Đến nội dung chính

Chương 100: Trái Tim Của Một Thiên Tài

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông cửa đánh thức Vãn Ninh sau một giấc ngủ dài. Có lẽ nàng đã thiếp đi lúc nào không hay vì khóc quá nhiều.

Nàng ngồi dậy, đồng hồ trên tường đã hơn bốn giờ chiều, bản thân đã chợp mắt hơn hai tiếng từ sau khi gặp Duệ Hi. Chiếc bụng đói sôi sục phát ra âm thanh, Vãn Ninh cũng chẳng buồn để ý.

“Cạch.” Cánh cửa mở ra.

Một người toàn thân trùm kín từ đầu đến chân, mang theo hai chiếc vali to tướng đứng trước mặt nàng. Vãn Ninh phải ngưng mấy giây mới có thể nhìn ra người này chính là Elara.

“Là chị à? Khụ khụ…” Giọng nàng khàn đục, nói chưa dứt lời cổ họng đã truyền đến cảm giác rát bỏng.

Elara gật đầu chào nàng rồi tự nhiên kéo hành lí vào trong. Vãn Ninh cũng nhanh chóng giúp cô ấy sắp xếp đồ đạc ở phòng dành cho khách rồi mỗi người một phòng mà tắm rửa cho tỉnh táo.
“Chị muốn ăn gì? Tôi đặt.” Nàng mang trái cây và nước ra phòng khách.

“Tôi chưa đói. Bây giờ vào việc chính luôn chứ?” Elara chỉ vào đống hồ sơ trên bàn.

Vãn Ninh do dự một lúc, dường như có việc muốn nói nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống lắng nghe một lần.

Người đối diện không để ý nàng, chỉ nghiêm trọng đặt từng bản hồ sơ bệnh án lên bàn. Trong đó có một tệp là của Duệ Hi được Vãn Ninh cung cấp khi còn ở bệnh viện.

“Đây là…” Nàng hơi nhíu mày nhìn vào số giấy tờ trên bàn. Chúng mang lại cho nàng một cảm giác bất an khó tả.

“Trước khi vào vấn đề, có thể dành chút thời gian lắng nghe một câu chuyện của tôi không?” Elara hỏi.

Vãn Ninh khẽ gật đầu, nàng không ngốc đến mức sẽ nghĩ cô ấy lại chia sẻ những thứ phù phiếm vào lúc này. Ngược lại, Vãn Ninh còn có chút hồi hộp như sắp phải chạm vào một bí mật lớn nào đó.
“Bình tĩnh đi… Xem như là nghe một câu chuyện dài…” Giọng Elara đều đều.

Cô ấy vòng ra phía sau, tìm một chai rượu còn mới và hai chiếc ly, điềm tĩnh rót cho hai người. Elara nhấp một ngụm nhỏ, như thể một người như cô ấy cũng cần phải lấy dũng khí để mở lời.

“Cô biết Vãn Vãn tại sao lại gặp tai nạn không?”

Nàng lắc đầu.

“Tôi từng không nói thật với Duệ Hi, nhưng tôi nghĩ… Có lẽ cô ấy đã sớm biết… Và còn biết nhiều hơn tôi nghĩ.” Elara cười khổ.

“Tại sao chứ?” Vãn Ninh thắc mắc.

Chuyện của hai người không cùng một thế giới lại có liên quan tới nhau sao? Nàng không có cách nào lí giải, nhưng rất nhanh người kia đã tiếp tục.

“Tôi có một người thầy, cái tên FS cũng là do bà ấy đặt. Nếu nói thiên tài là một kẻ sinh ra đã hơn người, thì bà ấy đã cho tôi nhìn thấy một khía cạnh khác. Nói đúng hơn… Bà ấy bồi dưỡng ra những thiên tài…” Elara lại nhấp một ngụm rượu.
“Sau cuộc tranh cãi ở hội nghị, tôi gặp lại thầy tôi… Bà ấy trong trạng thái không tỉnh táo, bảo tôi chạy đi… Tôi không hiểu, nhưng cũng không có cơ hội để hỏi nữa. Bà ấy chỉ để lại một bức tranh duy nhất, sau đó biến mất…”

Vãn Ninh dồn sự chú ý vào người đối diện nhưng không ngắt lời.

