[Ha ha ha ha!]
Tiếng cười máy móc bén nhọn vang vọng khắp đầu, mang theo một cảm giác đắc ý tột cùng khiến người ta cực kỳ khó chịu.
[Ký chủ không cần phải phí công vô ích nữa đâu!]
[Hệ thống lúc này đã hoàn thành tiến trình khóa định sơ bộ!]
[Xin ký chủ hãy tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ!]
Gương mặt của Kỷ Hoài Chấp lạnh tanh không một chút cảm xúc. Nếu như đang ở thời kỳ mạt thế của kiếp trước, hắn có đến một trăm cách khác nhau để nghiền nát thứ đồ chơi vô tri này. Đáng tiếc là ở hiện tại, luồng tinh thần lực của hắn đã bị tổn thương quá mức nặng nề. Cơn đau dữ dội trong đầu từng đợt dội lên như sóng biển gầm thét, khiến cho tầm mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp cưỡng ép vận chuyển tinh thần lực để tấn công thêm một lần nữa.
Đúng lúc ấy…
[Đinh! Tiến trình khóa định đã hoàn thành!]
[Hệ Thống Công Đức số 071 chính thức phục vụ ký chủ Kỷ Hoài Chấp!]
Thanh âm máy móc đột nhiên bị ngắt quãng giữa chừng. Một giây sau, hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng loạn: [Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống kiểm tra đo lường và phát hiện xuất hiện ký chủ thứ hai!]
[Toàn bộ hệ thống dữ liệu rơi vào trạng thái hỗn loạn!]
[Quy tắc khóa định linh hồn đã xuất hiện sai lệch nghiêm trọng!]
[A a a a!!]
Kỷ Hoài Chấp: “?”
Hắn nhíu chặt đôi lông mày rồi chậm rãi mở mắt ra.
Ở phía đối diện, Tần Như Yên vốn dĩ đang đứng tựa lưng cạnh cửa sổ cũng đột nhiên cứng đờ người lại. Sắc mặt của nàng thoáng chốc thay đổi liên tục. Hiển nhiên nàng cũng đã nghe thấy thứ âm thanh quỷ dị kia.
Hai người họ đồng thời ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm về phía đối phương. Bầu không khí bên trong căn phòng nhỏ lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lúc này, trong đầu của bọn họ, hệ thống vẫn đang loạn thành một đoàn.
[Không đúng! Chuyện này hoàn toàn không đúng! Vì sao nhân quả tuyến của cả hai vị ký chủ lại trùng khớp hoàn toàn với nhau như vậy chứ?!]
[Tiến trình kiểm tra dữ liệu gốc thất bại! Quyền hạn phân phối cốt lõi bị lỗi!]
[Điểm số công đức đang bị hệ thống cưỡng chế đồng bộ hóa…]
[A a a, hệ thống chưa từng gặp phải trường hợp hy hữu này bao giờ cả!!]
Kỷ Hoài Chấp giữ im lặng trong vài giây. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu sang nhìn Tần Như Yên rồi khàn giọng hỏi: “Cô cũng bị cái thứ quỷ quái này trói định rồi sao?”
Gương mặt của Tần Như Yên lúc này hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào: “Có vẻ là như vậy.”
Giọng nói của nàng tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng khóe mắt lại khẽ giật nhẹ một nhịp. Hiển nhiên, tâm trạng của nàng vào lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Kỷ Hoài Chấp đưa tay lên day mạnh vào mi tâm của mình. Bản thân hắn là một người bị ép buộc khóa định với hệ thống thì đã đủ phiền phức rồi. Vậy mà hiện tại, mọi chuyện lại biến thành cả hai người bọn họ phải dùng chung một cái hệ thống? Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì chứ?
Ở trong đầu của hai người, hệ thống cuối cùng cũng đã miễn cưỡng ổn định lại được trật tự dữ liệu. Tuy nhiên, thanh âm máy móc của nó lúc này đã trở nên yếu ớt hơn hẳn so với lúc ban đầu: [Hệ thống đang tiến hành cập nhật quyền hạn mới…]
[Do xuất hiện nguyên nhân không xác định, hiện tại hệ thống đã cưỡng chế trói định song ký chủ. Kể từ bây giờ song phương sẽ cùng nhau chia sẻ điểm công đức, nhiệm vụ, phần thưởng và cả hình phạt.]
[Nếu như một trong hai người tử vong, hệ thống sẽ tự động phán định nhiệm vụ chung thất bại hoàn toàn.]
[Xin hai vị ký chủ hãy cùng nhau cố gắng hành thiện để tích lũy điểm công đức!]