Đến nội dung chính

Chương 14: Bạn trai cậu à?

admin 891 Chữ Cài Đặt

Thẩm Linh Quân không thể ngờ được rằng mình lại có thể ngủ nhiều đến thế.

Do ban ngày ở trường cậu đã ngủ li bì, nên sau khi xin được mật khẩu cậu cứ đinh ninh đêm nay mình phải thức đến ba giờ sáng cày game. Nào ngờ vừa mở mắt ra, ý thức quay trở lại thì trời đã sáng bảnh mắt. Cậu tuyệt vọng vò vò mặt, thầm mắng bản thân đúng là heo.

Hơn nữa, ai đã sạc pin máy tính bảng của cậu?

Thẩm Linh Quân chột dạ rửa mặt mũi rồi xuống lầu. Lương Ký An vẫn chưa đến công ty, đang ngồi bên bàn ăn. Cậu ngoan ngoãn chào buổi sáng, nhận lấy lát bánh mì phết phô mai từ tay Hà Văn rồi bắt đầu gặm.

Món này ăn không quen lắm, bầu không khí lại ngượng ngùng khó tả. May sao trên bàn còn có xửng tiểu long bao, cậu ăn xong miếng bánh mì liền nhanh tay kéo xửng bánh về phía mình, chấm dấm và dầu ớt ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cậu đang định đeo cặp đi học thì Lương Ký An, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: “Không được mang máy tính bảng đến trường, về nhà rồi hẵng chơi.”
Thẩm Linh Quân lập tức làm theo, trong lòng chắc mẩm chuyện chơi game quá giờ tối qua đã bị bại lộ. Cậu ngoan ngoãn như một con chim cút, không dám ho he nửa lời, nhờ thế mà ba tiết học buổi sáng tinh thần phấn chấn, không ngủ gật lần nào.

Tiếc thay, cậu đã rời xa sách vở quá lâu, kiến thức nền tảng lại hổng lỗ chỗ, muốn bù đắp bất kỳ môn nào cũng khó tựa Nữ Oa vá trời.

Chu Thư Nam ngồi phía sau, trơ mắt nhìn tấm lưng đang thẳng tắp của cậu cứ thế xìu dần như quả bóng xì hơi, cuối cùng gục hẳn xuống bàn. Dù tay vẫn cầm bút nhưng đến giờ giải lao, cậu đành bất lực xoay người xuống, hỏi hắn cách giải bài Vật lý này.

Đó là bài tập cơ bản nhất của lớp 10, chỉ cần áp dụng công thức là ra, ngặt nỗi cậu lại chẳng biết phải dùng công thức nào.

Chu Thư Nam kiên nhẫn giảng giải một hồi, Thẩm Linh Quân nghe câu được câu chăng, miễn cưỡng hiểu sơ sơ. Cậu vừa nói cảm ơn, định quay lên thì Chu Thư Nam bỗng nắm lấy cổ tay cậu, nói: “Thật sự không được thì đừng cố.”
Lời này nói ra quá thẳng thắn, nhưng trong giọng điệu lại không hề có ý chế giễu mà hoàn toàn là sự xót xa chân thành, như thể không đành lòng nhìn cậu tự làm khó mình.

Thẩm Linh Quân cũng không giận, chỉ nghe Chu Thư Nam nói tiếp: “Đi du học chẳng phải tốt hơn sao? Cậu đã không vào đây bằng thực lực, chắc hẳn gia đình cũng đã dọn sẵn đường lui cho cậu rồi chứ?”

Đường lui? Thẩm Linh Quân lầm bầm trong miệng, cậu không biết Lương Ký An có dọn đường lui cho mình hay không.

Thực ra những ngày tháng tươi đẹp này cũng mới chỉ bắt đầu được ba bốn ngày. Mối quan hệ máu mủ trên danh nghĩa dường như chưa mang lại cho cậu quá nhiều cảm giác an toàn. Cậu hy vọng Lương Ký An thật lòng thích đứa em trai này, hy vọng giữa họ có sự ràng buộc của tình thân huyết thống, để cậu có thể ở lại ngôi nhà này lâu dài hơn.
Có lẽ sự mờ mịt trong mắt cậu quá rõ ràng, Chu Thư Nam biết Thẩm Linh Quân chẳng lọt tai chữ nào mình vừa nói. Hắn bất lực thở dài: “Đừng nghĩ nữa, tiết sau là Thể dục, đi thay đồ thôi.”

Đang là mùa xuân, chênh lệch nhiệt độ ban ngày khá lớn. Để thuận tiện cho học sinh hoạt động, trường Nhất Trung đã xây dựng nhà thi đấu trong nhà. Chu Thư Nam là chủ lực của đội bóng rổ trường, sau khi khởi động xong, hắn nhét hai chai nước vào tay Thẩm Linh Quân đang ngồi trên khán đài, đặc biệt dặn dò: “Lát nữa cậu đưa nước cho tôi nhé.”

Thẩm Linh Quân gật đầu, tự giác xếp mình vào vị trí “đàn em” của Chu Thư Nam. Qua hai ngày tiếp xúc, cậu thực sự biết ơn vì Chu Thư Nam đã chịu chơi cùng mình.

Chu Thư Nam tụ tập cùng đồng đội, mấy lớp học chung một tiết nên khá đông. Một nam sinh nhuộm tóc xanh nhìn Thẩm Linh Quân ngồi dưới khán đài, hỏi: “Bạn trai cậu à?”

Một nam sinh cao lớn khác xen vào: “Nếu là bạn trai thật, cậu nghĩ giờ này Tiểu Chu đang ở đâu?”

Có người hùa theo trêu chọc: “Chắc chắn là ở phòng dụng cụ khóa trái cửa bên cạnh rồi!”

Chu Thư Nam chỉnh lại băng đô, cười một tiếng: “Đừng có nói bậy, tạm thời chưa mò ra lai lịch đâu. Thấy cậu ta xinh đẹp nên tôi cứ giữ bên cạnh trước đã.”

“Đúng là đẹp thật.” Một người nhìn theo hướng mắt hắn, nhìn chằm chằm một lúc rồi nói: “Dáng người cũng nuột, mỏng manh thế kia, ôm vào chắc sướng lắm.”