Đến nội dung chính

Chương 10

admin 767 Chữ Cài Đặt

Không một chút do dự, Kỷ Hoài Chấp trực tiếp điều động luồng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để nghiền ép xuống điểm sáng u ám kia.

Một tiếng thét bén nhọn đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đến lúc này, hệ thống cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh giả tạo được nữa.

[Cảnh cáo ký chủ!]

[Hệ thống chịu sự quản lý trực tiếp của quy tắc cấp cao! Ký chủ không được phép tiến hành công kích hệ thống dưới mọi hình thức… a a a!!]

Kỷ Hoài Chấp mặt không biểu cảm, vẫn tiếp tục siết chặt luồng tinh thần lực của mình. Hắn ghét nhất là có thứ gì đó cố tình chui vào trong đầu mình, đặc biệt lại là loại tồn tại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Ở đời trước, trong quân đội Liên Bang từng xuất hiện những sinh vật ký sinh tinh thần. Một khi bị chúng xâm nhập thành công, vật chủ sẽ dần dần đánh mất quyền kiểm soát bản thân, để rồi cuối cùng biến thành một con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh một cách vô tri. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện tồi tệ ấy xảy ra với chính mình thêm một lần nào nữa.
[Dừng lại ngay! Nếu ký chủ cưỡng ép xóa bỏ hệ thống, linh hồn của ký chủ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề…]

“Vậy thì cứ thử xem sao.” Kỷ Hoài Chấp lạnh lùng đáp lại.

Ngay sau đó, luồng tinh thần lực của hắn lập tức bùng nổ mạnh mẽ.

Ầm! Sắc mặt của Kỷ Hoài Chấp thoáng chốc trở nên trắng bệch. Vết thương tinh thần do vụ tự bạo ở kiếp trước vốn dĩ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, việc hắn cưỡng ép vận dụng sức mạnh quá mức vừa rồi khiến cho đầu hắn đau nhức như muốn nứt ra.

Thế nhưng, thứ đang ký sinh kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Giọng nói của hệ thống bắt đầu trở nên đứt quãng và hỗn loạn.

[Cảnh… báo…]

[Hệ… thống… bị tổn… hại nghiêm trọng…]

[Xin… ký… chủ… dừng tay…]

Thanh âm máy móc ấy càng lúc càng trở nên yếu ớt.

Ngay khi Kỷ Hoài Chấp chuẩn bị dùng toàn lực để xóa sạch nó hoàn toàn, đầu óc hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói dữ dội. Cơn đau mãnh liệt ấy xuất hiện như thể có người đang dùng một cây kim dài xuyên thẳng vào đại não của hắn, khiến cho luồng tinh thần lực đang siết chặt hệ thống cũng theo đó mà run rẩy một nhịp.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sơ hở ấy… Điểm sáng đen kia lập tức thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Nó lao thẳng vào góc sâu nhất trong thức hải rồi co cụm lại thành một cụm u ám.

Kỷ Hoài Chấp mở bừng mắt ra, hơi thở của hắn lúc này đã trở nên vô cùng nặng nề. Tấm lưng của hắn chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tần Như Yên đứng ở phía đối diện khẽ cau chặt đôi lông mày lại. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng vừa rồi bên trong cơ thể hắn đã xảy ra một cuộc va chạm tinh thần cực kỳ mãnh liệt. Loại dao động khủng bố ấy, nếu như đặt ở thời kỳ tận thế, đã đủ sức khiến cho một dị năng giả cấp thấp trực tiếp phát điên.

“Ngươi bị thứ gì ký sinh vậy?” Nàng lạnh giọng hỏi.

Kỷ Hoài Chấp đưa tay lên day mạnh vào mi tâm của mình. Đầu hắn đau đến mức khiến cho cảnh vật trước mắt bắt đầu xuất hiện những bóng chồng mờ ảo. Thế nhưng, điều khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn cả chính là hắn đã thất bại rồi, thứ đáng ghét kia hiện tại vẫn còn sống sót.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng mở miệng trả lời:

“Là một cái hệ thống.”

Tần Như Yên: “…”

Nàng im lặng trong vài giây rồi bình tĩnh lên tiếng hỏi tiếp: “Ngươi có muốn ta giúp một tay để giết chết nó hay không?”

Kỷ Hoài Chấp ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc gặp mặt cho đến bây giờ, hắn thật sự bật cười thành tiếng.

“Cô đúng là một người tốt hiếm thấy đấy.” Hắn chậm rãi nói: “Khi nghe nói có thứ gì đó đang ký sinh trong đầu của người khác, phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn giúp đỡ để giết chết nó.”