Đến nội dung chính

Chương 103: Mang Duệ Hi Của Tôi Về

admin 777 Chữ Cài Đặt

Mùi mì gói thơm nức mũi phát ra từ nhà bếp, chỉ là một gói mì bình thường được thêm chút rau thịt lại khiến Elara bụng sôi sùng sục cả lên. Cũng lâu rồi cô ấy chưa được thưởng thức mấy loại đồ ăn đóng gói thế này, đơn giản vì ở nhà còn có người không cho phép.

Ba giờ sáng, hai người mỗi người một việc mà quên mất cả thời gian. Đến khi Vãn Ninh bỗng dưng cảm nhận được bao tử đang sôi trào. Cũng may nàng kịp bịt miệng lại, nếu không đống axit dạ dày kia chắc chắn sẽ phun ra khắp nơi.

Lúc này, Elara cũng có chút đói bụng, vừa nãy mấy ly rượu kia làm dạ dày nóng lên không ít. Thế là lại có một màn hai người “sì sụp” mì gói thế này đây.

Cạp và Chíp béo đã ngủ ngon lành trong ổ riêng, chỉ còn mỗi mèo Bông là lại chạy đến cạnh nàng xin ăn. Vãn Ninh hơi bất đắc dĩ với chú mèo này, chắc lúc nhỏ lang thang không được ăn uống tử tế nên nó cái gì cũng có thể nuốt được. Nếu lâu quá nàng không cho nó chút đồ tươi, là y rằng vài hôm nữa nó sẽ bắt về cho nàng một đống chuột, chim, gián…
Vãn Ninh gắp ra một cọng mì nhỏ, nó vồ tới ăn ngay. Móng vuốt sắc nhọn lại vô tình xé rách một bản photo trên bàn.

“Ấy!” Elara dùng tay đỡ lại, vô tình lại rách thêm một tờ.

“Không sao đâu! Tôi in thêm là được.” Vãn Ninh xua tay, ra hiệu Elara đừng để ý.

Bỗng dưng người kia sững lại, số đồ ăn nhai dở trong miệng bị cưỡng ép nuốt vào.

“Khụ…” Elara ho lên một tiếng, cũng may Vãn Ninh kịp thời đưa tới một ly nước lọc.

“Chị có sao không?” Nàng hỏi.

“Tôi biết rồi… Khụ… Khụ.” Elara khó nhọc nói, hai tay liên tục sắp xếp các bức tranh theo các góc khác nhau.

Vãn Ninh chỉ thấy Elara thuần thục gấp lại, rồi xếp xen kẽ đến khi tổng thể thành một hình tròn có các góc nhọn lớn.

“Đây là…” Vãn Ninh thắc mắc.

Chỉ thấy người kia với vẻ mặt hớn hở chưa từng có với nụ cười kéo ra như sắp rách cả khoang miệng.
“Vãn Ninh à! Cô có tin một đứa trẻ có thể làm ra được thứ này không?”

Chẳng đợi nàng phản ứng, Elara đặt khối giấy ở góc bàn rồi để sẵn điện thoại bên trên bấm ghi hình. Theo động tác xoay mạnh của cô ấy, khối giấy quay nhanh dần rồi hiện ra một khuôn mặt người ở giữa.

Sợ Vãn Ninh không nhìn rõ, Elara còn cố ý xoay nó thêm vài lần cho đến khi bố cục nứt ra rồi từng mảnh rơi xuống sàn nhà.

“Là mẹ của chị ấy.” Vãn Ninh thốt lên.

“Đúng! Không chỉ vậy….” Elara gật đầu, đưa cho Vãn Ninh xem lại góc quay từ điện thoại.

Rõ ràng khi xoay tròn không chỉ có mỗi hình mặt người hiện ra mà bên dưới vẫn còn một dòng chữ nhỏ. Elara phóng to lên, từ những nét đứt gãy mà ghép lại…

Hai người nhìn nhau, Elara cười khẽ, Vãn Ninh lại gật đầu, ánh mắt như đã sáng tỏ được điều gì.
“Tôi nghĩ mấu chốt cuối cùng nằm ở bức tranh mà tôi giữ. Bây giờ tôi cần gặp Duệ Hi trước khi về lấy nó.”

“Nhưng… Tôi không còn cách nào để chị có thể đến đó.” Vãn Ninh thở dài, gương mặt tối sầm xuống.

Ngược lại với nàng, Elara không lấy làm lạ, cô ấy bình tĩnh đánh giá người trước mặt rồi trầm giọng.

“Vãn Ninh.”

“Sao… Sao vậy?”

“Cô… Sợ không?” Elara nghiêm túc hỏi.

Sợ sao? Vãn Ninh không đáp ngay lập tức mà tự hỏi lại bản thân mình.

“Có. Tôi sợ…”

Elara khẽ cau mày.

“Nhưng là sợ Duệ Hi của tôi sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng của riêng mình… Tôi từng nghĩ hay là cứ như vậy đi. Dù sao không phải do tôi thì cả hai chẳng có lấy một giao điểm. Dây là do tôi buộc… Tôi cũng nên là người buông…” Ánh mắt nàng hơi ướt, bàn tay không biết lúc nào đã đặt lên tượng đất của Duệ Hi, khẽ xoa.

Vãn Ninh nhìn thẳng vào mắt Elara, từng câu chữ phát ra từ miệng rõ ràng: “Nhưng tôi không thể mãi ích kỷ như vậy. Chỉ có bỏ đi nỗi sợ đó, tôi mới có thể mang Duệ Hi của tôi về.”

“Được!” Elara khẽ cười, xoay mặt về hướng chân trời đang dần sáng…