Tuổi đời của Chu Thư Nam còn ít nhưng tình trường đã dạn dày. Với gia thế và ngoại hình đó, tự nhiên có không ít cậu trai hợp gu chủ động sà vào lòng. Nhưng hiện tại chưa nắm rõ lai lịch của Thẩm Linh Quân, hắn không dám vội vàng, nhỡ đâu đụng phải thứ không nên đụng thì phiền phức, tốt nhất nên chừa đường lui cho mình.
Thẩm Linh Quân đã nói có người nhà đến đón, hắn cũng chẳng cần thiết phải quá đon đả hiến ân cần làm gì.
Hà Văn đợi Thẩm Linh Quân ở cổng trường. Thấy trên mặt cậu vẫn còn hằn vết ngủ chưa tan, ông ân cần hỏi: “Hôm nay tiểu thiếu gia đi học vất vả rồi.”
Ông không nói thì thôi, mà nói giọng điệu chân thành thế này càng khiến người ta thấy xấu hổ. Thẩm Linh Quân ngồi ở ghế sau, rướn cổ về phía trước hỏi: “Bác ơi, anh cháu tan làm chưa ạ?”
Hà Văn đáp: “Tối nay tiên sinh có tiệc xã giao, chắc sẽ về muộn một chút. Cậu có việc gì cần tìm tiên sinh sao?”
“Cháu chỉ hỏi chút thôi ạ.” Thẩm Linh Quân nói: “Mấy ngày nay cảm giác chẳng gặp anh ấy mấy.”
“Bác ơi, anh cháu bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Hà Văn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu tò mò nghe ngóng, nghĩ rằng đứa trẻ này có lẽ rất muốn thân cận với Lương Ký An nên cũng nói thêm vài câu: “Năm nay tiên sinh 26 tuổi, ngài ấy gánh vác gia đình từ rất sớm.”
“Tiểu thiếu gia, cậu mới đến nên chưa thân quen với tiên sinh, thật ra tính tình tiên sinh không xấu đâu, ngài ấy cũng rất quan tâm đến cậu.”
Mới 26 tuổi!
Nhưng khí chất trông thực sự quá trưởng thành.
Không phải Lương Ký An già trước tuổi, dù sao hắn cũng là một thanh niên ngoài đôi mươi đẹp trai ngời ngời, đi đến đâu cũng chẳng ai dám chê già. Chỉ là cách xưng hô của Hà Văn với hắn, cộng thêm vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ít cười, khiến người thân là em trai như Thẩm Linh Quân lại bị quản như con trai, khó tránh khỏi việc cậu mặc định trong đầu hình tượng ông anh này già dặn hơn tuổi thật.
Cậu suy nghĩ một lát, quyết định đợi Lương Ký An về sẽ đề cập chuyện tiền tiêu vặt. Nếu có tiền rồi, cậu sẽ không cần bán cái máy hỗ trợ học tập kia nữa.
Thẩm Linh Quân cũng hiểu tại sao Lương Ký An không đưa tiền cho mình. Dù sao cậu cũng có “tiền án” trốn học chơi game đầy mình, cắt đứt nguồn tài chính là cách nhanh nhất để dập tắt mọi ý định bỏ trốn của cậu. Hơn nữa, chuyện ăn mặc ngủ nghỉ anh trai cậu chẳng để cậu thiếu thốn thứ gì, theo lý mà nói cậu cũng chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền.
Gần mười giờ tối, Lương Ký An kết thúc bữa tiệc xã giao trở về. Đèn phòng khách tầng một vẫn sáng trưng. Thẩm Linh Quân mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa ăn bánh tart trứng và sữa hai lớp dì giúp việc mới làm. Thấy hắn về, cậu nhanh nhảu bưng một phần ra mời, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lương Ký An, rõ ràng là có điều muốn nói.
Trong lòng cậu nghĩ rất thông suốt: Núi không đến với ta thì ta đến với núi. Lương Ký An bận rộn như vậy, cậu phải chủ động kéo gần quan hệ anh em, nếu không lâu ngày sẽ thực sự trở thành người lạ sống chung dưới một mái nhà mất.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Đối diện với Lương Ký An, cậu ấp úng nửa ngày trời mới lí nhí gọi được một tiếng: “Anh…”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn là “anh”. Lương Ký An khẽ động lòng, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: “Sao thế?”
Tuy vừa đi dự tiệc về nhưng trên người hắn không hề có mùi rượu hay thuốc lá. Hắn cởi cúc áo vest rồi ngồi xuống ghế sofa hỏi: “Đứng đó làm gì?”
Thẩm Linh Quân cũng chẳng biết tại sao mình lại đứng, nhưng cảm giác nếu hắn ngồi mà mình cũng ngồi thì sẽ tự nhiên thấp hơn một cái đầu, thế là cậu cứ đứng đó. Hai bán cầu não đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối cùng cậu buột miệng nói: “Anh ơi, cho em chơi game được không?”
“Trên máy tính bảng có chế độ trẻ em, em không có mật khẩu.”