Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.719 Chữ Cài Đặt

Đi được một đoạn. Ánh mắt Cư Tịch An bỗng dừng lại trước một quầy hàng ven đường.

Trên giá gỗ cắm đầy những xiên kẹo hồ lô đỏ óng ánh. Dưới ánh nắng ban trưa, lớp đường bên ngoài phản chiếu lấp lánh, nhìn qua đã khiến người ta thèm ăn.

Trong ký ức của nguyên chủ, đây là món ăn vặt rất được trẻ con và thiếu nữ trong huyện yêu thích.

Nghĩ đến đây Cư Tịch An trực tiếp đi tới.

“Lão bản.”

“Cho ta hai cây.”

Người bán hàng đang bận tiếp khách, nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt ông ta rõ ràng cứng lại trong giây lát.

“Cư… Cư thiếu gia.”

Ông lão vội vàng lấy xuống hai cây kẹo hồ lô.

“Vâng, vâng.”

“Đây là phần của ngài.”

Cư Tịch An nhận lấy rồi theo thói quen đưa tay vào người.

Một giây sau động tác lập tức khựng lại.
“…”

Cậu quên mất.

Hiện tại cậu không còn là nhân viên văn phòng mỗi tháng lĩnh lương nữa mà là một thiếu gia cổ đại.

Quan trọng hơn.

Nguyên chủ ra ngoài gần như chưa từng tự mang tiền.

Nghĩ đến đây cậu quay đầu nhìn sang Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc nhìn ánh mắt ấy liền hiểu ngay. Khóe mắt khẽ giật nhưng sau đó bất đắc dĩ lấy túi tiền bên hông ra thanh toán tiền kẹo hồ lô cho chủ quán.

Nhìn động tác thuần thục của nàng Cư Tịch An không khỏi cảm thán. Xem ra nha hoàn thân cận này còn giống quản gia riêng của nguyên chủ hơn cả nha hoàn.

Nghĩ vậy.

Cậu tiện tay đưa một cây kẹo hồ lô sang.

“Cho ngươi.”

Tiểu Trúc ngẩn người.

“Cho… cho nô tỳ?”

“Không muốn thì trả đây.”

Nghe vậy Tiểu Trúc lập tức ôm chặt cây kẹo hồ lô vào lòng.

“Muốn!”

Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Hiển nhiên không ngờ thiếu gia lại mua cho mình một phần.
Thấy phản ứng của nàng.

Khóe môi Cư Tịch An hơi cong lên sau đó cắn một miếng kẹo hồ lô. Vị chua ngọt quen thuộc nhanh chóng lan ra nơi đầu lưỡi.

Không tệ.

Ít nhất còn ngon hơn cà phê tăng ca kiếp trước rất nhiều. Hai người tiếp tục đi về phía trước nhưng không bao lâu sau Cư Tịch An dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Dọc đường đi không ít người liên tục nhìn về phía cậu.

Có người kinh ngạc.

Có người tò mò.

Cũng có người vội vàng quay đầu đi sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Mấy tiếng bàn tán khe khẽ không ngừng truyền tới.

“Đó chẳng phải là Cư thiếu gia sao?”

“Hắn tỉnh rồi?”

“Nghe nói hôn mê ba ngày hai đêm cơ mà.”

“Xem ra mạng lớn thật.”

“Xuỵt, nhỏ tiếng thôi.”

“Để hắn nghe thấy thì phiền phức đấy.”

“Ngươi sợ cái gì?”

“Mấy năm nay hắn gây chuyện còn ít sao? Ta nghe nói lần này chính là vì tranh giành một hoa khôi ở Thanh Phong Lâu mới bị người ta đánh.”
“Đáng đời.”

“Cũng không biết lần này lại định gây chuyện gì.”

Những lời bàn tán tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Cư Tịch An. Bước chân cậu hơi khựng lại, khóe miệng không khỏi co giật.

Được rồi, cậu đã hiểu rõ tại sao nguyên chủ lại tranh giành với người ta rồi, thì ra là hoa khôi, hoa khôi cơ đấy.

