Lương Ký An không ăn đồ ngọt vào buổi tối, nhưng để không phụ lòng tốt của em trai, hắn vẫn bưng lên ăn một miếng. Nghe vậy, hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Hôm nay ở trường thế nào?”
“Cũng tàm tạm ạ.” Thẩm Linh Quân mặt dày nói dối: “Tuy nghe không hiểu lắm nhưng em có chăm chú nghe giảng.”
Lời đã nói, nói dối cũng đã nói rồi, Thẩm Linh Quân sán lại gần hắn một chút: “Anh ơi, cái game đó em chơi lâu lắm rồi, ngày nào cũng phải làm nhiệm vụ hàng ngày, không là đứt mạch điểm danh mất.”
Lương Ký An không chơi game, nhưng hắn có thể hiểu được. Hơn nữa, đứa nhỏ này rõ ràng đang làm nũng với người lớn. Thấy hắn mãi không trả lời, Thẩm Linh Quân dùng giọng điệu gần như cầu xin: “Anh à, em đảm bảo sẽ học hành chăm chỉ, mỗi ngày chơi game không quá một tiếng, anh cho em mật khẩu đi mà.”
Tiền có thể để lần sau xin, nhưng game mà không đăng nhập lâu dài thì cậu sẽ mất toi bộ trang phục miễn phí dịp kỷ niệm này, ai biết bao giờ nó mới mở bán lại chứ!
Món sữa hai lớp hơi ngọt, Lương Ký An ăn hai miếng rồi đặt xuống, liếc nhìn Thẩm Linh Quân nói: “Ngồi xuống đây.”
Thẩm Linh Quân ngồi xuống, tay chân lóng ngóng cạy cạy móng tay, nghe Lương Ký An hỏi: “Hồi nhỏ cậu sống cùng ông bà nội suốt sao?”
Những tài liệu đó hắn đã đọc ít nhất ba lần, chính hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay lại chủ động hỏi lại.
Thẩm Linh Quân gật đầu: “Ông bà nội thương em lắm.”
Người già hay chiều hư trẻ con, thảo nào Thẩm Linh Quân lại có giọng điệu và tư thế làm nũng thuần thục đến thế, hồi nhỏ chắc suốt ngày đeo bám mè nheo người lớn đây.
Lương Ký An còn muốn hỏi thêm, nhưng những thông tin trong hồ sơ hầu như chẳng có mấy ký ức vui vẻ. Những năm đầu Lương Tấn Vĩ cũng gửi tiền sinh hoạt cho mối tình đầu, số tiền không nhỏ, nhưng người chồng sau của bà ta lại ham mê cờ bạc, tiền bao nhiêu cũng không đủ lấp lỗ hổng, ép mẹ Thẩm Linh Quân phải ôm con chạy về nhà đẻ. Có lẽ cuộc sống từ nhỏ của Thẩm Linh Quân chẳng dư dả gì.
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói: “Tôi sẽ gửi mật khẩu cho cậu.”
“Sáng nay trong đống đồ dùng đưa cho cậu còn có một chiếc điện thoại, chắc cậu cũng thấy rồi. Số liên lạc khẩn cấp là số của tôi, số thứ hai là Hà Văn, có việc gì cứ liên hệ với ông ấy.”
Hắn bổ sung thêm: “Gọi cho tôi cũng được.”
Thẩm Linh Quân vui mừng khôn xiết vâng dạ rối rít, trong lòng ấm áp lạ thường. Thấy Lương Ký An dễ nói chuyện hơn mình tưởng tượng, cậu lại ngại không dám nhắc đến chuyện tiền tiêu vặt nữa, vội vàng nói “Cảm ơn anh” rồi chạy biến lên lầu tìm máy tính bảng để ôm ấp trò chơi yêu quý.
Lương Ký An rốt cuộc vẫn ăn hết bát sữa hai lớp còn lại.
Trong nhà có thêm một người, không khí rõ ràng náo nhiệt hơn hẳn. Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Linh Quân sau khi tập thể dục, hắn thấy khe cửa dưới chân vẫn hắt ra ánh sáng, bèn gõ cửa nhắc nhở: “Ngủ sớm đi.”
Không ai trả lời.
Lương Ký An gõ thêm hai cái nữa, bên trong vẫn im lìm. Hắn mở cửa bước vào, phát hiện Thẩm Linh Quân đã nằm sấp trên giường, ôm máy tính bảng ngủ quên mất rồi.
Giao diện game vẫn chưa thoát, máy tính bảng nóng ran. Hắn mở thời gian sử dụng lên xem, đã chơi game gần ba tiếng đồng hồ. Lời hứa hẹn cách đây không lâu hoàn toàn là tấm séc khống.
Lương Ký An lật người cậu lại cho nằm ngửa, tắt hết các ứng dụng chạy ngầm rồi cắm sạc. Tiếng động sột soạt có lẽ làm Thẩm Linh Quân hơi tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt, thấy một người không đeo kính, mặc đồ thể thao đứng trước mặt mình. Cậu thấy lạ nhưng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, ôm chăn trở mình, an tâm ngủ tiếp ngon lành.
Lương Ký An kéo chiếc áo ngủ bị tốc lên của cậu xuống, tránh để cậu bị lạnh bụng.
Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh nhỏ, đó là hình Thẩm Linh Quân hồi bé xíu được ông bà nội ôm trong lòng, hai má phúng phính được tô hai vệt phấn hồng rõ to, trông rất đáng yêu.
Đèn tắt, Lương Ký An khép cửa phòng, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.