“Giống? Không phải trường hợp này hiếm gặp lắm sao?” Nàng bỡ ngỡ.
“Vậy nên tôi mới nói nó đặc biệt.”
Elara nhấp một ngụm rượu, bàn tay thon dài lật qua vài tài liệu rồi rút ra một bản báo cáo phân tích.
“Trước kia tôi có làm chọc dò dịch não tủy cho một người cũng mắc phải hội chứng giống Duệ Hi sau tai nạn. Lúc đó tôi phát hiện ra một loại protein tổng hợp không tồn tại tự nhiên, có lẽ đã được đưa vào cơ thể bằng thuốc hoặc gì đó. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, cho đến khi bắt gặp càng nhiều trường hợp tương tự gặp tai nạn… Sau đó gặp lại thầy rồi mới bị truy sát.”
Vãn Ninh nhìn thẳng vào mắt Elara, cả hai đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Đầu óc Vãn Ninh xoay vòng. Duệ Hi, mẹ cô, cha Bạch, thuốc… Truy sát. Tất cả nối thành một vòng tròn rối rắm mà khó có thể lý giải.
“Còn nữa… Bài báo năm đó có công khai một dự án nghiên cứu thuốc ức chế ký ức đang trong giai đoạn hoàn thiện. Lúc đầu là với mục đích phục vụ nạn nhân sau những bi kịch… Sau này không hiểu vì lý do gì lại không còn ai nhắc tới.” Ngón tay Elara gõ gõ lên bàn theo nhịp.
“Ý của chị…”
“Phải! Ông ta lập ra viện nghiên cứu, cưới thầy tôi cũng là có mục đích. Duệ Hi rất có thể đã biết gì đó. Theo điều tra của riêng tôi, bao năm qua Duệ Hi vẫn luôn không thuần phục Bạch Gia, thậm chí còn có mối liên hệ mật thiết với Thịnh Thế nhằm lật đổ đế chế của cha mình… Cho đến khi…”
“Khi gặp lại tôi. Đúng không?” Vãn Ninh hỏi.
“Đó là suy nghĩ của riêng tôi thôi.” Elara biết mình lỡ lời, đành nói tránh.
“Tôi hiểu! Không sao cả! Nhưng mà bây giờ phải làm cách nào để lấy được mẫu của Duệ Hi?” Nàng hỏi.
“Không cần! Tôi nghĩ là ông ta đã sử dụng thứ đó lên người Duệ Hi năm mười tuổi. Tai nạn lần này cũng chỉ là do ảnh hưởng cũ mà thôi. Nhưng lý do thì tôi không rõ.”
Elara khẽ thở dài, đến đây cục diện lại bế tắc. Vãn Ninh vẫn còn đang bận bịu sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu.
Năm mười tuổi, Duệ Hi cứu nàng rồi cũng trùng hợp mất ký ức. Năm hai mươi tuổi nhận ra nàng, năm ba mươi tuổi gây dựng Ninh Hi hùng mạnh lại bị nàng kéo xuống… Không phải. Nói đúng hơn là thành toàn cho sự ích kỷ của nàng.
Nếu nói Duệ Hi từng muốn lợi dụng Dương Hạo Nhiên cùng Thịnh Thế hợp lực lật đổ cha mình, vậy còn hợp tác giữa lão Dương và cha Bạch?
Nàng lại nhớ ra cái hôm ở lễ cưới, những câu chửi mắng vô bổ mà Dương tổng nói với cha Bạch, rõ ràng là có nội tình ở trong. Một suy nghĩ khác lại hiện lên.
“Ông ấy muốn mượn tay Duệ Hi để hạ bệ Dương Gia sao?” Nàng lẩm bẩm.
“Cũng có thể. Duệ Hi lúc đó yêu cô tới mức có thể đánh đổi bằng ấy, thì chút lợi từ Thịnh Thế cũng không còn giá trị. Tôi nghĩ lúc đó Duệ Hi thật sự muốn quên đi chuyện cũ, cùng cô bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng có lẽ ông trời không muốn kẻ ác tồn tại lâu, tai nạn lần này là thử thách, cũng như là để hai người có thể loại trừ thêm một mối nguy hiểm lớn như Bạch Thị.”
“Vậy tại sao trước kia chị ấy không nhớ gì, lại vẫn tìm cách tự mình tách ra. Dựa vào chính Bạch Gia làm nền cho bản thân không tốt hơn sao?” Vãn Ninh là đang nói thời điểm Duệ Hi tự mình đầu tư bên ngoài khi chỉ mới là học sinh cấp hai.