“…”

Xem ra danh tiếng của nguyên chủ còn tệ hơn những gì cậu tưởng tượng. Nhìn phản ứng của đám người xung quanh e rằng nếu bây giờ có người đứng ra nói nguyên chủ là đại thiện nhân của Thanh Vân huyện chắc cũng chẳng ai tin.

Bên cạnh Tiểu Trúc len lén quan sát sắc mặt của cậu. Có chút lo lắng nói:

“Thiếu gia…”

“Ngài đừng để trong lòng. Dù sao người bên ngoài cũng không hiểu ngài.”

Nghe vậy, Cư Tịch An quay đầu nhìn nàng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Theo ký ức của nguyên chủ, đám người này thật ra cũng không nói sai bao nhiêu. Nguyên chủ quả thực là một hoàn khố chính hiệu.

May mà người bị mắng là nguyên chủ. Nếu đổi thành cậu nghe nhiều thêm vài câu nữa, chỉ sợ chính mình cũng bắt đầu tin luôn rồi.

Cư Tịch An chỉ khẽ lắc đầu, mấy lời bàn tán đó cậu cũng không quá để tâm. Dù sao người bị mắng là nguyên chủ không phải cậu.

Huống hồ muốn thay đổi cách nhìn của người khác cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Hiện tại.

Điều quan trọng nhất vẫn là vụ ám toán, nghĩ đến đây cậu dựa theo những ký ức còn sót lại trong đầu, chậm rãi đi về phía tây thành.

Thanh Phong Lâu là tửu lâu kiêm thanh lâu lớn nhất Thanh Vân huyện. Cũng là nơi nguyên chủ thường xuyên lui tới nhất, nếu muốn điều tra chuyện đêm hôm đó thì nơi này chắc chắn là điểm khởi đầu thích hợp nhất.

Đi được khoảng một khắc đồng hồ. Một tòa lầu các ba tầng dần xuất hiện trước mắt. Trước cửa treo đầy đèn lồng đỏ, dù lúc này vẫn là ban ngày nhưng khách ra vào đã không ít. Từ bên trong còn truyền ra tiếng đàn cùng tiếng cười nói náo nhiệt.

Phía trên cánh cửa lớn ba chữ “Thanh Phong Lâu” được viết bằng nét bút mạnh mẽ, uốn lượn, nổi bật vô cùng.

Nhìn nơi quen thuộc trong ký ức ánh mắt Cư Tịch An khẽ động.

Đúng lúc ấy âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

[Phát hiện địa điểm liên quan nhiệm vụ.]

[Thiên Cơ Truy Tung có thể sử dụng.]

Nghe vậy tinh thần Cư Tịch An lập tức tỉnh táo.

“Cuối cùng cũng có phản ứng.”

Cậu âm thầm nói trong lòng:

“Sử dụng Thiên Cơ Truy Tung.”

Ngay giây tiếp theo, một màn sáng màu lam nhạt hiện lên trước mắt.

[Đang truy tìm dấu vết…]

[Đang phân tích…]

[Phát hiện khí tức liên quan vụ ám toán.]

[Khoảng cách: 128 mét.]

[Hướng: Tây Nam.]

Ánh mắt Cư Tịch An lập tức sáng lên, có manh mối thật. Xem ra hệ thống cũng không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất chức năng này còn đáng giá hơn mười điểm Thiên Cơ kia một chút.

Đúng lúc cậu đang định tiếp tục lần theo mũi tên chỉ đường phía trước thì phía sau bỗng truyền tới một tiếng kinh hô.

“Thiếu gia!”

Cư Tịch An quay đầu.

Chỉ thấy Tiểu Trúc đang thở hồng hộc chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì mệt, hiển nhiên vừa rồi phải chạy theo cậu không ít đoạn đường.

Nhưng ngay khi nhìn thấy tấm biển trước mặt Tiểu Trúc lập tức đứng sững lại.

Thấy vậy, Cư Tịch An bất đắc dĩ xoa trán. Hiển nhiên cậu đã đoán được nha đầu này đang nghĩ gì.

