Xung quanh quán bar người qua lại tấp nập, ba người họ đứng đó đặc biệt gây chú ý.
Khi Thẩm Linh Quân nhìn thấy Kỷ Vũ Hiên, đại não cậu hoàn toàn trống rỗng, căn bản không nghe rõ gã đang hỏi cái gì, chỉ thốt lên: “Sao mày tìm được đến đây?”
Cậu chưa từng nói cho Kỷ Vũ Hiên biết mình hiện đang sống ở đâu. Rồi chợt nhớ lại tin nhắn nhận được sáng nay, một người bạn trước kia đã xin địa chỉ của cậu, nói là muốn gửi cho cậu chút đồ. Bởi vì đó thực sự là một trong số ít những người có quan hệ khá tốt với cậu, nên cậu đã không chút nghi ngờ mà cho địa chỉ trường học. Cho dù là bây giờ, cậu cũng không nghĩ rằng người bạn kia lừa mình, mà chắc chắn là Kỷ Vũ Hiên đã lừa bạn cậu để lấy được địa chỉ.
Cậu chỉ là không ngờ tới việc Kỷ Vũ Hiên sẽ chạy đến tận đây tìm mình.
Sắc mặt Kỷ Vũ Hiên lúc này như cười mà lại như mếu: “Tao tìm đến đây bằng cách nào à?”
“Tối hôm qua mày đột nhiên nhắn tin chia tay, tao mẹ nó tức đến mức thức trắng cả đêm, sáng sớm phải ngồi tàu hỏa hơn sáu tiếng đồng hồ để đến tìm mày đấy.” Kỷ Vũ Hiên túm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh cậu vào tường. Cái kiểu chia tay đơn phương và dứt khoát thế này, dựa vào cái gì mà để Thẩm Linh Quân nói ra? Có chia tay thì cũng phải do gã nói mới đúng!
“Rõ ràng ban đầu là tự mày chạy đến nói muốn yêu đương với tao, bây giờ thế này là tính sao hả? Mày sống những ngày tháng của kẻ có tiền rồi quay lưng đá ông đây luôn phải không? Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu! Mày là cái thá gì mà cũng xứng đòi chia tay với tao?”
Ở cái tuổi này khi vấp phải chuyện thất tình, sự phẫn nộ của Kỷ Vũ Hiên lại vượt xa cả nỗi đau buồn vì bị bỏ rơi.
Thẩm Linh Quân bị gã cứ túm chặt lấy áo đến mức hơi khó thở, nghe vậy lại cảm thấy nực cười. Cậu nhìn Kỷ Vũ Hiên, cười khẩy một tiếng rồi đáp: “Lúc mày ở bên tao, mày đối xử với tao tốt lắm sao?”
Người hiếu kỳ vây quanh ngày càng đông, Thẩm Linh Quân không muốn cãi nhau với gã để rồi bị người ta lấy làm trò cười. Hơn nữa cậu cũng không muốn làm lỡ thời gian, nhỡ đâu lúc Lương Ký An đến đón không thấy cậu, lại phát hiện ra cậu nói dối, về nhà thể nào mông cậu cũng “nở hoa” cho xem.
Chu Thư Nam nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh đột nhiên bước lên, túm lấy gáy Kỷ Vũ Hiên rồi giật mạnh gã ra.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không phải hắn không muốn quản, chỉ là câu nói đầu tiên của tên tóc vàng này cũng khiến hắn ngớ người. Hắn thực sự cũng tò mò, cộng thêm việc Thẩm Linh Quân vừa kháng cự hắn ở trong quán bar khiến hắn có chút bực dọc vi diệu, nên dứt khoát đứng im tại chỗ xem kịch vui một lát.
Kỷ Vũ Hiên đang rầu rĩ vì có hỏa khí mà không có chỗ xả, đối với khuôn mặt của Thẩm Linh Quân thì gã cũng không nỡ đánh, giờ cái tên phía sau này lại dám động thủ với gã trước. Gã hệt như một con chó điên, nhấc chân đá ngược ra sau, miệng còn hùng hổ chửi thề: “Ông đây vẫn luôn đợi ở cổng trường mày, từ lúc tan học đã nhìn thấy mày đi ăn lẩu, đi bar với nó. Thẩm Linh Quân, mày giỏi lắm, mày cắm sừng tao hay là muốn kết nối không kẽ hở hả? Thằng này là đứa mới mà mày bám vào sao? Nhìn cũng chỉ là cái dạng công tử bột mặt hoa da phấn, có phải lắm tiền lắm không?”
Những lời từ miệng gã thốt ra thực sự quá khó nghe. Chu Thư Nam xoay người lại, giáng ngay cho gã một cú đấm.
Cửa quán bar lúc này đã kịt kín người vây quanh. Thẩm Linh Quân chỉ cảm thấy mất mặt, hét lên hai tiếng bảo họ đừng đánh nữa nhưng căn bản chẳng ai quan tâm. Quá tức giận, cậu xông tới bồi thêm cho Kỷ Vũ Hiên một cước: “Mày từ đâu đến thì cút về đó cho tao được không?”
Kỷ Vũ Hiên cứ như một con chó lai dai nhách, lật người nằm ỳ ra đất, một bên mặt sưng vù nhưng vẫn cãi: “Không được.”
“Lúc đầu mày cầu xin tao hẹn hò với mày mang thái độ gì? Bây giờ lại là thái độ gì? Muốn đường ai nấy đi êm đẹp thì xì tiền ra đây. Cả năm trời tao ở bên mày, phí tổn thất tinh thần mày phải đền cho tao chứ? Ông đây là trai thẳng, ở bên mày rất vất vả mày có biết không?”