Tư liệu này là do nàng tình cờ điều tra được gần đây, cũng không có gì quan trọng.
“Bản năng.” Elara đáp.
“Bản năng?” Nàng lặp lại.
“Đúng! Cô có để ý không? Một người dù mất ký ức nhưng bản năng vẫn sẽ tồn tại. Đừng nói đến bộ não đặc thù như Duệ Hi. Cả một người bình thường cũng sẽ theo bản năng bài xích một thứ gì đó dù họ không nhớ rõ.”
Vãn Ninh xiết chặt tay, càng ngày mọi chuyện càng vượt quá mức kiểm soát. Nhớ lại những ngày bản thân ở trong hang hùm miệng cọp, nàng bất giác rùng mình.
“Nhưng mà… Hổ dữ không ăn thịt con…”
“Hừ! Hổ dữ không ăn thịt con nhưng nếu đứa trẻ đó có thể đe dọa an nguy của bản thân thì sao hả?” Elara thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ của Vãn Ninh.
Bởi kẻ xấu xa dù có đóng vai trò gì thì bản chất vẫn không thể tốt đẹp. Có chăng là hiếm hoi cảm thấy có chút tội lỗi trong đầu, nhưng cũng chỉ là hiếm hoi mà thôi.
Nói đến đây, câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Hai người đồng loạt im lặng, mỗi người lại chìm đắm vào một suy nghĩ khác nhau. Chẳng mấy chốc đèn nhà đã tự động bật sáng, máy nhả hạt cũng phát ra âm thanh lộp bộp quen thuộc.
Chú mèo tên Cạp vểnh cao cái đuôi xù của mình đi tới, ngửi ngửi Elara một lúc rồi nhảy lên, cuộn người bên cạnh tìm hơi ấm.
Người kia khẽ đưa tay vuốt vuốt, chú mèo vẫn ngoan ngoãn nằm yên, dường như nó biết người này không hại mình.
Elara khẽ cười, nó làm cô ấy nhớ đến Duệ Hi của đêm đó. Quả thật huyết thống không phải lúc nào cũng là xấu. Duệ Hi không giống cha, cô thừa hưởng gen ưu tú và cả tính cách chính trực của mẹ mình.
Có lẽ Duệ Hi đã điều tra được chuyện gì đó từ phòng nghiên cứu, cũng biết chuyện Elara bị truy sát nên mới có thể tìm đúng chỗ như vậy. Khiến Elara bất ngờ hơn là Duệ Hi không dùng thủ đoạn hay đe dọa, chỉ lặng nhìn bọn họ từ xa rồi lặng lẽ ôm lấy nỗi đau của Vãn Ninh mà gặm nhấm một mình như đang muốn trả giá thay cho việc mà người cha sinh học kia đã làm. Cô ấy nghĩ, nếu Vãn Ninh thật sự không còn cách nào khác, Duệ Hi chắc chắn sẽ không quấy rầy đến mình.
Elara cảm thán, nếu thầy còn sống, nhất định sẽ rất tự hào về cô.
Không ai biết, cô giống cha Bạch ở một điểm, rất chung thủy, đến mức gần như không dung nổi một hạt cát trong mắt mình.
Phải mất một lúc lâu sau, khi Elara đã rót rượu tới ba lần, nàng mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng khác.
“A… Phải rồi.” Nàng hét lên rồi chạy một mạch vào phòng ngủ lục lọi gì đó trong vali.
Một lúc sau, Vãn Ninh đem ra một sấp ảnh được in khổ lớn kèm theo một vật nhỏ đựng trong túi zip.
“Đây là?” Elara hỏi.
“Tôi tìm được nơi Duệ Hi sống lúc nhỏ, trong phòng ở biệt thự Bạch Gia.”
“Biệt thự Bạch Gia? Không phải lúc nhỏ Duệ Hi vẫn ở đây à?”
“Không! Chị ấy là về cùng ông ngoại Bạch một thời gian thôi. Sau đó chúng tôi mới gặp nhau.” Vãn Ninh khẳng định chắc nịch theo ký ức mà bản thân đã nhớ lại.
“Ừm!”
Elara gật đầu, theo lời diễn tả của Vãn Ninh mà cúi người quan sát kỹ từng món đồ bên dưới cẩn thận.