Mấy người họ cười đùa hí hố xong liền quay lại tập luyện nghiêm túc. Thẩm Linh Quân chẳng hề hay biết, cũng chẳng chia sẻ chút sự chú ý nào cho bọn họ. Sáng nay Kỷ Vũ Hiên lại nhắn tin, nhưng cậu quyết tâm đợi mua xong trang phục mới trả lời, nên giờ thứ duy nhất khiến cậu sốt ruột là cái máy hỗ trợ học tập chưa bán được.
Giữa giờ, Chu Thư Nam nháy mắt ra hiệu với cậu đến mức sắp chuột rút cả mắt, nhưng khổ nỗi người kia chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Linh Quân mới như NPC tự động nhận nhiệm vụ, bật dậy chạy lon ton đến trước mặt Chu Thư Nam đưa nước.
Cậu làm “đàn em” rất có tâm, còn chu đáo vặn sẵn nắp chai.
Chu Thư Nam cũng bất ngờ, chút oán giận ban nãy lập tức tan biến, cầm chai nước lắc lắc khoe khoang với đám đồng đội.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Thẩm Linh Quân không đến phòng nghỉ mà chui vào buồng vệ sinh, bắt đầu phê duyệt “tấu chương” tin nhắn trên điện thoại. Cậu lượn một vòng trên nền tảng đồ cũ, vui mừng phát hiện có hai người nhắn tin hỏi mua. Một người trong số đó ở ngay cùng thành phố, cũng không mặc cả, chỉ hỏi đồ còn không, đặt mua có giao ngay không.
Tiểu Thẩm Rất Lanh Lợi: [Bạn muốn giao dịch trực tiếp lúc nào? Thời gian của tôi không được tự do lắm.]
Đâu chỉ là không tự do, đi học về nhà đều có người đưa đón, muốn đi đâu cũng phải báo cáo trước.
Người dùng 178888: [Tôi cũng không có nhiều thời gian, hay là tôi trả phí ship, bạn gửi chuyển phát nhanh nhé.]
[Gửi đến địa chỉ này.]
Tiểu Thẩm Rất Lanh Lợi: [Trường Nhất Trung? Bạn cũng là học sinh Nhất Trung à? Tôi cũng thế, bây giờ bạn rảnh không?]
Người dùng 178888: [… Trùng hợp thật đấy, vậy chúng ta gặp nhau ở sảnh tầng một tòa nhà tổng hợp nhé.]
Thẩm Linh Quân ôm cái máy chạy vèo đến nơi. Đợi ở sảnh chưa bao lâu thì thấy một nam sinh đeo kính, mặc đồng phục đi về phía mình, rụt rè chào hỏi.
Hai người đi thẳng vào vấn đề, giao dịch hoàn tất nhanh gọn không một lời thừa thãi. Nhận được thông báo chuyển tiền, Thẩm Linh Quân sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nam sinh kia ôm cái máy, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Hóa ra người giàu các cậu cũng bán đồ trên mạng đồ cũ à?”
“Tôi cứ tưởng các cậu thà để không cho bụi bám chứ.”
Thẩm Linh Quân bị ba chữ “người giàu” chọc trúng chỗ ngứa một cách khó hiểu, hùng hổ đáp trả: “Không được à? Tôi tưởng người không có tiền mới phải đi mua đồ cũ chứ?”
Một đòn tấn công chẳng có chút logic nào.
Cậu bạn kia lại thản nhiên đáp: “Một tháng trước đúng là không có tiền mua, nhưng tháng này suất học bổng toàn phần được duyệt rồi.”
Thẩm Linh Quân như bị trúng tên, cứng họng không nói nên lời. Nghĩ đến đống bài tập không làm được và những cuốn sách học mãi không vào đầu, cậu bỗng thấy xấu hổ vô cùng vì câu nói vừa rồi, cúi gằm mặt rảo bước nhanh về phòng nghỉ.
Hơn tám ngàn tệ nóng hổi trong tay, Lương Ký An không cho cậu mang máy tính bảng đến trường chơi, cậu liền tìm dịch vụ nạp tiền hộ.
Sau đó, cậu nhanh chóng gửi cho Kỷ Vũ Hiên hai tin nhắn.
[Hình ảnh]
[Thấy chưa? Trang phục mới mua đấy.]
[Thấy chưa? Tiền tiêu vặt một tuần của tao đấy!]
Bên kia Kỷ Vũ Hiên trả lời ngay lập tức: [Mày còn biết đường trả lời tin nhắn của tao à? Tao cứ tưởng mày vẫn còn giận.]
Thẩm Linh Quân: [Hừ hừ, giờ thì ai bảo tao làm màu nữa nào?]
Kỷ Vũ Hiên gửi một cái icon quỳ xuống hối lỗi.
Thẩm Linh Quân đắc ý gửi lại một icon “Tha thứ cho mày đấy”.