Đến nội dung chính

Chương 101: Hội Chứng Giống Nhau

admin 1.304 Chữ Cài Đặt

Vãn Ninh hít sâu một hơi, tờ báo cũ trên tay không có quá nhiều điểm lạ, nhưng chính nó lại là mấu chốt của vấn đề.

Bên trong đó là tư liệu về một thiên tài y khoa với vô số nghiên cứu và phát minh vĩ đại cho nền y học toàn nhân loại. Ngoài những loại thuốc được bà thử nghiệm thành công, cũng có cả loại mà Duệ Hi đã đưa cho nàng. Có lẽ từ sau khi bà biến mất, đã không còn ai có khả năng hoàn thành nó nữa…

Vãn Ninh đột nhiên thấy sống mũi cay cay, theo những gì được viết ở đây, bà ấy coi trọng những thành quả nghiên cứu này hơn cả mạng sống. Nếu bà ấy biết được, con gái mình đã mang nó đến cho nàng, và thực sự có hiệu quả… Liệu bà có vui không?

Câu trả lời phải do chính chủ quyết định, nhưng theo lời Elara, lần cuối cùng bà ấy xuất hiện là với trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Từ ngày nàng biết chuyện thế sự, chưa từng nghe qua cái tên này hay đơn giản là phu nhân của Bạch Gia cũng không được nhắc tới. Vậy tại sao bài đăng cuối cùng về bà ấy lại là gả vào hào môn mà biến mất?
Vãn Ninh cau mày, dường như nàng cần xác nhận lại một chuyện.

Nàng lấy ra điện thoại, nhấn gọi cho một người rồi ra hiệu cho Elara giữ yên lặng.

“Tôi nghe.” Đầu dây bên kia phải rất lâu mới bắt máy.

“Tôi đây. Nhã Kỳ.”

“Lâu quá không gặp, tôi còn tưởng mình bị bỏ quên đấy.” Bên kia vọng lên tiếng cười trêu chọc như thường lệ.

Vãn Ninh không để ý điểm bất thường, chỉ nhẹ giọng hỏi vào vấn đề chính.

“Chuyện lần trước chị… Ừm! Cậu kể cho tôi, tôi có thể hỏi thêm một chút vấn đề được không.” Nàng ấp úng, vẫn chưa quen với cách xưng hô mới này.

“Được! Cứ nói đi.” Nhã Kỳ nhanh chóng đáp, bên kia vang lên tiếng sột soạt khẽ, dường như cô nàng đang tìm chỗ yên tĩnh.

“Cậu… Biết về Bạch phu nhân không?”

“Không! Tôi gặp Duệ Hi khá trễ, ngoài việc cậu ấy bị mất trí nhớ bất thường kia ra thì không biết gì thêm.”
Vãn Ninh nhìn Elara, một cuộc hôn nhân của gia tộc lớn như vậy lại không tìm thấy được bất kỳ thông tin nào. Quả là bất thường.

“À! Đúng rồi! Tôi từng hỏi qua Duệ Hi một lần khi nhìn thấy bức tranh cậu ta vẽ ở lớp học. Vẽ một người phụ nữ. Lần đó cậu ta có vẻ rất khó chịu, còn lên cơn phát điên khiến cả lớp hoảng hốt. Vệ sĩ phải chạy vào tiêm thuốc an thần rồi giải tán đám đông. Chuyện đó bị nhà họ Bạch ém nhẹm đến bây giờ nên tôi cũng quên mất. Sau này tôi cũng không dám hỏi lại, cậu ta thì bị gãy cả tay, chân ngay sau đó. Nghe nói lúc tỉnh lại tự mình té xuống cầu thang… Nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?” Vãn Ninh bắt được trọng điểm, lập tức hỏi dồn.

“Ừm… Cái này cũng lâu rồi. Tôi không chắc, với lại lúc đó tôi cũng còn nhỏ lắm, sợ trí nhớ không được tốt…”
“Cậu cứ nói đi, là gì cũng được, tôi hứa sẽ giữ bí mật…”

“Không phải chuyện giữ bí mật hay không. Chỉ là tôi không dám chắc.” Nhã Kỳ ngắt lời, giọng điệu hơi do dự.

“Không sao đâu. Tôi muốn biết mà.”

“Chậc! Cậu ấy lúc đó biến mất cũng khá lâu, tầm hơn một tuần thì ngồi xe lăn đến lớp. Bạn bè vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên không dám tiếp xúc, lúc đó chỉ mỗi tôi là nhìn ra điều bất thường… Ừm! Nếu người khác té từ cầu thang xuống, ít nhiều cũng xây xát vài chỗ đúng không?”

