Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.361 Chữ Cài Đặt

Nghĩ đến đây, Cư Tịch An tạm thời gác chuyện nhiệm vụ sang một bên. Dù sao hiện tại cơ thể này vẫn còn đang suy yếu.

Muốn điều tra cũng không thể nóng vội. Sau khi Lâm phu nhân được quản gia mời đi xử lý công việc trong phủ, trong phòng chỉ còn lại vài nha hoàn hầu hạ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần ngả về phía tây. Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài nên cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến.

Cư Tịch An dựa vào ghế mềm bên cửa sổ, tay thỉnh thoảng lại lật xem vài quyển sách được đặt trên bàn. Đồng thời tranh thủ sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn của nguyên chủ.

Không lâu sau.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Tiểu Trúc bưng một khay thức ăn bước vào.

Đúng lúc ấy một bảng thông tin màu lam nhạt hiện lên trước mắt Cư Tịch An.

[Tên: Tiểu Trúc]
[Tuổi: 16]

[Thân phận: Nha hoàn thân cận]

[Thái độ hiện tại: Vui mừng]

[Thiên cơ đánh giá: Không có ác ý.]

Nhìn dòng chữ cuối cùng Cư Tịch An khẽ nhướng mày, xem ra chức năng này không chỉ dùng để điều tra vụ án.

Còn nữa, điều khiến cậu thắc mắc là bản thân hiện đang mang thân phận một thiếu gia ăn chơi. Theo lẽ thường, các nha hoàn trong phủ ít nhiều cũng phải có ác cảm với cậu mới đúng. Thế nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, đừng nói là ác ý, ngay cả một tia bất mãn cậu cũng chưa từng cảm nhận được.

Tiếng nói của Tiểu Trúc đột ngột vang lên khiến cậu phải cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Thiếu gia.”

“Nên dùng bữa rồi.”

Trên khay là một bát cháo nóng cùng vài món ăn thanh đạm. Tất cả đều được chuẩn bị riêng cho người vừa mới hồi phục sau bệnh nặng.

Mùi thức ăn thơm nhàn nhạt lan tỏa trong phòng, Cư Tịch An không khỏi cảm thán trong lòng.
Quả nhiên vẫn là thân phận thiếu gia tốt hơn. Kiếp trước tăng ca đến tối còn phải lo cơm nước, kiếp này chỉ cần ngồi yên cũng có người mang đồ ăn tới tận nơi.

Đúng là cuộc sống đáng mơ ước.

“Thiếu gia?”

Thấy cậu nhìn chằm chằm bàn thức ăn, Tiểu Trúc khẽ gọi một tiếng.

“Không có gì.”

Cư Tịch An hoàn hồn, cầm đũa lên dùng bữa.

Bất tri bất giác mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống phía chân trời. Ánh đèn trong sân lần lượt được thắp sáng.

Đúng lúc ấy từ bên ngoài truyền tới tiếng hạ nhân hành lễ.

“Đại nhân!”

“Đại nhân đã trở về!”

Nghe thấy âm thanh này, ánh mắt cậu khẽ động. Xem ra vị phụ thân huyện lệnh của mình cuối cùng cũng trở về rồi.

Không lâu sau.

Tiếng bước chân từ ngoài sân truyền tới, cửa phòng được đẩy ra. Một nam nhân trung niên mặc quan phục màu xanh sẫm bước vào.
Sau nhiều ngày bôn ba bên ngoài, trên gương mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lập tức dừng trên người Cư Tịch An.

Thấy con trai bình an vô sự ngồi trước mặt mình, tảng đá đè nặng trong lòng Cư Thành Minh suốt ba ngày qua cuối cùng cũng được buông xuống vài phần.

“Xem ra đã khá hơn nhiều.”

Cư Tịch An đứng dậy.

“Phụ thân.”

Cư Thành Minh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Ông tiến lại gần quan sát một lượt rồi mới hỏi:

“Đầu còn đau không?”

“Đã đỡ hơn nhiều rồi thưa phụ thân.”

“Vậy thì tốt.”

Nói xong câu đó, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Cư Tịch An lặng lẽ nhìn người trước mặt. Trong ký ức của nguyên chủ, vị phụ thân này ngày thường khá nghiêm khắc.

Mỗi lần nguyên chủ gây chuyện đều không ít lần bị phạt chép sách hay cấm túc. Nhưng sau khi xảy ra chuyện lần này, từ Lâm Tố Vân cho đến Cư Thành Minh đều vì hắn mà lo lắng không thôi.

Điều này khiến cậu càng thêm nghi hoặc. Dù sao nguyên chủ cũng là một tên hoàn khố chính hiệu.

