Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.858 Chữ Cài Đặt

Ngay lúc Cư Tịch An còn đang ngẩn người suy nghĩ.

Két…

Cửa phòng bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt bưng khay thuốc bước vào. Bên hông nàng đeo một túi thơm nhỏ, mái tóc được búi gọn gàng, chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ đơn sơ.

Nhìn bộ dáng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, hẳn là nha hoàn thân cận hầu hạ nguyên chủ.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức sững sờ, chiếc khay trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Thiếu… Thiếu gia?”

Đôi mắt thiếu nữ đỏ lên trong nháy mắt.

“Thiếu gia tỉnh rồi!”

Nói xong, nàng đặt chén thuốc xuống bàn rồi quay người chạy ra ngoài.

“Người đâu!”

“Thiếu gia tỉnh rồi!”

Tiếng hô hoán vang lên khắp sân viện. Cư Tịch An còn chưa kịp mở miệng thì bóng dáng thiếu nữ đã biến mất.

“…”

Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nguyên chủ hôn mê không ngắn, nếu không đám người trong phủ cũng chẳng kích động như vậy.
Đợi đến khi bên ngoài dần yên tĩnh trở lại. Cư Tịch An mới thử gọi trong lòng:

“Hệ thống?”

Không có phản ứng.

“Hệ thống Thiên Cơ?”

[Đinh!]

Âm thanh máy móc lập tức vang lên.

[Ký chủ có mặt.]

Khóe miệng Cư Tịch An khẽ giật.

“Ngươi thật sự tồn tại.”

[Hệ thống luôn tồn tại.]

“Luôn tồn tại sao?… Vậy là mấy bộ tiểu thuyết không lừa mình.” Cậu thầm nghĩ trong lòng.

“Vậy chức năng của ngươi là gì?”

Sau vài giây im lặng. Một màn sáng màu lam nhạt hiện lên trước mắt cậu.

[Tên hệ thống: Thiên Cơ]

[Đang mở chức năng cơ bản…]

[Mở khóa thành công.]

[Chức năng 1: Thiên Cơ Thông Tin]

[Thiên Cơ Thông Tin: Hiển thị những thông tin cơ bản mà ký chủ có quyền biết về người, vật phẩm hoặc sự vật được chọn.]

[Chức năng 2: Thiên Cơ Truy Tung.]

[Thiên Cơ Truy Tung: Truy tìm dấu vết, khí tức và các manh mối còn sót lại trong phạm vi cho phép.]
[Khi đạt điều kiện nhất định, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ để ký chủ thực hiện và nhận điểm thiên cơ, điểm thiên cơ có thể trao đổi ở cửa hàng hệ thống.]

Cư Tịch An nhíu mày.

“Chỉ vậy thôi?”

[Đúng vậy.]

“…”

Quả nhiên…

Hệ thống này có vẻ không giống những hệ thống nghịch thiên trong tiểu thuyết.

Không cho công pháp.

Không cho thần binh.

Cũng không cho tu vi.

Nhưng nhìn lại tên của hệ thống Thiên Cơ, ừm… Cái tên này có giống như cái cậu nghĩ trong đầu không nhỉ? Bói toán sao? Nhìn trộm thiên cơ biết trước tương lai à?

Cư Tịch An nhìn lại giao diện hệ thống trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì.

“Cái này là lại bắt mình làm việc sao?”

Cậu âm thầm oán thầm.

Kiếp trước vừa mới thoát khỏi cuộc sống tăng ca không thấy mặt trời, kết quả vừa xuyên không đã bị hệ thống kéo đi làm nhiệm vụ.
Đúng là đổi thế giới chứ không đổi số phận. Nghĩ đến đây, Cư Tịch An không khỏi thở dài.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, thân phận hiện tại của cậu là công tử độc nhất của huyện lệnh Thanh Vân huyện.

Thân phận này tuy không phải hoàng thân quốc thích gì, nhưng cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc. Nếu có thể lựa chọn, cậu chỉ muốn an an ổn ổn làm một công tử nhàn tản, ngày ngày nghe nhạc, uống trà, sống cuộc đời hưởng thụ.

Ai lại muốn tiếp tục làm việc sau khi đã xuyên không cơ chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.

Chưa đầy một lát.

