Cậu suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi gõ chữ trả lời: [Tao không chặn mày, cảm ơn mày đã đăng nhập game hộ tao, nhưng dạo này tao đúng là không chơi được, cũng không có tiền mua trang phục. (Tin nhắn 200 đồng một tin, mày có gì thì gộp chung vào một tin mà gửi, tiết kiệm chút tiền.)]
Bên kia trả lời cực nhanh:
[Nhắn tin tốn tiền của tao, mày xót cái gì? Cái điện thoại rách của mày không dùng được thì đổi sớm đi, tao kết bạn mãi không được.]
[Cái gì gọi là mày không có tiền mua trang phục… Mày lên thành phố sống sung sướng cơ mà? Bộ trang phục này nạp 128 tệ là có rồi, game này mở server từ năm ngoái đến giờ tao với mày sưu tập đủ bộ, mày không đến mức thế chứ?]
[Đừng có mà sĩ diện hão làm màu, thực ra chẳng có họ hàng giàu có nào nhận mày cả, mày đang trốn ở cái xó xỉnh nào diễn trò đấy phải không?]
Thẩm Linh Quân nhìn từng dòng tin nhắn nhảy ra mà nóng máu vô cớ, nhưng trong lòng lại do dự. Đúng là lòng hư vinh của cậu đang tác oai tác quái, nếu không cậu đã chẳng nạp nhiều tiền mua trang phục đến thế. Mấy câu này của Kỷ Vũ Hiên dẫm trúng ngay điểm yếu của cậu, khiến cậu tức tối nhắn liền mấy tin chửi lại.
[Mày quản nhiều thế làm gì? Mày không làm màu thì mày suốt ngày nhai kẹo cao su chọc bi-a ở đó làm gì.]
[Mày còn biết mày là bạn trai tao à, nói chuyện cái giọng hung dữ thế làm gì? Mày muốn cãi nhau phải không?]
[Tao nói cho mày biết bộ trang phục này tao chắc chắn sẽ mua, còn có phải là đồ đôi hay không thì tao mặc kệ mày.]
Kỷ Vũ Hiên đang ở tận thị trấn xa xôi, giật một đoạn giấy vệ sinh chùi mông, nhìn giọng điệu này của cậu cứ như thể thấy được dáng vẻ phồng má trợn mắt của cậu ngay trước mắt. Cơn giận tức thì tan biến, gã vội vàng dỗ dành: [Mày đừng giận, chỉ là mấy ngày rồi tao không gặp cũng không liên lạc được với mày nên hơi sốt ruột thôi. Trang phục để tao mua cho mày, được không?]
Thẩm Linh Quân: [Tao không cần mày mua!!!]
Gửi xong tin này cậu không thèm để ý đến Kỷ Vũ Hiên nữa, đùng đùng nổi giận rời khỏi nhà vệ sinh về lớp học. Nhưng đợi đến khi cảm xúc bình ổn lại, cậu lại hối hận ngay tắp lự. Tên keo kiệt Kỷ Vũ Hiên tự dâng món hời đến tận miệng, cậu không chiếm thì đúng là đồ ngu!
Nhưng giờ mà xuống nước thì mất mặt quá, hơn nữa lời đã nói ra rồi, nếu không mua bộ trang phục này thì càng tự vả vào mặt mình hơn. Đợi đến hôm nào cậu vào game, tên kia không chừng lại đuổi theo hỏi cho xem.
Cậu phải kiếm chút tiền.
Thẩm Linh Quân suy tư hồi lâu, nghĩ xem có nên quay thêm cái video nữa đăng lên web không, nhưng mới chuyển đến đây nêm cậu lại sợ bị phát hiện, nhất thời cũng chẳng tìm được ai để vay tiền. Lục lọi trong cặp nửa ngày, cậu bỗng chú ý đến chiếc máy hỗ trợ học tập mà Lương Ký An chuẩn bị cho mình.
Máy tính bảng và điện thoại hôm nào xin được mật khẩu thì còn dùng được, chứ cái máy học tập này hình như chẳng có tác dụng gì sất.
Chưa đầy nửa tiếng sau, người dùng “Tiểu Thẩm Rất Lanh Lợi” đã đăng một tin lên nền tảng đồ cũ.
[Máy hỗ trợ học tập đời mới nhất thế hệ 3 của hãng X, cấu hình cao nhất, mới tinh không vết xước, giảm giá 25% còn 8600 tệ, bao test máy, hỗ trợ giao dịch trực tiếp trong thành phố. Ghi chú: Có thể bớt chút đỉnh, không bao ship.]
Thẩm Linh Quân nhìn dòng ghi chú mà thấy chạnh lòng vô cớ, đúng là một chủ shop nghèo đến mức không trả nổi tiền ship…
Buổi chiều cậu cũng chịu khó nghe giảng, chỉ là hiệu quả không cao, tiết cuối cùng thành công đi gặp Chu Công, đến khi tan học lại bị Chu Thư Nam gọi dậy.
Mí mắt ngủ nhiều đến mức hằn thêm một nếp gấp, lần này Chu Thư Nam thực sự không kiềm chế được mà đưa tay nhéo má cậu, khẽ bóp một cái rồi nói: “Nhất Trung không có tiết tự học buổi tối, tôi đưa cậu về nhé?”
Thẩm Linh Quân theo bản năng né ra sau một chút: “Không cần đâu, người nhà tôi đến đón rồi.”