Nhưng tiền đã trả rồi, chơi thì chắc chắn phải chơi cho lại vốn, đằng nào ở nhà cũng chẳng ai quản. Mấy người bọn họ chơi mãi đến hơn một giờ sáng mới lục đục đi về.
Kỷ Vũ Hiên không có xe nên lúc đưa cậu về nhà toàn đi bộ. Gã vốn định nắm tay, nhưng lại thấy hơi lấn cấn vì Thẩm Linh Quân là con trai nên thôi. Đi được một đoạn, gã cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cậu, thấy trên má cậu vẫn còn nét phúng phính trẻ con chưa tan hết, gã lại muốn hôn cậu.
Thẩm Linh Quân không chịu, bởi cậu chú ý thấy dưới tòa nhà tập thể cũ nát có đỗ một chiếc xe hơi.
Cậu không biết chiếc xe đó thuộc hãng gì, chỉ thấy rất sang trọng. Đến gần mới phát hiện bên cạnh xe còn có một người đàn ông trung niên, mặc vest đi giày da, trông như nhân vật chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.
Người nọ ghé vào cửa sổ xe đang hạ xuống nói gì đó. Cửa xe mở ra, lại có thêm một người bước xuống.
Thẩm Linh Quân rất khó dùng vốn từ nghèo nàn của mình để miêu tả điều gì, bởi ban đầu cậu nghĩ nửa đêm canh ba trăng thanh gió mát, người giàu đến cửa nhà mình mà không tống tiền một khoản thì thật có lỗi với bản thân. Dù cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể tống tiền người khác một cách đương nhiên như vậy, có lẽ là do dạo này thiếu tiền đến phát điên rồi. Nhưng khi người này đứng trước mặt cậu, trong đầu cậu bỗng chốc trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ gì nữa.
Dáng người này rất cao, cao hơn cậu ít nhất nửa cái đầu. Đứng xa không rõ mặt mũi, nhưng khí chất quanh thân đã đủ khiến người ta e sợ. Thẩm Linh Quân bỗng thấy chột dạ.
Kỷ Vũ Hiên ghé vào tai cậu thì thầm: “Hắn là ai thế?”
“Không biết.” Thẩm Linh Quân cũng nhỏ giọng đáp: “Chắc tìm người khác đấy.”
Thế nhưng giây tiếp theo, người nọ nhìn về phía cậu: “Thẩm Linh Quân?”
Thẩm Linh Quân theo bản năng đáp một tiếng, người nọ lại nói: “Qua đây.”
Giọng điệu của hắn quá đỗi tự nhiên, nghe tuy không giống ra lệnh nhưng lại khiến người ta không dám nảy sinh ý nghĩ từ chối. Trong lòng Thẩm Linh Quân không yên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười hiền hậu với cậu: “Tiên sinh đã đợi cậu rất lâu rồi.”
Thẩm Linh Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu có cả bụng nghi vấn muốn hỏi hai người lạ mặt này, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra câu: “Anh là ai?”
“Lương Ký An.” Người đàn ông kia đáp: “Anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.”
Đến gần hơn, Thẩm Linh Quân mới nhìn rõ dung mạo của hắn. Sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm.
Lương Ký An nhìn đứa em trai chưa từng gặp mặt này, lại liếc nhìn tên tóc vàng hoe đang dáo dác nhìn ngó cách đó không xa, giọng điệu bất giác trở nên cứng rắn hơn: “Thu xếp đồ đạc cần mang theo đi, theo tôi về.”