Đến nội dung chính

Chương 1: Livestream

admin 510 Chữ Cài Đặt

Vòng tròn nhỏ báo hiệu video đang tải xoay vài vòng rồi bắt đầu tự động phát. Hình ảnh trong video mờ nhòe, ống kính còn khẽ rung lắc như thể có người đang điều chỉnh vị trí, cuối cùng cố định trước một chiếc ghế xoay bọc da đã sờn cũ. Góc quay được căn chỉnh rất khéo, chỉ thu vào khung hình phần từ thắt lưng trở xuống.

Vài giây trôi qua, đôi chân thon dài trắng nõn lọt vào tầm mắt, xếp bằng trên ghế. Cậu trai trong video trông có vẻ vô cùng non nớt, ngập ngừng một hồi lâu vẫn chưa tiến đến bước tiếp theo. Phải đến vài phút sau, cậu mới đổi tư thế, dường như đang co người lại, hai chân khép chặt vào nhau.

[Người mới hả?]

Một dòng bình luận chạy ngang qua màn hình nhưng không có ai hồi đáp. Dưới khu vực bình luận lác đác mười mấy dòng tin nhắn để lại, đa phần đều là chê bai chất lượng hình ảnh.
[Chất lượng hình ảnh như quay bằng máy bàn đã đành, chẳng lộ cái gì mà cũng đòi lên nền tảng này à!]

[Ông bình luận đầu chắc chưa xem hết video phải không?]

[Trên ghế có nước kìa, vết nước trên mặt da đen nhìn rõ lắm…]

[Eo nhỏ thật đấy, nhưng bụng dưới trông lại mềm mềm, xinh quá đi.]

[Bình luận ít thế, mọi người gõ phím một tay không tiện à?]

Khi Thẩm Linh Quân đăng nhập vào trang quản trị, trái tim cậu đập thình thịch liên hồi. Cậu chỉ dám lướt nhanh qua các dòng bình luận chứ không dám nhìn kỹ. Tuy nhiên, đoạn video dài hơn bảy phút mà đạt gần năm vạn lượt xem vẫn khiến cậu ngẩn người. Cậu liếc nhìn thu nhập trong hậu đài: hơn ba ngàn hai trăm hạt kẹo, tính theo tỷ lệ 10:1 thì cậu kiếm được ba trăm hai mươi tệ.

Nhưng cậu không phải là streamer ký hợp đồng, nền tảng chỉ cho phép rút một nửa, lại còn trừ thêm mười mấy tệ phí thủ tục. Sau khi rút xong, Thẩm Linh Quân cầm về được 138 tệ. Dù vậy cậu vẫn thấy vui, nhìn thông báo số dư đã rút thành công, cậu mới nơm nớp lo sợ quay lại lật xem bình luận từ đầu đến cuối.
Càng vui hơn nữa là.

Không ai mắng cậu là quái thai, cũng chẳng ai thấy cậu ghê tởm.

Đa phần chỉ tò mò thăm dò, nhưng mục đích chung của đám người đó thì chỉ có một.

Cậu trở mình trên giường, đang định gọi đồ ăn ngoài để tự thưởng cho bản thân một bữa thì ngoài cửa sổ bỗng vọng lại tiếng người. Mạnh Kim Phi đứng cách hai tầng lầu, giọng oang oang như nuốt cả cái loa vào họng: “Thẩm Linh Quân! Đi chơi game không!”

Sợ cậu không nghe thấy, gã gọi liền hai ba tiếng. Thẩm Linh Quân miễn cưỡng bò dậy, thò đầu qua khung cửa sổ chống trộm: “Biết rồi, tao xuống ngay đây.”