Đến nội dung chính

Chương 4

admin 2.114 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy sắc mặt Cư Tịch An có chút mệt mỏi, Cư Thành Minh cũng không tiếp tục hỏi thêm.

“Được rồi.”

“Con vừa mới tỉnh lại, những chuyện này tạm thời không cần suy nghĩ quá nhiều.”

“Lo dưỡng thương cho tốt trước đã.”

Nói xong, ông đứng dậy, trước khi rời đi còn dặn dò Tiểu Trúc vài câu rồi mới bước ra khỏi phòng.

Rất nhanh.

Trong phòng chỉ còn lại ánh nến đang lay động theo gió đêm. Cư Tịch An dựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ dao động.

Vụ ám toán lần này rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Chỉ là hiện tại trong tay cậu có quá ít manh mối. Muốn điều tra cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Quả thật bây giờ trong lòng cậu rối như tơ vò, xuyên không thì thôi đi đằng này còn rước thêm phiền phức vào người.

Ban đầu còn định lười biếng nằm hưởng thụ nhưng sao khi việc này xảy ra thì cậu phải giải quyết cho rõ chuyện này.
Nếu mà bỏ qua thì sau này sự an toàn của cậu sẽ bị đe dọa, không biết khi nào lại có người đến gõ đầu cậu lần nữa rồi cho xuyên không tiếp nhưng chuyện xuyên không này chắc chắn sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

Suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Không bao lâu sau, Cư Tịch An cũng trở về giường nghỉ ngơi.

…

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cư Tịch An chậm rãi mở mắt.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí sắc của cậu rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Ngay lúc này. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Trúc bưng chậu nước tiến vào.

“Thiếu gia, ngài tỉnh rồi.”

Cư Tịch An khẽ gật đầu.

Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Tiểu Trúc lại mang điểm tâm sáng vào phòng.

Nhìn màn thầu nóng hổi cùng cháo thịt thơm ngào ngạt trên bàn. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán.
Quả nhiên làm thiếu gia vẫn thoải mái hơn nhiều. Kiếp trước vừa mở mắt đã nghĩ đến công việc. Kiếp này vừa mở mắt đã có người mang cơm tới tận nơi. Cuộc sống như vậy mới gọi là hưởng thụ.

Nghĩ vậy.

Cậu bắt đầu dùng bữa. Đúng lúc ấy, trong đầu đột nhiên hiện lên một chuyện.

“Tiểu Trúc.”

“Nô tỳ đây.”

“Hôm ta gặp chuyện, người đầu tiên phát hiện ra ta là ai?”

Tiểu Trúc hơi ngẩn người, hiển nhiên không ngờ thiếu gia lại đột nhiên hỏi chuyện này nhưng nàng vẫn nhanh chóng đáp lời.

“Nghe nói là đội tuần tra đêm của huyện.”

“Bọn họ phát hiện thiếu gia bất tỉnh ở con hẻm phía đông thành nên mãi tới sáng mới đưa được ngài về phủ.”

Nghe vậy.

Động tác của Cư Tịch An hơi khựng lại. Một con hẻm phía đông thành?

Theo ký ức của nguyên chủ, đường trở về phủ huyện lệnh hoàn toàn không đi qua nơi đó. Còn nữa, tại sao lại đến sáng mới đưa được người về?
Nói cách khác.

Sau khi bị đánh ngất, rất có khả năng nguyên chủ đã bị người ta cố ý di chuyển tới nơi khác.

Nghĩ đến đây.

Ánh mắt Cư Tịch An dần trở nên nghiêm túc.

Đúng lúc ấy ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

“An nhi.”

Nghe thấy giọng nói này khóe mắt Cư Tịch An bất giác giật nhẹ.

Quả nhiên.

Chưa đầy một lát, Lâm thị đã dẫn theo hai nha hoàn bước vào trong phòng.

Vừa nhìn thấy con trai đang ngồi ăn sáng, trên mặt bà lập tức hiện lên nụ cười.

“Khí sắc tốt hơn hôm qua nhiều rồi.”

Nói xong.

Bà lại kéo cậu hỏi han đủ thứ.

Từ việc đầu còn đau không, ngủ có ngon không, cho đến bữa sáng có hợp khẩu vị hay không.

Cư Tịch An chỉ có thể kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Nói thật cho đến giờ cậu vẫn chưa quen với cảm giác ấm áp này cho lắm, kiếp trước mẹ của cậu đã mất sau khi sinh cậu ra, cho đến người cha kia đau lòng lại đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, bảo chính cậu đã tự tay giết mẹ của mình.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe lời cay nghiệt đó không biết bao nhiêu lần, nghe lâu dần rồi sau khi bị một trận đánh khác từ cha, cậu suy nghĩ nếu lúc đó bản thân mình không ra đời, biến mất hoàn toàn thì có xảy ra chuyện như ngày hôm nay hay không.

