của một nhân viên văn phòng bình thường.
“Mộ tổng! Ngài còn ở đó không?”
Nhắn xong nàng lại vươn vai vài cái, tranh thủ đi rửa mặt, quên bén mất điện thoại vẫn đang trong chế độ yên lặng.
Ngỡ là người kia đã ngủ, không ngờ chừng mười phút sau khi nàng quay lại đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ kèm mấy chục tin nhắn.
Trong đầu nàng toàn dấu chấm hỏi, tưởng rằng người kia tìm nàng có việc gấp, định gọi lại thì lại thấy tin nhắn lúc nãy mình gửi bị thiếu.
Viết vội quá nên chỉ còn lại: “Mộ tổng! Ngài còn không?”
Lúc nàng định thần lại đã thấy tài khoản lại cộng thêm một con số khổng lồ. Tin nhắn bên dưới cũng đúng lúc dừng lại, đa phần là lo lắng nàng gặp chuyện gì.
“Nguyễn tiểu thư! Cô có ý gì?”
“Không phải là cần tiền gấp đó chứ?”
“Cô có vấn đề gì không?”
“Tôi có thể giúp.”
“Cuộc gọi nhỡ!”
“Cuộc gọi nhỡ!”
“Cuộc gọi nhỡ!”
“Trả lời đi, cô gặp chuyện gì sao?”
“Cô ổn chứ?”
“Cuộc gọi nhỡ!”
“Cuộc gọi nhỡ.”
“Chờ tôi một chút.”
…
“…”
“Mộ tổng! Xin lỗi. Tôi nhắn bị thiếu. Ngài cho tôi số tài khoản, tôi xin gửi lại.”
“Cô không sao thật chứ?”
“Thật! Vừa nãy tôi làm việc khuya quá nên đi rửa mặt một lát, quên tắt chế độ im lặng.”
Bên kia im lặng hồi lâu. Cuối cùng, sau vài phút cũng nhắn lại.
“Tôi có đặt ít đồ ăn đêm. Lát nữa ra nhận nhé!”
“Làm phiền ngài quá. Gửi tôi tài khoản nhé.”
“Không cần!”
“Sao ạ?”
“Ý tôi là không cần khách sáo. Tiền đó coi như ứng trước cho cô hai tháng. Còn lại là tiền thưởng năng suất và tháng mười ba.”
“Nhưng tôi chỉ mới làm một tháng, lại chẳng tới công ty ngày nào mà?”
“Vậy nên thời gian cô bỏ ra còn nhiều hơn ở công ty. Đáng nhận mà?”
Nàng lúc này không nói lại, chỉ đành nhắn: “Cảm ơn Mộ tổng! Ngài đúng là một người sếp tốt.”
Bên kia không trả lời nữa, nàng thấy vậy cũng buông điện thoại xuống, bước ra ban công hóng gió.
“Cảnh đêm thật đẹp! Như mơ vậy.” Nàng cảm thán.
Nếu đây là mơ, nàng thật sự không muốn tỉnh lại. Bỗng dưng tầm mắt chạm phải một bóng lưng quen thuộc dưới hàng cây.
“Bạch Duệ Hi?” Nàng cau mày.
Chớp mắt lại không thấy người kia đâu, nàng tự an ủi bản thân mình rằng còn ám ảnh chuyện cũ nên nhìn nhầm.
“Ting.” Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó có tin nhắn từ số lạ.
“Đồ ăn tôi để vào ngăn này nhé.”
“Ảnh chụp.” Là tin của người giao hàng.
Căn nhà này được thiết kế khá an toàn, ngoài lớp cảnh báo còn có ngăn riêng để người giao hàng đặt đồ ăn vào. Chỉ cần bấm một cái là đồ bên ngoài sẽ tự động đưa vào, khá an toàn cho ai hay đặt đồ ăn đêm. Thiết kế camera cũng độc đáo, nằm gọn ở góc vuông khuất bên trong tường, đảm bảo đứng gần cũng khó phát hiện.
“Đúng là những người có đầu óc, cẩn thận đến mức này!” Nàng cầm đồ ăn nóng trên tay mà thầm nghĩ.
Vẫn là hai hộp thức ăn, nhưng nhãn dán này nàng lại thấy rất quen, là quán Âu của thành phố bên cạnh. Nếu chạy nhanh cũng mất gần hai giờ, vậy mà từ khi Mộ tổng nhắn đến giờ cũng chỉ hơn bốn mươi phút.
Nàng lắc đầu, có lẽ chỉ là quán mới mở gần đây. Dù sao người giao hàng cũng không thể chạy hai thành phố được. Thế là gạt bỏ suy nghĩ phức tạp, chú tâm ăn uống.
Xong hết, nàng lại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Vốn định không nghe nhưng bên kia cứ gọi mãi.
Đồng hồ đã điểm bốn giờ ba mươi sáng, nàng đành khó chịu nhấc máy.
“Vãn Ninh. Là mẹ!”
Nàng im lặng, trái tim bỗng nhiên chùng xuống.
“Ông nội con yếu lắm rồi. Chuyện gì tạm thời gác lại, bỏ qua. Con có thể về thăm ông vài ngày không?” Mẹ Nguyễn lại tiếp tục, bên cạnh vang lên tiếng máy móc khe khẽ.
Nàng vốn định từ chối, nói rằng nhà họ Nguyễn lớn như vậy cũng không thiếu một đứa cháu trưởng là nàng. Nhưng bản thân lại không đành lòng, ông nội trước giờ luôn đối tốt với nàng, nàng không thể bỏ mặc.
“Được!” Nàng nói xong liền cúp máy, không định thời gian cũng không cho người bên kia nói thêm câu nào…
“Mộ tổng! Vài ngày nữa tôi sẽ về thăm gia đình. Nếu có thể, tôi muốn xin ngài ít thời gian gặp mặt nhé?” Nàng nhắn.
Bên kia vẫn là một mảng im lặng, chắc người đã ngủ rồi. Thấy vậy nàng cũng leo lên giường, ôm mèo con vào lòng, cố gắng ép bản thân đi ngủ.
Bên dưới, một chiếc xe màu đen lẫn trong bóng tối. Người trong xe đưa tiền cho một người giao hàng vừa rời đi. Khói thuốc dày đặc phả ra từ khe hở cửa sổ…