“Tôi nhanh chóng nhận được một lời mời từ viện nghiên cứu, nhớ lời bà, tôi đã không chấp nhận tham gia… Và từ đó, chúng tôi bị truy sát không rõ nguyên nhân.”

“Truy sát?” Đồng tử Vãn Ninh co rút lại, dường như không thể tin được lời mình vừa nghe.

“Đúng vậy! Cô không nghe lầm.”

“Vậy… Người truy sát chị là người ở viện nghiên cứu sao? Vì sao? Còn Duệ Hi… Chị ấy có liên quan gì trong chuyện này?”

“Lúc đầu tôi cũng không biết, cho đến khi tôi biết được viện nghiên cứu ấy là do chồng của thầy mình thành lập…” Elara chớp chớp đôi mắt hơi đỏ, từ một tệp hồ sơ khác lấy ra tấm ảnh cùng một tờ báo cũ.

Vãn Ninh vừa nhìn thấy bức hình kia, toàn thân liền cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc khắp tứ chi. Thậm chí còn không thể hít thở dễ dàng.

Người trên bức ảnh, ngoại trừ ánh mắt, cả khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn với Duệ Hi. Nàng mấp máy môi, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu.

“Không cần nghĩ. Bà ấy là mẹ của Duệ Hi. Và cũng chỉ có thiên tài… Mới xứng đáng để sinh ra thiên tài của thế hệ tiếp theo…”

Lời này của Elara là ám chỉ rõ ràng mục đích dơ bẩn của người đang đứng đầu tập đoàn Bạch Thị lớn mạnh kia…

“Ý chị là…”

Elara chặn đứng lời nàng, một tay chỉ về phía dưới tấm ảnh, tay kia lại rót thêm một ly rượu đầy.

Vãn Ninh lúc này đã không còn đường lui, nếu nàng cầm lấy thứ đó, Duệ Hi có thể quay về như trước kia. Nhưng… Nàng sẽ chạm vào những thứ không nên biết… Và cũng không còn cơ hội quay đầu…

…

“Tìm được người chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Tiếp tục tìm kiếm, dù không còn cũng phải thấy được tro cốt.”

“Vâng.”

Duệ Hi cúp máy, đôi đồng tử xoáy sâu vào một hướng vô định như đang ngấm vào mục tiêu. Điện thoại được đặt xuống bàn, một tay Duệ Hi đặt lên nơi ngực trái.

Đau. Rất đau. Nhưng đó cũng là cách mà cô ép bản thân phải cường đại hơn nữa.

Có một số thứ Duệ Hi đã quên, nhưng trong tiềm thức lại luôn không cho phép cô làm trái với những gì bản thân mình đặt ra. Và khi một lần nữa nhớ lại, Duệ Hi lại nhận ra bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hiếm hoi cô lại cảm thấy may mắn vì có thể thừa hưởng một bộ não “máy móc” như thế này. Nó vừa là ưu điểm, cũng là một nhược điểm chí mạng mà chỉ có Duệ Hi mới hiểu được ý nghĩa bên trong.

Cô ngã người, nhìn dòng tin được người của mình gửi đến. Duệ Hi biết bản thân đã không còn đường lui.

Trong tay còn lại thấp thoáng một con chip bạc quen mắt. Cô lại tự bẻ ngón tay, tiếng “rắc” quen thuộc vang lên lần nữa. Đúng thật là động tác giả không phải lúc nào cũng vô dụng.

Giờ phút này, cách duy nhất Duệ Hi có thể làm cũng chỉ có vậy. Là bảo vệ bằng cách đẩy người đó ra khỏi mình. Ra khỏi một quả bom nổ chậm như cô…

Một thiên tài được mọi người ca tụng, lần nữa lại bị trái tim mình thao túng…