Đến nội dung chính

Chương 2: Tao mời

admin 501 Chữ Cài Đặt

Cậu tròng vội chiếc áo hoodie, mặc quần jean vào, hai phút sau đã có mặt dưới lầu. Mạnh Kim Phi khoác vai cậu, ra chiều anh em thân thiết: “Nhắn tin sao không trả lời thế? Đang ngủ à?”

Thẩm Linh Quân cúi đầu: “Ừ, hôm qua thức khuya quá, giờ mới dậy.”

Cậu thầm oán thầm trong bụng: Không trả lời là vì không muốn trả lời đấy. Trả lời rồi đi chơi thì tao phải bao, không trả lời thì tao còn được bữa no bụng.

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Vẫn chỗ cũ nhé, hôm nay tao mời.”

Mạnh Kim Phi chỉ chờ có câu này, gã dẫm đôi giày vải nhảy lên xe máy điện: “Đi thôi.”

“Tý nữa Kỷ Vũ Hiên cũng tới, mày muốn ăn gì thì nhắn nó một tiếng, bảo nó mua cho.”

Thẩm Linh Quân ngồi sau xe máy điện, mở khung chat trên điện thoại, gõ gõ xóa xóa một hồi lâu mới gửi đi một tin nhắn: Mua cho tao phần mì xào, cay nhẹ thêm xúc xích, cho nhiều đậu đũa chua một chút.
Ông chủ tiệm net đã quen mặt bọn họ, chỉ quan tâm kiếm tiền chứ chẳng màng đến việc bọn họ đã đủ tuổi thành niên hay chưa, chỉ phất tay bảo nhân viên mở bốn máy. Thẩm Linh Quân trả tiền xong, trong lòng có chút xót xa.

Nhưng được chơi game vẫn rất sướng, sướng hơn nhiều so với việc ngồi ngẩn ngơ ở nhà. Cậu chơi hăng say đến mức chẳng hề để ý có người đứng sau lưng, cho đến khi Kỷ Vũ Hiên khẽ nhéo má cậu một cái: “Đang combat tổng à?”

Thẩm Linh Quân không quay đầu lại, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng gương mặt lại hơi nghiêng sang bên cạnh, né tránh mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc trên người gã.

Mãi đến khi đánh xong ván này, cậu mới xoay người cười với Kỷ Vũ Hiên một cái: “Cậu có mua cơm cho tớ không?”

“Quên mất, tao vừa từ tiệm bi-a sang.” Kỷ Vũ Hiên nhai kẹo cao su nhóp nhép, vừa mở miệng thì mùi bạc hà cũng chẳng át nổi mùi khói thuốc.
Thẩm Linh Quân cũng chẳng bất ngờ, chỉ cụp mắt xuống, ỉu xìu nói: “Nhưng tớ nhịn đói cả ngày rồi.”

Cậu có gương mặt rất đẹp, nếu không Kỷ Vũ Hiên đã chẳng ma xui quỷ khiến mà đi cặp kè với một thằng con trai. Thấy cậu đáng thương như vậy, gã lại có chút không đành lòng, xoa đầu cậu bảo: “Để tao đi lấy cho hộp mì, ăn vị gì?”

Thẩm Linh Quân nói vị gì cũng được. Năm phút sau, một hộp mì bò cay thêm trứng kho và xúc xích được đưa tới tay cậu. Cậu ngồi sang một bên cắm cúi húp xì xụp, hơi nóng bốc lên hun ướt cả mắt. Cậu lén lút mở số dư tài khoản ra nhìn một cái, nước mắt suýt nữa thì rơi vào bát mì.