“Ừm!” Nàng khẽ gật đầu.

“Cậu ta không có dấu vết chống đỡ ở lòng bàn tay bị gãy, chỗ gãy cũng không ở gần khớp cổ tay. Đặc biệt là vai cũng không hề trật hay gì cả, lại còn gãy không cùng một bên… Còn nữa… Theo quan sát của tôi, cậu ta ngồi xe lăn nhưng không hề tựa vào, nếu chỉ là bầm hay gì đó cũng không tới mức không thể dựa… Nhưng mà… Đó cũng chỉ là suy đoán thôi.”

Vãn Ninh hiểu, Nhã Kỳ từ bé đã được đào tạo bài bản, trực giác của cô nàng lúc đó chưa hẳn đã là sai.

“Có khi nào… Là bị roi đánh không?” Vãn Ninh hỏi khẽ, nàng nhớ lại vết sẹo trên người Duệ Hi.

Bên kia truyền đến tiếng hít thở.

“Roi? Có thể.” Nhã Kỳ đáp, dường như lại nhớ ra gì đó.

“Cậu lại biết gì à?”

“Phải! Bạch gia và nhà tôi đều sử dụng một loại roi làm gia pháp, sau này tới đời tôi thì bị cha tôi cất giữ làm kỷ niệm, không dùng nữa. Ông nội tôi thời trẻ từng may mắn có được một cặp roi da cổ, nghe nói có giá trị sưu tầm rất cao, sau này tặng lại cho ông ngoại của Duệ Hi một chiếc làm quà cảm tạ. Tôi còn giữ ảnh đây.”

Dứt lời, Nhã Kỳ mở trang cá nhân, tìm ảnh cũ đã đăng rồi lập tức gửi qua cho nàng.

Vãn Ninh nhìn chằm chằm vào thứ trong ảnh rồi liên tưởng đến từng vết thương trên người cô. Nhưng bây giờ không phải lúc để yếu lòng, Vãn Ninh bấm lưu lại rồi nhanh chóng hỏi thêm một chuyện khác.

“Cảm tạ là sao? Không phải nhà cậu và chị ấy chỉ là giao hảo thông thường à?”

“Không không! Ông nội tôi thời trẻ vì tai nạn mà bị thương nặng, may mắn được ông ngoại Bạch tình cờ cứu giúp. Sau này ngoài chút việc vặt cũng chẳng có giao hảo gì mấy cho đến khi lão Bạch mất. Vì ở nước ngoài nên cũng chẳng thể kịp đến tiễn đưa.” Nhã Kỳ thành thật đáp.

“Được! Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Không có gì. Đừng quên bữa ăn của tôi là được.”

“Yên tâm! Bất cứ khi nào cậu rảnh.”

“Không gấp! Nếu có thể… Tôi muốn là chúng ta cùng ăn.” Nhã Kỳ nhẹ giọng như đang nghiêm túc kỳ vọng ở nàng.

Là bạn thân của Duệ Hi đã lâu, cô nàng thật lòng mong muốn Duệ Hi sẽ lại như trước kia, cùng nhau ăn một bữa cơm thật sự.

“Nhất định.” Vãn Ninh gật đầu. Hứa với cô nàng, cũng như lần nữa tự hứa với bản thân.

Điện thoại được cúp, chưa kịp đợi nàng chìm sâu vào cơn đau mà lượng thông tin kia mang lại, giọng nói trầm thấp của Elara đã vang lên.

“Cô ấy không bị ngã. Nói đúng hơn có thể là bị tác động.” Elara khẳng định chắc nịch.

Đơn giản vì nếu là té trên tầng cao xuống thì còn có thể hiểu, còn là ngã từ cầu thang thì tỉ lệ thương tích kia hoàn toàn không trùng khớp như lời Nhã Kỳ đã nói qua.

Nàng gật đầu, ánh mắt đã quay trở lại là một Vãn Ninh tự tin của lúc trước. Bấy giờ, trong đầu nàng chỉ còn có sự thật và Duệ Hi. Những chuyện còn lại, trừ khi là Duệ Hi của ba mươi tuổi đích thân nói với nàng. Ngoài ra, bất kỳ ai cũng không có quyền chia cách hai người, dù đó có là Duệ Hi của năm bao nhiêu tuổi.

“Còn đống hồ sơ này?” Nàng khẽ hỏi.

Elara lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ còn nghiêm trọng hơn vừa rồi.

“Là một số người tôi biết… Có hội chứng giống hệt Duệ Hi.”