Ăn chơi lêu lổng.

Gây họa khắp nơi.

Theo suy nghĩ của cậu, gặp phải đứa con như vậy, người làm cha hẳn phải đau đầu mới đúng. Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Cư Thành Minh khẽ nhíu mày.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Cư Tịch An do dự một chút rồi hỏi:

“Con chỉ là đang nghĩ…”

“Bình thường con gây không ít phiền phức cho phụ thân và mẫu thân.”

“Vì sao hai người vẫn đối xử với con tốt như vậy?”

Nghe vậy.

Cư Thành Minh hơi sửng sốt.

Ngay cả Tiểu Trúc đứng bên cạnh cũng mở to mắt. Hiển nhiên không ngờ đến thiếu gia nhà mình lại hỏi ra loại vấn đề này.

Một lúc sau.

Cư Thành Minh bật cười.

“Nói nhảm.”

“Con là con trai duy nhất của ta không đối xử tốt với con thì đối xử tốt với ai?”

Ông đưa tay gõ nhẹ lên bàn.

“Huống hồ con có gây chuyện thế nào đi nữa cũng là chuyện trong nhà.”

“Còn chuyện lần này thì khác.”

Nói đến đây, ánh mắt ông dần lạnh xuống.

“Người ta dám đánh con trai của huyện lệnh giữa đường.”

“Đánh đến hôn mê ba ngày hai đêm, nếu chuyện này cứ để vậy cho qua thì ngày mai cả thành Thanh Vân sẽ cười vào mặt ta.”

Trong giọng nói bình tĩnh của ông mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Người khác sẽ nghĩ huyện lệnh ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được.”

“Vậy sau này còn ai coi luật pháp của huyện nha ra gì nữa?”

Nghe đến đây trong lòng Cư Tịch An khẽ động.

Quả nhiên…

Vụ ám toán này không chỉ liên quan đến bản thân nguyên chủ. Mà còn liên quan tới uy tín của cả phủ huyện lệnh.

Khó trách Cư Thành Minh lại đích thân điều tra suốt mấy ngày nay.

Đúng lúc ấy.

Âm thanh của hệ thống lại lặng lẽ vang lên trong đầu.

[Thu thập được thông tin hữu ích.]

[Độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên 5%.]

Khóe miệng Cư Tịch An khẽ giật.

Chỉ nghe phụ thân nói chuyện mà cũng tính tiến độ sao?

Xem ra vụ này thật sự không đơn giản như cậu nghĩ. Ít ra điều mà hệ thống vừa tăng tiến độ nhiệm vụ liên quan đến sự uy tín của huyện nha rồi.

Với nhiệm vụ phiền phức như vậy mà chỉ thưởng 10 điểm Thiên Cơ, Cư Tịch An bỗng có cảm giác mình đang bị bóc lột sức lao động.

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, cậu nhìn sang Cư Thành Minh khẽ nói:

“Đã khiến phụ thân và mẫu thân lo phải lắng rồi.”

Nghe thấy câu trả lời này Cư Thành Minh hơi ngẩn người.

Nếu là trước kia, đứa con trai này đã sớm than trời trách đất hoặc tìm cách kể khổ rồi chứ không bình tĩnh như bây giờ, chỉ là ông cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường. Sau vài câu hỏi han về tình trạng sức khỏe, sắc mặt Cư Thành Minh dần trở nên nghiêm túc.

“An nhi.”

“Con còn nhớ chuyện trước khi xảy ra tai nạn không?”

Nghe vậy, trong lòng Cư Tịch An khẽ động.

Quả nhiên vẫn là chuyện này.

Cậu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Không nhớ rõ lắm.”

“Con chỉ nhớ mình vừa rời khỏi Thanh Phong Lâu sau đó đi được một đoạn thì bị người ta đánh lén từ phía sau.”

“Những chuyện còn lại đều rất mơ hồ.”

Nghe xong, Cư Thành Minh khẽ cau mày.

Hiển nhiên đáp án này không khác những gì ông đã điều tra được. Trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng.

Một lúc sau ông mới chậm rãi lên tiếng.

“Từ khi con gặp chuyện đến nay đã ba ngày, ta đã cho người điều tra khắp huyện.”

“Đáng tiếc vẫn chưa tìm được manh mối hữu ích.”

Nói đến đây.

Ánh mắt vị huyện lệnh dần trở nên lạnh lẽo.

“Người ngoài đều cho rằng việc này là do Trần gia làm.”

“Nhưng huyện nha làm việc phải dựa trên chứng cứ, chỉ bằng vài lời đồn đoán còn chưa thể kết luận.”