Một phụ nhân mặc trường bào màu lam nhạt trên thân váy thêu vài cành lan trắng. Mái tóc được búi gọn bằng một cây trâm ngọc vội vàng bước vào phòng, phía sau còn có vài nha hoàn theo hầu.

Vừa nhìn thấy Cư Tịch An, đôi mắt bà lập tức đỏ hoe.

“An nhi!”

Bà bước nhanh tới bên giường, nắm lấy tay cậu.

“Con tỉnh rồi…”

“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”

Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Nhìn gương mặt quen thuộc trong ký ức, Cư Tịch An hơi ngẩn người. Rất nhanh, cậu nhận ra thân phận của đối phương.

Mẫu thân của nguyên chủ.

Lâm Tố Vân, Lâm thị, hiện tại là Cư phu nhân.

Trong ký ức, đây là người yêu thương nguyên chủ nhất phủ huyện lệnh. Dù nguyên chủ có gây họa lớn đến đâu, bà cũng luôn tìm cách che chở.

Thấy bà lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe, trong lòng Cư Tịch An không khỏi xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Dù biết người trước mặt không phải mẹ ruột của mình nhưng những cảm xúc còn sót lại từ thân thể này vẫn khiến hắn có chút xúc động.

“Con không sao.”

Cư Tịch An khẽ mở miệng.

Có lẽ vì nhiều ngày chưa nói chuyện nên giọng nói vẫn còn hơi khàn.

Nghe vậy Lâm thị mới như trút được gánh nặng trong lòng. Bất chợt, bà nhìn sang nha hoàn bên cạnh rồi quát khẽ.

“Nha đầu chết tiệt kia còn đứng đó làm gì?”

“Mau đi gọi đại phu nhanh lên!”

Nha hoàn vội vàng đáp lời rồi chạy ra ngoài.

Lâm thị lại quay sang nhìn Cư Tịch An, hết sờ trán lại nhìn vết thương sau gáy, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái, đứa con trai bảo bối này sẽ lại ngất đi lần nữa.

“Con nói xem.”

“Bình thường chỉ biết gây chuyện thì thôi đi, lần này còn suýt mất cả mạng.”

“Nếu con thật sự xảy ra chuyện, mẫu thân biết phải làm sao đây?”

Nói tới đây khóe mắt bà lại đỏ lên.

Cư Tịch An chỉ biết cười gượng. Xem ra nguyên chủ đúng là được nuông chiều từ nhỏ.

Nếu không cũng chẳng dưỡng thành tính cách hoàn khố như vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, một nha hoàn phía sau dẫn theo một đại phu bước vào.

“Phu nhân, Trương đại phu tới rồi.”

“Nhanh mời vào.”

Chẳng mấy chốc, một lão giả mặc trường bào xám, tay xách hòm thuốc tiến vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Cư Tịch An đang đứng trước gương đồng, ông lão liền hơi sửng sốt.

“Thiếu gia đã xuống giường rồi?”

Cư phu nhân lập tức tiến tới.

“Trương đại phu, ngài mau xem cho An nhi. Đứa nhỏ này bị người ta hãm hại, hôn mê suốt ba ngày hai đêm mới chịu tỉnh.”

Nghe vậy, vị đại phu khẽ gật đầu. Ông tiến lên kiểm tra vết thương sau đầu của Cư Tịch An, lại bắt mạch hồi lâu.

Trong phòng nhất thời yên lặng.

Một lát sau, Trương đại phu mới thu tay lại.

“Phu nhân không cần quá lo lắng, thiếu gia chỉ bị va đập mạnh vào đầu, khí huyết có chút hỗn loạn, lại thêm kinh sợ quá độ nên mới hôn mê.”

Nghe vậy, Cư phu nhân mới thở phào.

“Vậy có để lại di chứng gì không?”

Trương đại phu trầm ngâm một lát.

“Trong thời gian ngắn có thể xuất hiện tình trạng tinh thần không được tỉnh táo, phản ứng chậm hơn thường ngày hoặc quên mất một vài chuyện vụn vặt.”

“Nhưng nhìn mạch tượng hiện tại, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là được.”

Nói đến đây, ông lão lại nhìn Cư Tịch An.

