Đến nội dung chính

Chương 27: Đừng sợ

admin 899 Chữ Cài Đặt

Chu Thư Nam còn định xông vào đánh tiếp, nhưng Thẩm Linh Quân lắc đầu với hắn, ra hiệu để tự mình giải quyết.

“Tao không nợ gì mày cả, Kỷ Vũ Hiên.” Cậu cố gắng bình ổn lại cảm xúc, nhưng viền mắt đã đỏ hoe vì tức giận.

“Thứ nhất, tao với cậu ấy chỉ là bạn, tao không làm chuyện gì có lỗi với mày. Thứ hai, về mặt tình cảm tao cũng chẳng nợ nần gì mày, lý do tại sao mày quen tao trong lòng mày tự hiểu rõ. Thứ ba, tao chưa bao giờ nợ mày một đồng một hào nào, trước kia không có, bây giờ lại càng không.”

Kỷ Vũ Hiên lảo đảo đứng dậy. Gã căn bản không nghe lọt tai những lời Thẩm Linh Quân nói, chỉ cho rằng cậu đang ra mặt bảo vệ Chu Thư Nam, thế nên những lời lẽ càng thêm độc địa không kiểm soát được mà thốt ra khỏi miệng: “Bạn trai mới của mày không thấy mày gớm ghiếc sao? Nó có biết mày là một đứa bên dưới mọc ra…”
“Chát…”

Lời chưa kịp dứt, Thẩm Linh Quân đã giương tay tát cho gã một bạt tai. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên khiến khung cảnh xung quanh cũng trở nên im ắng hơn hẳn.

Khi Thẩm Linh Quân nhìn gã lần nữa, trong mắt cậu gần như cuộn trào ngọn lửa giận dữ ngút trời: “Kỷ Vũ Hiên, mày thử nói thêm một câu nữa xem?”

Đánh người xong, chính bản thân Thẩm Linh Quân lại thấy buồn nôn.

Năm cậu năm tuổi đi vệ sinh, Kỷ Vũ Hiên bám vào đầu tường nhìn trộm. Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy cậu ngồi xổm để đi tiểu nhưng gã lại rêu rao khắp nơi rằng cậu là đồ pê-đê, là quái thai. Thật khó tin những lời như vậy có thể thốt ra từ miệng một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi. Kể từ đó, những đứa trẻ cùng trang lứa xung quanh luôn gọi cậu như vậy, cho dù chúng chẳng nhìn thấy gì, nhưng ai nấy đều tỏ ra như chính mắt mình chứng kiến.
Tin đồn chưa bao giờ cần chứng thực, chỉ cần bị lan truyền liên tục thì sẽ biến thành “sự thật” mà ai ai cũng biết. Mà trớ trêu thay, ở một ý nghĩa nào đó đối với cậu, đây lại chính là sự thật. Thẩm Linh Quân không có cách nào phản bác, chỉ đành cẩn thận dè dặt tránh xa tất cả mọi người. Mãi về sau khi cậu quen Kỷ Vũ Hiên, những tháng ngày thi thoảng bị bắt nạt như trước kia quả thực không còn nữa, chỉ là nó lại biến thành một loại quan hệ quỷ dị khác.

Đương nhiên cậu làm vậy là để tìm kiếm sự che chở, nhưng đối với cậu, đó há chẳng phải cũng là một loại trả thù sao. Một kẻ ban đầu khinh thường cậu nhất, cuối cùng chẳng phải cũng trở thành bạn trai của cậu đó sao.

Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, sắc mặt Thẩm Linh Quân lại trắng bệch như tờ giấy. Cậu cử động cổ tay một chút, trở tay lại tát thêm một cái nữa. Giờ phút này, cậu nhìn Kỷ Vũ Hiên chỉ thấy vô cùng nực cười: “Vừa rồi mày định nói cái gì?”
Kỷ Vũ Hiên bị tát đến ngu người, như vừa bừng tỉnh sau cơn mộng mị mà hoàn hồn lại. Gã định nói cái gì? Những lời đó đều là lời nói đùa gã quen miệng nói với bạn bè, gã cũng biết rất rõ tất cả chỉ là giả, vì gã chưa từng thực sự nhìn thấy gì cả. Nhưng nói nhiều quá đến mức chính gã cũng tin sái cổ, để rồi suýt chút nữa buột miệng nói ra.

Mà sau khi đánh người, Thẩm Linh Quân mới muộn màng phát hiện ra Lương Ký An đã đến từ lúc nào. Đã qua chín giờ từ lâu, có lẽ vì không đón được cậu ở quán lẩu nên Lương Ký An đã tình cờ tìm thấy cậu ở đây.

Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn Lương Ký An. Phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là sự sợ hãi vì bị bắt quả tang đang nói dối, mà là một cảm giác an tâm khó gọi tên. Rõ ràng cậu đến cái nhà mới này còn chưa đầy một tháng, nhưng cậu biết Lương Ký An quan tâm mình, thế nên mới bất giác sinh ra sự ỷ lại vào hắn.

Hai gương mặt đã được xem qua vô số lần trong hồ sơ tư liệu nay cùng lúc xuất hiện trước mặt Lương Ký An. Hắn vẫy tay với Thẩm Linh Quân: “Qua đây.”

Thẩm Linh Quân chạy bước nhỏ về phía hắn. Tay vừa bám vào cẳng tay Lương Ký An, nước mắt cậu đã không kìm được mà giàn giụa khắp mặt.

Lương Ký An vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ.”

“Mọi chuyện đều sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Chỉ vọn vẹn hai câu nói, nhưng Thẩm Linh Quân lập tức không còn hoảng hốt nữa. Lương Ký An thực sự sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu, bởi vì một nửa dòng máu ruột thịt đang chảy trong người họ.

Thẩm Linh Quân thực tâm thực ý tin tưởng điều đó.