Khi đó cậu đã nghĩ nếu không có cậu, bây giờ gia đình này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Một lúc suy nghĩ vẩn vơ về kiếp trước, Lâm thị thấy cậu thất thần liền lo lắng hỏi han. Cậu nhanh chóng kéo suy nghĩ của bản thân trở lại rồi trả lời là bản thân không sao, chỉ là đầu còn hơi đau một chút.

Lúc này Lâm thị mới hơi yên tâm, muốn gọi đại phu đến xem cho cậu lần nữa nhưng cậu đã từ chối, sau khi từ chối ngay sau đó bà lại nghiêm mặt.

“Trong thời gian này không được phép ra ngoài. Ít nhất phải dưỡng thương thêm nửa tháng.”

“Nếu để ta biết con lén chạy ra ngoài, xem ta xử lý con thế nào.”

Nghe vậy.

Cư Tịch An lập tức cảm thấy đầu càng thêm đau.

Nửa tháng?

Nếu thật sự đợi đến lúc đó chỉ sợ manh mối đã sớm biến mất sạch sẽ.

“Con biết rồi.”

Ngoài miệng đáp ứng rất nhanh nhưng trong lòng lại nghĩ một chuyện khác.

Lâm thị hiển nhiên không biết suy nghĩ của cậu. Sau khi dặn dò thêm vài câu, bà mới hài lòng rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng mọi người biến mất ngoài sân. Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.

Cư Tịch An nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại rồi nhìn bảng nhiệm vụ đang lơ lửng trước mắt.

[Nhiệm vụ hiện tại: Điều tra vụ ám toán.]

[Độ hoàn thành: 5%.]

“…”

Một bên là mẫu thân.

Một bên là hệ thống.

Cả hai đều muốn quản cậu.

Chỉ khác là một người dùng tình thân. Một người dùng điểm Thiên Cơ để câu dẫn.

Nghĩ tới đây Cư Tịch An bất đắc dĩ thở dài.

Xem ra…

Muốn điều tra vụ án này. Trước tiên phải nghĩ cách ra khỏi phủ mới được.

Nghĩ đến đây.

Cư Tịch An chống cằm suy tư. Hiện tại manh mối duy nhất chính là hiện trường vụ ám toán.

Mà muốn tới đó trước tiên phải ra khỏi phủ huyện lệnh.

Chỉ là…

Cậu liếc nhìn cánh cửa lại nghĩ tới những lời căn dặn của Lâm thị lúc nãy. Khóe miệng không khỏi co giật.

Nếu bị phát hiện, chỉ sợ vụ án còn chưa điều tra được gì đã bị mẫu thân bắt về cấm túc trước rồi.

Đúng lúc ấy.

Tiểu Trúc nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang ngồi ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, nàng không khỏi tò mò.

“Thiếu gia, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Nghe vậy, Cư Tịch An lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn nàng trở nên vô cùng thân thiện, Tiểu Trúc bỗng cảm thấy sống lưng lạnh đi.

Không hiểu vì sao nàng luôn có cảm giác mỗi khi thiếu gia lộ ra vẻ mặt này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Quả nhiên ngay giây tiếp theo Cư Tịch An mỉm cười.

“Tiểu Trúc.”

“Nô tỳ đây.”

“Ta hỏi ngươi một chuyện.”

“Xin thiếu gia cứ hỏi.”

“Trong phủ có chỗ nào tường thấp một chút không?”

“…”

Nụ cười trên mặt Tiểu Trúc lập tức cứng đờ.

Nàng nhìn Cư Tịch An.

Lại nhìn cửa phòng.

Sau đó lại nhìn Cư Tịch An.

“Thiếu gia, ngài định làm gì?”

“Không làm gì cả ta chỉ hỏi thế thôi.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Tiểu Trúc im lặng một lúc sau đó quả quyết lắc đầu.

“Không biết, không thấy.”

Nói xong, Tiểu Trúc lập tức cúi đầu, bộ dáng như thể chuyện gì cũng không biết nhưng rất tiếc. Biểu hiện này rơi vào mắt Cư Tịch An lại càng giống đang giấu đầu lòi đuôi. Cậu nhìn nàng một lúc.

Cuối cùng cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao đây cũng là phủ huyện lệnh, nguyên chủ đã sống ở đây hơn mười mấy năm. Nếu thật sự có nơi nào thuận tiện để lẻn ra ngoài, trong ký ức ít nhiều cũng sẽ lưu lại chút ấn tượng.

Nghĩ đến đây Cư Tịch An sau khi đã ăn xong chậm rãi đứng dậy.

“Thiếu gia?”

Tiểu Trúc lập tức cảnh giác.

