Đúng lúc ấy, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên bên tai hắn: [Kiểm tra đo lường cho thấy ký chủ hiện tại đang mang nợ công đức âm ba mươi bảy điểm.]
[Nếu trong vòng ba tháng không trả hết nợ công đức, ký chủ sẽ lập tức tử vong.]
Kỷ Hoài Chấp: “?”
Nụ cười lười nhác trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất.
“Ta vừa mới xuyên không tới đây đã phải gánh một khoản nợ từ trên trời rơi xuống sao?”
[Đúng vậy. Do nguyên chủ tích tụ oán khí quá nặng, thân thể này từng tạo ra nhân quả tiêu cực với thế gian, ký chủ bắt buộc phải thay hắn hoàn trả khoản nợ này.]
Kỷ Hoài Chấp hít vào một hơi thật sâu. Hắn thật sự rất muốn mở miệng mắng người.
Đúng lúc đó, Tần Như Yên bỗng nhiên nhíu mày, chăm chú nhìn vào biểu cảm thay đổi thất thường của hắn rồi lên tiếng hỏi: “Ngươi bị làm sao thế?”
Kỷ Hoài Chấp ngẩng đầu lên. Hai người họ im lặng nhìn nhau trong chốc lát.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đưa ra một giả thuyết: “Tần Như Yên… Nếu như có một thứ gì đó bắt buộc cô phải đi làm người tốt, và nếu cô không làm theo thì sẽ phải nhận lấy cái chết, lúc đó cô sẽ phản ứng thế nào?”
Tần Như Yên nghe hắn hỏi như vậy liền khẽ nhướng mày, đôi mắt phượng ngập tràn ý vị thâm trường. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì không gian bên trong căn phòng bỗng chốc như ngưng đọng lại.
Hệ thống trong đầu Kỷ Hoài Chấp lại liên tục lên tiếng thúc giục: [Hệ thống có thể giúp ký chủ đổi lấy tất cả mọi thứ ở thế giới này, chỉ cần ký chủ làm người tốt. Hiện tại tiến hành xác nhận: Ký chủ có muốn khóa định hệ thống hay không?]
“Từ chối khóa định.”
Kỷ Hoài Chấp đưa ra câu trả lời mà gần như không cần phải do dự lấy một giây.
Một thứ không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, mở mồm ngậm miệng đều là những lời đường mật như “nghịch thiên cải mệnh” hay “đổi lấy tất cả”. Những lời này nghe kiểu gì cũng giống như một cái bẫy tinh vi hơn là một cơ duyên may mắn. Hắn chưa bao giờ tin trên đời này lại có bữa cơm nào miễn phí, đặc biệt là sau khi hắn đã từng phải trải qua một lần chết đi sống lại.
Trong khoảnh khắc từ chối hệ thống, ánh mắt của Kỷ Hoài Chấp cũng hoàn toàn lạnh hẳn xuống. Luồng tinh thần lực vô hình của hắn lập tức lan tỏa khắp thức hải.
Ở đời trước, hắn vốn là người có khả năng cảm tri đứng đầu quân đội Liên Bang, đối với lĩnh vực tinh thần lại càng nhạy bén hơn bất kỳ ai. Nếu thứ kia có thể trực tiếp trò chuyện trong đầu hắn, vậy thì nó nhất định đang tồn tại ở một góc nào đó trong thức hải này.
Một cái hệ thống vô danh muốn khóa định linh hồn hắn? Trước tiên, nó phải tự xem xem bản thân có đủ tư cách hay không đã.
[Xin ký chủ vui lòng lựa chọn lại.]
[Lựa chọn A: Có.]
[Lựa chọn B: Đồng ý.]
Kỷ Hoài Chấp: “…”
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người hay sao?”
Thanh âm của hệ thống vẫn giữ nguyên vẻ máy móc lạnh băng như cũ: [Sau khi tiến hành khóa định, ký chủ sẽ đạt được toàn bộ quyền hạn của hệ thống. Xin ký chủ đưa ra lựa chọn.]
Kỷ Hoài Chấp không thèm đôi co nữa, hắn trực tiếp nhắm nghiền hai mắt lại.
Ngay lập tức, luồng tinh thần lực mạnh mẽ của hắn tràn ra ngoài như thủy triều dâng hiến. Trong phút chốc, toàn bộ thức hải của hắn sáng rực lên như dải ngân hà vô tận.
Một cảm giác áp bách khủng bố đột ngột xuất hiện, khiến ngay cả Tần Như Yên đang ngồi ở phía đối diện cũng phải biến sắc. Nàng gần như đứng bật dậy theo phản xạ tự nhiên của cơ thể.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?!” Nàng gặng hỏi.
Kỷ Hoài Chấp không đưa ra câu trả lời.
Hắn lúc này đã tìm thấy vị trí của thứ kia. Trong vùng không gian tinh thần lĩnh vực mênh mông, có một điểm sáng cực kỳ nhỏ bé đang co rút ở góc sâu nhất. Màu sắc của nó u ám và quỷ dị, trông không khác gì một con ký sinh trùng đang cố bám chặt vào hệ thần kinh của con người.