Trong khung chat thế giới, những tin nhắn vẫn không ngừng tuôn trào.
Tôi Trọng Sinh: [Mọi người chú ý, bên cạnh đường sẽ có rương vật tư. Mọi người nhớ dừng lại để lấy đồ nhé!]
Bánh Kem Mềm Mại Thơm Ngon: [Trời ơi, tôi tìm được một rương rồi! Bên trong có nước! Cảm ơn @Tôi Trọng Sinh!]
Long Ngạo Thiên: [Hahahaha! Các người thật là ngu ngốc. Ta là thiên mệnh chi tử, ta vừa mở được một rương vàng, bên trong có cả thịt bò khô và nước lọc! Thế giới này sẽ thuộc về ta!]
Ông Nội Ngươi: [Thằng ngu, khoe cái gì. Tao vừa mở được một khẩu súng lục! Mày có dám ra ngoài đường đối đầu với tao không?]
Tô Họa nhìn những tin nhắn đó, ánh mắt trở nên u ám. Súng lục? Một khẩu súng lục trong thế giới mạt thế có giá trị như thế nào, cô hiểu rõ hơn ai hết. Đó là thứ có thể một phát giết chết bất kỳ ai, là thứ đảm bảo sự thống trị tuyệt đối.
Cô nhìn xuống chỉ số may mắn của mình là 1, trong lòng thầm cười khổ. Cô biết rằng, trong thế giới này, cô sẽ phải vất vả hơn rất nhiều so với những người khác mới có thể sống sót. Nhưng cô không bỏ cuộc. Cô là tác giả của cuốn truyện này, cô sẽ viết nên câu chuyện sinh tồn của chính mình.
Chiếc xe sedan màu đen vẫn miệt mài chạy trên con đường nhựa vô tận, như một con quái thú nhỏ bé đang cố gắng xuyên qua màn đêm đen đặc.
Tô Họa nhìn đồng hồ hệ thống. Cô đã lái xe được hơn hai tiếng đồng hồ. Tốc độ trung bình của cô duy trì ở mức 30 km/h, một tốc độ vừa phải, đủ để cô quan sát kỹ lưỡng hai bên đường nhằm tìm kiếm các rương vật tư, đồng thời tiết kiệm tối đa nhiên liệu.
Ngay lúc này, một thông báo quen thuộc vang lên trong đầu cô.
[Chúc mừng người chơi! Người chơi đã hoàn thành mục tiêu 50km đầu tiên của ngày 1!]
[Phần thưởng: 10 điểm kinh nghiệm, 1 đơn vị nhiên liệu (phần thưởng này sẽ được cộng trực tiếp vào bình xăng xe).]
Tô Họa thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu 50km không hề khó, đặc biệt là khi cô đang lái một chiếc ô tô trên đường nhựa bằng phẳng. Tuy nhiên, hệ thống đã tính toán rất kỹ, nó thưởng cho người chơi 10 đơn vị nhiên liệu cho 50 km đầu tiên, nhưng trong quá trình di chuyển, xe của cô cũng đã tiêu hao một lượng nhiên liệu tương đương.
Cô mở bảng trạng thái xe lên xem.
[Xe hơi: Sedan Cấp 1.]
[Nhiên liệu: 90/100.]
“Công bằng đến mức tàn nhẫn.” Tô Họa mỉm cười khổ sở. Hệ thống không hề ưu đãi người chơi. 50km đầu tiên chỉ đủ để cô không bị phạt, nhưng không giúp cô tiến thêm một bước nào so với xuất phát điểm.
Cô không dừng lại. 50km chỉ là mức tối thiểu để không bị xóa sổ, cô cần nhiều hơn thế. Cô cần thu thập vật tư để chuẩn bị cho những ngày sắp tới, đặc biệt là khi ngày thứ ba sẽ mở khóa thiên phú, một cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ.
Tô Họa tiếp tục lái xe, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai bên đường. Ánh đèn pha quét qua từng gốc cây, từng bụi cỏ ven đường. Rất nhanh, cô lại nhìn thấy một chiếc rương vật tư màu nâu xám. Cô phanh xe lại, bước xuống, mở rương.
[Miếng dán hạ nhiệt x1.]
Tô Họa không chút bất ngờ. Cô nhét miếng dán vào túi vải, nhặt chiếc rương gỗ trống rỗng lên và phân giải nó thành 4 tấm ván gỗ và 4 đinh sắt. Hành trình cứ thế tiếp diễn. Tô Họa giống như một cỗ máy quét, thu thập bất kỳ chiếc rương nào mà cô nhìn thấy.