“Ngài định đi đâu?”

“Đi dạo.”

Cư Tịch An đáp vô cùng tự nhiên. Nói xong liền bước ra ngoài.

Tiểu Trúc ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng đuổi theo.

“Thiếu gia!”

“Ngài vừa mới tỉnh lại thôi!”

“Đại phu còn nói ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Đáng tiếc.

Cư Tịch An giống như không nghe thấy. Dựa theo những ký ức còn sót lại trong đầu, cậu chậm rãi đi về phía hậu viện.

Trên đường đi không ít hạ nhân nhìn thấy thiếu gia nhà mình đã có thể xuống giường đi lại đều lộ vẻ khó hiểu cùng một chút nghi hoặc. Đáng lẽ bây giờ thiếu gia nên ở trong phòng nghỉ ngơi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Dù suy nghĩ là thế nhưng ai nấy đều phải cúi đầu hành lễ.

Cư Tịch An chỉ tùy ý gật đầu đáp lại. Sau một hồi vòng qua mấy hành lang và sân viện, một góc khuất phía sau kho củi dần xuất hiện trước mắt.

Nhìn bức tường đá không quá cao kia ánh mắt cậu lập tức sáng lên.

Tìm được rồi.

Mà phía sau, Tiểu Trúc nhìn theo ánh mắt của cậu sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Thiếu gia!”

“Ngài không phải định…”

Lời còn chưa nói hết Cư Tịch An đã xắn tay áo lên.

“Yên tâm.”

“Ta chỉ ra ngoài một lát.”

“Không được!”

Tiểu Trúc cuống đến mức suýt bật khóc.

“Nếu phu nhân biết chuyện, nô tỳ nhất định sẽ bị đánh chết mất.”

“Ngài mau quay về đi.”

“Không quay.”

“Thiếu gia!”

“Không quay.”

Tiểu Trúc còn muốn khuyên tiếp nhưng Cư Tịch An đã đặt chân lên một khối đá bên cạnh sau đó vịn tường trèo lên.

Cũng may thân thể nguyên chủ tuy ăn chơi nhưng không đến mức yếu đuối.

Tốn một phen công sức. Cuối cùng cũng ngồi được trên đầu tường, Cư Tịch An cúi đầu nhìn xuống.

Bên ngoài chính là một con hẻm nhỏ không có người qua lại. Rất thích hợp để lẻn ra ngoài, đúng là cơ hội tốt.

“Ta đi trước.”

Nói xong cậu trực tiếp nhảy xuống.

Bịch!

Hai chân vừa chạm đất, đầu gối hơi mềm đi một chút. Dù sao vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Ngay lúc ấy.

Trên đầu tường lại xuất hiện một cái đầu nhỏ, Tiểu Trúc bám lấy mép tường, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

“Thiếu gia!”

“Ngài mau quay lại đi!”

“Còn không xuống?”

Cư Tịch An ngẩng đầu nhìn nàng.

“Nếu để người khác phát hiện, ngươi muốn giải thích thế nào?”

Nghe vậy, Tiểu Trúc lập tức cứng người.

Đúng vậy.

Thiếu gia đã chạy mất rồi. Nếu nàng quay về một mình, chẳng phải sẽ là người đầu tiên bị hỏi tội sao?

Nghĩ tới đây thiếu nữ cắn răng, cuối cùng cũng run run trèo qua bức tường.

Một lát sau.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi con hẻm. Khung cảnh náo nhiệt của Thanh Vân huyện lập tức hiện ra trước mắt.

Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập. Tiếng rao bán hàng nối tiếp không ngừng.

Hai bên đường là đủ loại cửa hàng san sát nhau. Có tửu lâu, trà quán, tiệm vải, hiệu thuốc cùng những gánh hàng rong bày đầy đồ vật đủ màu sắc.

Mùi bánh nướng mới ra lò hòa cùng hương thịt quay từ xa bay tới khiến cả con phố tràn ngập hơi thở của sự sống.

Cư Tịch An đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy thế giới này bằng chính đôi mắt của mình.

Trong khi đó Tiểu Trúc vẫn không chịu từ bỏ, nàng đi sát phía sau nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Thiếu gia, hay là chúng ta quay về đi…”

“Không quay.”

“Nhưng phu nhân sẽ nổi giận.”

“Đến lúc đó tính sau.”

“Thiếu gia…”

“Ta chỉ đi xem một chút thôi, một lát sẽ về, nếu bị phát hiện ta sẽ gánh.”

Nhìn bộ dáng hoàn toàn không nghe khuyên bảo của cậu Tiểu Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó nhận mệnh đi theo phía sau. Trong lòng âm thầm cầu nguyện chỉ mong trước khi phu nhân phát hiện, thiếu gia có thể quay về phủ an toàn.