Đúng lúc ấy, lại có thêm một tiếng cười khẽ bỗng vang lên.

“Ta còn tưởng là ai.”

“Thì ra là Cư đại thiếu gia.”

Âm thanh vừa xuất hiện, không khí trước cửa Thanh Phong Lâu lập tức trở nên có chút vi diệu. Cư Tịch An quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh niên mặc cẩm y đang đứng cách đó không xa trong tay còn đang phe phẩy quạt giấy, phía sau còn có vài gia đinh đi theo.

Khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ khinh miệt không hề che giấu.

Trong ký ức của nguyên chủ, người này chính là Trần Nhạc, là trưởng tử độc nhất của Trần gia, cũng là kẻ đã xảy ra tranh chấp với nguyên chủ tại Thanh Phong Lâu trước khi vụ ám toán xảy ra.

Nhìn thấy đối phương, ánh mắt Tiểu Trúc lập tức thay đổi, nàng vô thức tiến lên một bước chắn trước mặt Cư Tịch An.

Trần Nhạc thấy vậy chỉ bật cười.

“Sao?”

“Cư đại thiếu gia mới nằm trên giường vài ngày, bị người ta đánh xong bây giờ lại trốn sau lưng một nha hoàn?”

Nói tới đây hắn cố ý nhìn từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu.

“Xem ra cú đánh hôm đó không nhẹ. Vậy mà vẫn còn có sức chạy tới Thanh Phong Lâu.”

“Quả nhiên là si tình.”

Lời vừa dứt, mấy người đứng gần đó lập tức nhìn sang. Không ít khách nhân trong Thanh Phong Lâu cũng tò mò ghé mắt ra ngoài hóng chuyện.

Dù sao chuyện tranh giành hoa khôi giữa hai vị thiếu gia này đã sớm truyền khắp Thanh Vân huyện.

Bây giờ gặp mặt ngay trước cửa Thanh Phong Lâu, ai mà không muốn xem náo nhiệt.

“Có trò hay rồi.”

“Không biết lần này ai chịu thua đây.”

“Nghe nói Cư thiếu gia vừa mới tỉnh lại.”

“Trần thiếu gia cũng chẳng chịu nhường người.”

Những tiếng bàn tán khe khẽ liên tục vang lên. Trần Nhạc hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác bị mọi người chú ý.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Cư Tịch An lại không hề nổi giận như trong tưởng tượng.

Ngược lại.

Cậu chỉ bình thản nhìn hắn một cái, trong đầu nhanh chóng lục lại cách nói chuyện của nguyên chủ.

Một lát sau, khóe môi khẽ cong lên.

“Ta còn tưởng là ai.”

“Thì ra là Trần thiếu gia.”

“Nếu rảnh rỗi như vậy hay là về nhà tìm đại phu xem thử đầu óc đi.”

“Đỡ phải suốt ngày chạy tới trước mặt người khác sủa lung tung.”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức yên tĩnh. Ngay cả Tiểu Trúc cũng ngây người.

Đúng là giọng điệu của thiếu gia nhà nàng.

Vẫn quen thuộc như vậy. Không nể mặt bất kỳ ai.

Sắc mặt Trần Nhạc lập tức trở nên khó coi.

“Cư Tịch An!”

“Ngươi-.!”

“Ta làm sao?”

Cư Tịch An lập tức cắt ngang.

“Muốn cãi nhau thì tự tìm người khác mà cãi.”

“Ta không rảnh.”

Nói xong cậu trực tiếp xoay người. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cứ thế bước về phía trước.

Giống như hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục dây dưa với Trần Nhạc. Mà trong tầm mắt chỉ mình, cậu nhìn thấy mũi tên màu lam của Thiên Cơ Truy Tung vẫn đang lơ lửng giữa không trung lặng lẽ chỉ về phía một con hẻm ở xa xa.

Ánh mắt Cư Tịch An khẽ híp lại. So với việc đấu võ mồm với một tên thiếu gia ăn chơi thì cậu càng hứng thú với manh mối phía trước hơn.