Đến nội dung chính

Chương 25: Sao mày lại chia tay tao

admin 891 Chữ Cài Đặt

Thẩm Linh Quân không khỏi nảy sinh chút cảm giác ghen tị. Khoảng cách giữa người với người đúng là quá lớn, cậu vẫn còn đang nghĩ sau này không đậu đại học thì đi lắc trà sữa, còn người giàu ở độ tuổi này đã tự mình khởi nghiệp.

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi đề nghị của Chu Thư Nam khiến cậu vô cùng rung động. Đừng nói là từ lúc lên thành phố đến giờ cậu chưa được mở mang tầm mắt, trước kia ở quê cùng lắm cũng chỉ đi quán net, giờ có người dẫn đi chơi thì đúng là cầu còn không được.

Cậu hơi do dự nói: “Nhưng chắc chắn anh tôi sẽ không cho đi đâu.”

Chu Thư Nam búng nhẹ lên trán cậu: “Cậu ngốc quá, cứ bảo là về trễ một chút, nhờ anh cậu đến đây đón. Chúng ta đi bar rồi về mất hơn một tiếng, lúc đó cậu cứ đợi anh ấy ở quán lẩu là được mà.”
Thẩm Linh Quân là điển hình của loại ăn thì nhớ mà đòn thì quên. Lương Ký An hôm qua vừa mới nhắc nhở cậu không được nói dối, hôm nay bị người ta dắt mũi một chút là “ngựa quen đường cũ” ngay. Tựa như đột nhiên giác ngộ, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Ký An: [Anh ơi, chín giờ anh đến đón em được không? Em muốn nói chuyện với bạn thêm một lúc.]

Gửi xong còn đính kèm thêm một cái định vị.

Lương Ký An rất nhanh đã nhắn lại một chữ: [Được.]

Thẩm Linh Quân hoàn toàn yên tâm, lẽo đẽo đi theo Chu Thư Nam bước vào quán bar.

Cậu đảo mắt đánh giá hoàn cảnh trước mắt một lượt. So với quán bar thì chỗ này giống vũ trường hơn, tóm lại là vô cùng ồn ào. Trong khi đó, Chu Thư Nam lại như cá gặp nước. Lúc này trên người hắn chẳng còn thấy nửa điểm thư sinh của học trò, vô cùng thuần thục chào hỏi nhân viên pha chế, gọi hai ly đồ uống đặc trưng của quán.
Thẩm Linh Quân không dám uống, bởi vì chỉ trong vòng mười phút từ khi cậu ngồi xuống, trước mặt đã xếp thành một hàng những ly rượu không rõ nồng độ. Tất cả đều do nhân viên pha chế lần lượt đẩy tới, nói là có người mời cậu uống. Dưới mỗi ly không ngoại lệ đều ép một tấm danh thiếp hoặc mảnh giấy.

Chu Thư Nam cực kỳ khó chịu, vò nát từng tờ ném đi. Thẩm Linh Quân tuy chậm chạp nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nhận ra tất cả đều là đến bắt chuyện làm quen thì bắt đầu thấy ngồi không yên.

Ở thành phố lớn sao lại có nhiều người đồng tính thế này cơ chứ…

Nhân viên pha chế lại đẩy tới một ly nữa, vung vẩy cánh tay đã hơi mỏi, nói với Chu Thư Nam: “Cậu có thể đưa bạn trai nhỏ của cậu rời khỏi chỗ này được không? Tôi không muốn tăng ca đâu.”

Chu Thư Nam vốn định tương kế tựu kế nhận bừa, Thẩm Linh Quân lại vội vàng phân bua: “Chúng tôi không phải quan hệ đó.”
Nhân viên pha chế nhướng mày cười như không cười liếc Chu Thư Nam một cái.

Chu Thư Nam chỉ im lặng mà không nói gì thêm.

Nhạc sập sình ồn ã, ánh đèn lờ mờ, kéo theo ánh mắt hắn nhìn Thẩm Linh Quân cũng trở nên mông lung. Hắn nắm lấy cổ tay cậu hỏi: “Đi nhảy không?”

Thẩm Linh Quân vẫn còn lúng túng, nhưng sự tò mò đối với những điều mới mẻ đã lấn át tất cả. Dù chẳng biết nhảy nhót gì, cậu vẫn gật đầu đi theo Chu Thư Nam vào sàn nhảy.

Đám đông chen lấn xô đẩy, dường như có người đụng vào cậu. Thẩm Linh Quân cảm nhận được bàn tay Chu Thư Nam áp vào eo sau của mình, kéo cậu dán sát vào người hắn. Cậu cứ tưởng Chu Thư Nam đang giúp mình, giống như cách hắn vứt bỏ mấy tấm danh thiếp và mẩu giấy vừa rồi, bèn ngẩng đầu lên chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”

Chu Thư Nam nghe hiểu cậu đang cảm ơn vì chuyện gì, cảm thấy cậu ngốc nghếch đến buồn cười, không kìm được lại cúi người sát vào cậu thêm chút nữa: “Cậu đẹp quá, cậu vừa bước vào là gần như tất cả mọi người đều nhìn cậu.”

Hắn thực sự suýt chút nữa không kìm được mà hôn xuống. Dưới bầu không khí mờ ám và trăng hoa này, lý trí của con người sẽ nhanh chóng biến mất.

Thẩm Linh Quân rốt cuộc cũng muộn màng nhận ra điều bất thường, dọc sống lưng toát mồ hôi lạnh, đột nhiên lên tiếng: “Anh tôi sắp đến đón tôi rồi.”

“Chúng ta về thôi.”

Lý trí Chu Thư Nam khựng lại lơ lửng, nửa ngày sau mới đáp: “Được.”

Thế nhưng vừa bước ra khỏi quán bar, Thẩm Linh Quân đã đụng ngay mặt một người mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.

Hai mắt Kỷ Vũ Hiên đỏ ngầu, khuôn mặt tiều tụy nhìn cậu chằm chằm: “Thẩm Linh Quân, dựa vào cái gì mà mày chia tay tao?”