Tôi tò mò kéo vạt áo chị cả, lí nhí hỏi:
“Người đó là ai vậy chị?”
Chị cả chỉ liếc qua rồi im lặng, nét mặt thoáng tái đi như nhớ đến chuyện gì đó rất đáng sợ.
Chỉ có chị hai liếc xéo tôi, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
“Thằng cha đó đáng ghét lắm, nó cho kẹo mày đừng có mà lấy…”
Chị bỏ lửng nửa câu nói rồi lại đi chơi với bạn.
Buổi tối đó mẹ không trở về, chỉ có tôi và chị hai Nẵn treo màn lên rồi cùng ngủ. Đến nửa đêm thì ba tôi mò về, tiếng bước chân ông bước xuống ghe tôi nghe rõ mồn một. Hai mắt tôi choàng mở, có chút sợ hãi thở dốc.
May mà ba trở về, nếu không trong giấc mơ vừa rồi tôi đã bị bàn tay kia kéo đi.
Ba vừa đi vào, giữa ánh sáng mờ nhạt hắt xuống từ trên bờ, ông cũng nhìn thấy hai hình dáng nhỏ bé của hai chị em tôi trong màn. Không biết tức giận điều gì, tay ông tốc màn, chân ông đá vào hai chị em tôi không thương tiếc.
Chị hai giật mình choàng tỉnh, la hét ầm ĩ.
“Trời sập, trời sập rồi!”
Sau khi phản ứng được là ba đánh, chị hai không hét nữa mà lăn qua một bên, nằm phía sau tôi, hai tay đẩy người tôi về phía ba.
Mà ba thì cũng không cần biết là đứa nào, có người cho ông trút giận là được.
Dù đã có chuẩn bị, nhưng vì cơ thể tôi còn bé, một đứa trẻ mới sáu tuổi, lại còn bị chị hai lớn hơn hai tuổi giữ chặt, muốn tránh cũng không tránh được, trực tiếp bị ba tôi đá mạnh hai cái vào lưng.
Tôi gắng gượng cơn đau, kêu lên:
“Ba, ba, chị cả được cứu rồi, chưa chết, chưa chết đâu, ba đừng đánh nữa!”
Ba nghe thấy thì dừng chân lại, miệng hỏi:
“Vậy nó đi đâu rồi, còn mẹ mày nữa, đi theo thằng nào rồi?”
“Chị cả được đưa đi nhà thương rồi, còn mẹ phải đi theo!”
Tôi cố nhích cơ thể mình nhẹ nhàng, không một tiếng động, cố gắng tránh xa chân của ba. Nếu không, lúc nào đó chỉ cần một lời không vừa ý ông ta là ông sẽ lại đá tôi tiếp.
“Nó lấy tiền đâu mà đi? Có phải thằng nào cho nó tiền không?”
Ba tôi tức giận lại đá thêm một cái. Vì tôi có chuẩn bị trước nên không đá trúng tôi. Ông vừa định bước tới, tôi đã vội vàng kêu lên:
“Là bác Chín, bác cho vay mười nghìn, khi nào có tiền thì phải trả lại!”
“Tận mười nghìn? Đưa đứa con gái phá của đó đi viện tốn từng đó tiền, không được! Tao phải đi đòi lại!”
Nói xong, ba liền buông tay quay lưng định đi.
Tôi thầm không yên lòng. Nếu để ba đi như vậy, lên nhà thương chắc chắn ba sẽ đánh mẹ để đòi lại số tiền đó. Tôi quá hiểu ba, ông ấy đòi lại cũng không phải để mang trả cho bác Chín, mà là để đi mua rượu, đi kéo xì dách. Còn chuyện trả nợ, có lẽ mẹ tôi phải đi gánh nước mướn để trả.
“Ba, ba, lúc chiều khi mẹ đưa chị cả Nũn đi nhà thương, có chú công an đến tìm ba, muốn hỏi chị cả vì sao rơi xuống sông!”