Cánh tay kia rơi xuống như vậy, lẽ ra phải phát ra âm thanh vọng lại của nước, ấy vậy mà lại không có.
Tôi bị thiếm Hà từ phía sau đẩy đến gần chị cả.
“Mau nhìn xem, chị của mày sống lại rồi!”
Tôi từng bước chậm chạp đi đến gần chị cả. Hai mắt chị từ từ run run rồi mở ra, ánh nhìn trống rỗng, đờ đẫn nhìn quanh.
Cô Trình thấy chị đã mở mắt cũng không tiếp tục làm hô hấp nhân tạo nữa. Cô dừng tay lại, đứng lên nói:
“Ai mạnh tay mau bế con bé đến nhà thương nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho nó, tôi phải trở về nhà thay đồ.”
Nói xong, cô Trình đi thẳng. Trong ánh mắt có sự không đành lòng, có né tránh và nhiều hơn là bất lực.
“Cô Trình, cô không chữa nữa sao?”
Mẹ tôi lúc này mới hoàn hồn. Bàn tay gầy gò của mẹ nắm lấy vạt váy ướt đẫm nước của cô Trình, giọng nói nài nỉ.
“Con bé cần được đưa đi nhà thương để có hướng điều trị tốt nhất. Uống nước quá nhiều, mất nhịp thở quá lâu sẽ để lại di chứng không tốt. Vào nhà thương sẽ có nhiều thiết bị máy móc, kiểm tra bệnh cũng dễ, điều trị mới hiệu quả!”
Cô Trình khẽ cúi đầu xuống nhìn mẹ tôi. Giọng cô không lớn nhưng ai cũng nghe rõ.
“Nhưng chúng tôi không có tiền, vào nhà thương sẽ tốn rất nhiều tiền.”
Mẹ tôi lẩm bẩm, không biết là nói với cô Trình hay nói với chính mình.
“Chị dâu, lúc nãy là tình hình khẩn cấp. Nếu bây giờ em để con bé ở nhà mà tự điều trị, em cũng không biết phải làm sao. Ngộ nhỡ ai đó báo cáo, em sẽ bị cấp trên kỷ luật!”
“Càng huống hồ, em không chữa được!”
Ông nội cô từng dặn, giúp người chỉ nên giúp một phần, phần còn lại phải do họ tự đi. Nếu cô tranh đi hết, lần sau cô không giúp nữa, người có lỗi chắc chắn sẽ là cô.
“Thục Trinh, cô mau đưa con đi nhà thương. Con bé đã tỉnh, bị lạnh đến mức co người lại rồi, cô còn chần chừ gì nữa!”
Thiếm Hà kéo lấy tay mẹ tôi quay lại.
Cô Trình đã rời đi. Tôi cảm giác được cô sắp gặp rắc rối lớn rồi. Mẹ tôi nhu nhược, ba tôi lại chẳng dễ chọc.
“Nhưng… Tôi không có tiền!”
Bác Chín nãy giờ mệt lả, vẫn ngồi gần chị cả tôi. Ông đưa tay móc từ trong túi quần ướt đẫm, lấy ra được một tờ tiền giấy màu đỏ mười ngàn đưa tới.
“Tiền này là tiền tui khuân hồ buổi chiều. Tôi cho thiếm vay trước, mau đưa con bé đi nhà thương!”
Mẹ tôi đưa tay nhận lấy, đầu lại quay ngoắt, chưa biết nhờ ai mang chị đi giùm.
“Thằng Bang, mày lại đây! Vác con Nũn giúp thiếm Thục Trinh, đưa lên nhà thương đi!”
Một người đàn ông cao lớn từ trong đám đông bước ra, không nói hai lời đã bế xốc chị cả lên. Đám đông người đi, người ở lại vừa hỏi vừa hóng hớt chuyện.
Mẹ tôi cũng đi theo anh Bang mà khuất sau đám người.
Anh Bang là con nhà thiếm Hà. Anh làm giáo viên thể dục của trường làng. Ngoài làm giáo viên, anh còn làm thợ sửa chữa, thợ cưa cây, không có gì mà anh không làm được. Chỉ cần ai đó nhờ, anh đều sẽ làm, tôi chưa bao giờ thấy anh từ chối ai.
Từ khi lên năm tuổi, tôi thường thấy anh đi ngang ghe nhà tôi. Lúc đầu anh còn dừng lại, hết nhìn chị cả Nũn đến nhìn chị hai Nẵn, sau đó lại nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không thích ánh mắt đó của anh, càng sợ hình bóng bé nhỏ mờ ảo bám ở thắt lưng anh không rời.