“Thiếu gia gần đây không nên cưỡi ngựa hay vận động mạnh. Đặc biệt là những nơi đông người, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài.”

Nghe lời căn dặn này, khóe miệng Cư Tịch An khẽ giật. Nguyên chủ vốn là một thiếu gia ăn chơi nổi danh khắp Thanh Vân huyện.

Nếu thật sự ngoan ngoãn ở trong phủ vài ngày, e rằng đám hồ bằng cẩu hữu bên ngoài sẽ cho rằng mặt trời mọc đằng tây mất.

Sau khi dặn dò thêm vài điều cần chú ý, Trương đại phu kê một đơn thuốc rồi thu dọn hòm thuốc.

“Lão phu xin cáo lui.”

Cư phu nhân đích thân tiễn ông ra ngoài, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Cư Tịch An cùng vài nha hoàn hầu hạ. Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại nên không ai quấy rầy cậu quá lâu.

Một lúc sau, ngay cả Lâm thị cũng bị quản gia mời đi xử lý công việc trong phủ. Trước khi rời đi, bà còn căn dặn liên tục:

“An nhi, con hãy ngoan ngoãn ở yên trong phủ nghỉ ngơi. Không được lén chạy ra ngoài.”

“Đợi phụ thân con trở về rồi sẽ nói chuyện của con sau.”

Cư Tịch An bất lực chỉ có thể gật đầu liên tục. Đợi mọi người đi hết, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Cậu ngồi xuống bên bàn trà, bắt đầu sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ.

Không lâu sau.

Ánh mắt cậu dần trở nên cổ quái.

“Vì một kỹ nữ…”

“Tranh giành với người ta…”

“Cuối cùng còn bị đánh lén?”

Khóe miệng Cư Tịch An khẽ co giật, nguyên chủ này đúng là sống quá đặc sắc. Theo ký ức còn sót lại, người xảy ra mâu thuẫn với hắn là thiếu gia của Trần gia, một gia tộc khá có thế lực tại Thanh Vân huyện.

Hai người đấu khẩu trước cửa Thanh Phong lâu vì một kỹ nữ hay hoa khôi gì đó mà cậu không rõ. Hôm xảy ra chuyện còn suýt động thủ ngay trước mặt mọi người.

Sau đó nguyên chủ tức giận, được Thanh Phong lâu mời uống rượu tạ lỗi rồi rời đi, cuối cùng khi trở về thì lại bị người tập kích giữa đường.

Nghĩ đến đây, Cư Tịch An khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Nếu thật là Trần gia làm…”

“Thì lá gan cũng không nhỏ.”

Dù sao nguyên chủ cũng là con trai duy nhất của huyện lệnh. Đánh người đến hôn mê ba ngày hai đêm không phải chuyện nhỏ.

Đúng lúc này.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu.

“Hệ thống.”

[Ký chủ có mặt.]

“Thiên Cơ Truy Tung có thể tìm hung thủ không?”

Hệ thống lập tức đáp lại.

[Có thể nhưng hệ thống sẽ không ngay lập tức nói ra, mời ký chủ tự tìm manh mối để tìm hung thủ.]

[Nhưng ký chủ cần tới địa điểm xảy ra sự việc hoặc thu thập vật phẩm có liên quan đến manh mối của hung thủ để hệ thống phán định.]

Hai mắt Cư Tịch An lập tức sáng lên.

“Thật sự được?”

Nếu vậy thì chức năng này không hề vô dụng. Ít nhất trong thế giới cổ đại này, năng lực truy tìm manh mối đã đủ nghịch thiên rồi.

Đúng lúc ấy.

Âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên.

[Đinh!]

[Phát hiện sự kiện phù hợp.]

[Nhiệm vụ đầu tiên đã được kích hoạt.]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Điều tra chân tướng vụ ám toán.]

[Tiến độ hiện tại: 0%.]

[Phần thưởng hoàn thành: 10 điểm Thiên Cơ.]

Cư Tịch An nhìn dòng chữ trước mắt một lúc lâu sau mới thở dài.

“Quả nhiên… Vừa tỉnh lại đã có việc phải làm.”

Kiếp trước làm công ăn lương.

Kiếp này làm công cho hệ thống.

Xem ra số mệnh của cậu và hai chữ “nhàn hạ” đúng là không có duyên.